Học vấn Hoa hậu Phạm Hương ra sao mà gây tranh cãi vì đòi “nhường lại hào quang” cho đàn em?

Một thời từng được xem là Hoa hậu của các Hoa hậu, Phạm Hương ngoài sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, mà trình độ học vấn của cô cũng được nhiều người ngưỡng mộ.

Học vấn Hoa hậu Phạm Hương ra sao mà gây tranh cãi vì đòi “nhường lại hào quang” cho đàn em?

Gần đây, thông tin về việc Phạm Hương trở lại Việt Nam nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, đa số cho rằng cô đang "rục rịch" comeback. Tuy nhiên, Phạm Hương cho biết bản thân vẫn chưa có ý định và lần trở về này là để thăm gia đình. Trong một talkshow vào ngày 10/7, Phạm Hương vấp phải tranh cãi khi có phát ngôn "nhường lại hào quang" cho đàn em.

Trước khi lui về "ở ẩn", Phạm Hương được xem như một biểu tượng của sắc đẹp, thậm chí nhiều người hâm mộ còn gọi cô với danh xưng "Hoa hậu quốc dân", bởi không chỉ ngoại hình nổi bật, cô còn khiến nhiều người bất ngờ bởi trình độ học vấn "khủng". Tuy nhiên, thay vì bén duyên với đúng chuyên ngành của bản thân, cô lại lựa chọn các cuộc thi sắc đẹp là nơi để tỏa sáng.

hoc van hoa hau pham huong ra sao ma gay tranh cai vi doi nhuong lai hao quang cho dan em - anh 0
Phạm Hương được xem như nàng hậu mở đầu cho sự thành công của ngành "Công nghiệp Hoa hậu" tại Việt Nam

Được biết, Phạm Hương xuất thân trong một gia đình thuần nông và có điều kiện kinh tế bình thường. Suốt những năm còn "cắp sách đến trường", nàng hậu luôn đạt được thành tích tốt trong lớp. Theo như chia sẻ từ cô giáo chủ nhiệm của nàng hậu thì cô có có ý chí trong việc học tập và là một học sinh năng động khi có khiếu múa hát vô cùng ấn tượng.

Giai đoạn từ năm 2006 - 2009, Hoa hậu Phạm Hương học ban D tại Trường THPT Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên. Tại đây cô được nhận thấy là có khả năng học Ngữ Văn và tiếng Anh vượt trội, ngoài ra còn có tố chất tổ chức, sắp xếp công việc một cách khoa học và vô cùng tự tin khi xuất hiện trước đám đông, cũng như tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

hoc van hoa hau pham huong ra sao ma gay tranh cai vi doi nhuong lai hao quang cho dan em - anh 0
Thời gian học cấp 3, Phạm Hương được đánh giá là học giỏi Ngữ Văn và tiếng Anh, đặc biệt là có nhiều tố chất trong việc tổ chức, giao tiếp

Chính nhờ vào khả năng của mình, cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Phạm Hương lên Hà Nội và xuất sắc thi đỗ vào khoa Quốc tế, ngành Quản trị Marketing, trường Đại học Thương mại - Một trong số những ngôi trường có bề dày kinh nghiệm và thành tích bậc nhất cả nước.

hoc van hoa hau pham huong ra sao ma gay tranh cai vi doi nhuong lai hao quang cho dan em - anh 0
Trường Đại học Thương mại là trường đại học công lập, trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được công nhận đạt Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ theo cơ chế tự chủ. Đại học Thương mại được xếp trong nhóm 5 trường đào tạo tốt trong lĩnh vực Kinh tế, kế toán, quản lý, kinh doanh và thương mại.
hoc van hoa hau pham huong ra sao ma gay tranh cai vi doi nhuong lai hao quang cho dan em - anh 0
Trường Đại học Thương mại là trường đại học đa ngành, hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế thương mại tại Việt Nam. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 26 chuyên ngành trình độ đại học, 7 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 5 chuyên ngành trình độ tiến sĩ. Đến năm 2018, trường đạt được tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với tiêu chí đạt yêu cầu là 85,2%.

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học Thương mại, Phạm Hương từng có thời gian hoạt động với tư cách là giảng viên ngành Marketing tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch TP.HCM. Thời điểm cô bắt đầu công việc giảng viên cũng vướng phải nhiều tranh cãi khi tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghĩ người đẹp cũng dần chứng minh được khả năng của bản thân.

hoc van hoa hau pham huong ra sao ma gay tranh cai vi doi nhuong lai hao quang cho dan em - anh 0
Đây là ngôi trường đào tạo bậc Cao đẳng hệ chính quy, thuộc 4 nhóm ngành: Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch và Kinh tế và bậc Trung cấp. Trong suốt nhiều năm qua, trường luôn là cơ sở giáo dục hệ Cao đẳng uy tín được nhiều sinh viên tin tưởng lựa chọn. Đến thời điểm hiện tại, trường phát triển thêm nhiều chuyên ngành, tổng cộng có 14 ngành bậc Cao đẳng và 16 ngành bậc Trung cấp. Đây được xem là nơi xuất bản tạp chí Văn hoá nghệ thuật và du lịch.

Thời điểm sau đăng quang đến vài năm sau đó được xem là thời kỳ hoàng kim của Phạm Hương, cô hầu như phủ sóng trên khắp các chương trình thực tế và được nhiều nhãn hàng tin tưởng lựa chọn. Lứa Hoa hậu thành công nổi bật sau này như H'Hen Niê hay Khánh Vân cũng từng bày tỏ sự yêu mến đặc biệt đối với Phạm Hương.

hoc van hoa hau pham huong ra sao ma gay tranh cai vi doi nhuong lai hao quang cho dan em - anh 0
Ngoài nhan sắc mặn mà, Phạm Hương còn sở hữu trình độ học vấn đáng để ngưỡng mộ

Chinh phục khán giả bằng tài và sắc nhưng trong suốt sự nghiệp của nàng hậu cũng vướng phải một số ồn ào không đáng có. Cũng vì lý do này nên sau khi lập gia đình cô gần như rời khỏi showbiz, trong một lần chia sẻ, Phạm Hương cho biết mình chỉ muốn sống là người bình thường và không muốn những người mình yêu thương bị ảnh hưởng.  

Phạm Thị Hương (sinh năm 1991, tại Hải Phòng) là một người mẫu, hoa hậu và cựu giảng viên. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015, cô từng là quán quân Thần tượng thời trang F Idol 2011, Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Thế giới 2014. Sau thời gian hoạt động tại Việt Nam, Phạm Hương đầu quân cho công ty người mẫu Renews Artist LLC (Hawaii), Lipps LA (Los Angeles), Heffner Management (Seattle) tại Mỹ dưới nghệ danh Bee.

Bố mẹ ly hôn từ khi còn bé, học vấn Vũ Cát Tường ra sao mà bảng điểm tại ĐH Quốc tế "Full A"?

“So kè” trình độ học vấn của bộ tứ mentor quyền lực tại The Face 2022

Học vấn Á hậu Kim Duyên ra sao mà luôn gây tranh cãi về ngoại ngữ?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ