Có thể bạn chưa biết: Những vị lãnh đạo trong ngành Giáo dục đều "xuất thân" từ Đại học Quốc gia Hà Nội

Bạn có từng thắc mắc rằng các vị lãnh đạo như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từng học trường đại học nào?

Đại học chính là nguồn cung cấp cho mỗi người nền tảng kiến thức, sự rèn giũa ý chí, tinh thần. Và Đại học Quốc gia Hà Nội là nơi mà rất nhiều vị lãnh đạo trong ngành Giáo dục đã trải qua quãng thời gian sinh viên của mình.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là một trong hai hệ thống Đại học Quốc gia của Việt Nam sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.

co the ban chua biet nhung vi lanh dao trong nganh giao duc deu xuat than tu dai hoc quoc gia ha noi - anh 0

ĐHQGHN là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế.

Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm:

8 Trường đại học thành viên:

1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS)

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH)

3. Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS)

4. Trường Đại học Công nghệ (UET)

5. Trường Đại học Kinh tế (UEB)

6. Trường Đại học Giáo dục (UEd)

7. Trường Đại học Việt - Nhật (VJU)

8. Trường Đại học Y Dược (UMP)

4 Khoa trực thuộc:

1. Khoa Luật (LS)

2. Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB)

3. Khoa Quốc tế (IS)

4. Khoa Các khoa học liên ngành (SIS)

Ngoài ra còn có 2 trung tâm đào tạo, 7 viện nghiên cứu và nhiều đơn vị đào tạo khác. 

co the ban chua biet nhung vi lanh dao trong nganh giao duc deu xuat than tu dai hoc quoc gia ha noi - anh 0
Đại học Quốc gia Hà Nội có trụ sở chính tại 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Khối Đại học Quốc gia Hà Nội luôn nhận được đánh giá và kết quả tích cực về chất lượng đào tạo. Và sinh viên thuộc các trường đại học thành viên thì luôn tự hào vì là "thành viên" trong một tập thể đoàn kết.

Một trong những điều mà sinh viên cảm thấy đặc biệt nhất khi là "con dân VNU" đó là VNU sử dụng chung một kiểu đồng phục thể dục, vì thế mà dù có đi tới đâu, dù học ở quận nào thì chỉ cần nhìn thấy bộ đồng phục này là sinh viên đều dễ dàng thân thiết như thể "người nhà".

Và có thể "con dân VNU" chưa biết một điều rằng những tên tuổi nổi bật dưới đây cũng là "người nhà" của bạn!

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Ông Nguyễn Kim Sơn, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN, đại biểu Quốc hội Khóa XV, đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) chuyên ngành Hán Nôm năm 1990; rồi ở lại trường giảng dạy tại khoa (từ 1991 - 2002). 

co the ban chua biet nhung vi lanh dao trong nganh giao duc deu xuat than tu dai hoc quoc gia ha noi - anh 0

Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN là một trong những trường đại học đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; nghiên cứu, sáng tạo và truyền bá tri thức về Khoa học xã hội và nhân văn.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải

Ông Nguyễn Hoàng Hải tốt nghiệp Cử nhân Vật lý năm 1994 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) và tốt nghiệp của nhân ngành Tiếng Anh của trường Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (nay là Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN) năm 1995.

co the ban chua biet nhung vi lanh dao trong nganh giao duc deu xuat than tu dai hoc quoc gia ha noi - anh 0

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN là đơn vị trọng điểm, đầu ngành của Việt Nam về đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học công nghệ, mang tính ứng dụng cao.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn

Ông từng là học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Ngoài ra, ông còn được tuyển thẳng vào Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN trước khi đi du học tạị Australia.

co the ban chua biet nhung vi lanh dao trong nganh giao duc deu xuat than tu dai hoc quoc gia ha noi - anh 0

Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên (HUS High School for Gifted Students, đôi khi còn được gọi là "Trường chuyên Tổng hợp") là hệ đào tạo trung học phổ thông của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội - ĐHQGHN. Đây là một trong bốn trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Việt Nam không trực thuộc sự quản lí về hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội  

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN Đỗ Tuấn Minh

TS. Đỗ Tuấn Minh là cựu sinh viên Khoa Anh Văn khóa 1988-1993 (K22) của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Thầy đã giảng dạy và đảm nhiệm công tác quản lý tại nhiều vị trí trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Nhà trường vào ngày 11/4/2016. 

co the ban chua biet nhung vi lanh dao trong nganh giao duc deu xuat than tu dai hoc quoc gia ha noi - anh 0

Trường Đại học Ngoại ngữ là trường được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia và được đánh giá là trường đại học đầu ngành và có lịch sử lâu đời nhất về đào tạo và giảng dạy ngôn ngữ tại Việt Nam.

Review Đại học: Trường Đại học Kinh tế Luật - cứ đi học là sẽ gặp được "bồ"?

Review Đại học: ULIS có nhiều điều đáng yêu hơn là deadline!

Những trường đại học không đào tạo nghệ thuật nhưng quy tụ nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam (P3)

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ