Đi lên từ nghèo khó, học vấn CEO Phạm Kim Dung đỉnh cỡ nào mà đưa thí sinh Việt đi thi 10 cuộc thi Hoa hậu Thế giới?

Không chỉ xinh đẹp, CEO Phạm Kim Dung còn sở hữu nền tảng học vấn đáng nể, xứng danh “bà trùm Hoa hậu” khi đứng sau nhiều cuộc thi nhan sắc lớn.

Mỗi khi nhắc đến những cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu như Hoa hậu Việt Nam hoặc Miss World Vietnam, chắc chắn không thể không nhắc đến cái tên Phạm Kim Dung - người được mệnh danh là "bà trùm Hoa hậu" khi chính là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Giải trí Sen Vàng - đơn vị đứng sau thành công của hàng loạt tên tuổi như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thúc Thùy Tiên...

di len tu ngheo kho hoc van ceo pham kim dung dinh co nao ma dua thi sinh viet di thi 10 cuoc thi hoa hau the gioi - anh 0
CEO Phạm Kim Dung đọ sắc bên các nàng hậu

Được gọi với mỹ từ này cũng bởi đây là nhân vật quyền lực nắm giữ bản quyền quốc tế của các cuộc thi Hoa hậu và là ban tổ chức, giám khảo của các cuộc thi sắc đẹp trong nước ngoài Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam còn có Hoa hậu Hòa Bình Quốc Tế, Hoa hậu Siêu Quốc Gia, Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương…

Thành đạt, quyền lực là thế, song, nhiều người hâm mộ vẫn chưa biết rằng học vấn của vị "thuyền trưởng" này cũng "không phải dạng vừa".

di len tu ngheo kho hoc van ceo pham kim dung dinh co nao ma dua thi sinh viet di thi 10 cuoc thi hoa hau the gioi - anh 0

Trước khi đạt được nhiều thành công như ngày hôm nay, Phạm Kim Dung từng phải sống trong cảnh nghèo khó, nhịn đói đi học. Thậm chí, khi ba của Kim Dung bị bệnh, không có tiền đi bệnh viện rồi mất đột ngột cũng là vì cái nghèo. Chính vì vậy, người phụ nữ này luôn mang trong mình ước mơ đổi đời, và học tập chính là con đường nhanh nhất để đạt được ước mơ đó.

Được biết, Phạm Kim Dung từng theo học tại trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), trường cấp 3 cổ nhất TP.HCM. Đây là nơi học tập của nhiều nhân cách và trí tuệ lớn, trong đó có Quốc vương Norodom Sihanouk của Campuchia.

di len tu ngheo kho hoc van ceo pham kim dung dinh co nao ma dua thi sinh viet di thi 10 cuoc thi hoa hau the gioi - anh 0
Ngôi trường cổ nhất Sài Gòn này với tuổi đời hơn 140 năm đã được trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Ngoài ra, với điểm chuẩn NV1 là 22,25, Lê Quý Đôn cũng nằm trong top 10 trường có điểm chuẩn vào lớp 10 THPT cao nhất TP.HCM năm nay (Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Minh Hòa)

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), ngành Thương mại Du lịch – Marketing. "Sao cũng được nhưng nhất quyết phải thoát nghèo" là tuyên ngôn Kim Dung tự nói với chính mình từ khi đỗ vào trường. Ngay từ năm thứ nhất, nữ CEO đã tích cực đi làm thêm với công việc nhân viên nghiên cứu thị trường và sớm tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc.

di len tu ngheo kho hoc van ceo pham kim dung dinh co nao ma dua thi sinh viet di thi 10 cuoc thi hoa hau the gioi - anh 0
Với chất lượng đào tạo được khẳng định qua hơn 40 năm, UEH nằm trong top 14 trường đại học trọng điểm của Việt nam, và là cái nôi đào tạo của nhiều thế hệ sinh viên tài năng. Có rất nhiều gương mặt tốt nghiệp từ trường đã và đang giữ chức vụ cao trong bộ máy của Nhà nước như: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Quốc Hội), Ông Mai Quốc Bình (Phó Tổng Thanh tra Chính phủ), Ông Lê Thanh Hải (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM)...

Tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân của trường Đại học Kinh tế, Kim Dung tiếp tục sự nghiệp "đèn sách" khi học lên Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại UBI Institution of Belgium (Brussels, Vương quốc Bỉ). Chính những nền tảng đó đã giúp CEO Phạm Kim Dung thành công tạo dựng cơ nghiệp riêng cho mình và trở thành một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất nhì showbiz Việt.

di len tu ngheo kho hoc van ceo pham kim dung dinh co nao ma dua thi sinh viet di thi 10 cuoc thi hoa hau the gioi - anh 0
di len tu ngheo kho hoc van ceo pham kim dung dinh co nao ma dua thi sinh viet di thi 10 cuoc thi hoa hau the gioi - anh 0

Phạm Kim Dung sinh năm 1979 tại tỉnh Vĩnh Long. Đi lên từ tuổi thơ nghèo khó, cô hiện đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp với danh xưng "nữ hoàng truyền thông" hay "bà trùm Hoa hậu" và là người đứng sau chiến thắng của nhiều người đẹp Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước.

CEO Phạm Kim Dung ngỏ lời mời Minh Tú thi Miss Grand International 2022?

Học vấn CEO Trần Việt Bảo Hoàng ra sao mà được mệnh danh là “ông trùm Hoa hậu” Việt Nam?

Học vấn Hoa hậu Phạm Hương ra sao mà gây tranh cãi vì đòi “nhường lại hào quang” cho đàn em?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ