Mako trở thành "cựu công chúa", chính thức bị gạch tên khỏi hoàng gia Nhật hôm nay

Hôm nay (27/10) công chúa Nhật Bản Mako chính thức bị gỡ tên ra khỏi gia phả hoàng gia Nhật Bản.

Những ngày qua câu chuyện tình yêu giữa vị công chúa hoàng gia và một thường dân đã gây nên sức hút lớn trong giới truyền thông. Mối tình được cho là không "môn đăng hộ đối" này đã trải qua nhiều trắc trở mới có thể đi đến một kết thúc viên mãn.

Hôm nay, ngày 27/10 - tên của công chúa Mako chính thức bị gạch khỏi gia phả hoàng gia Nhật Bản, trở thành một công dân bình thường và cả hai sẽ sang Mỹ định cư tiếp tục câu chuyện tình yêu "cổ tích".

mako tro thanh cuu cong chua chinh thuc bi gach ten khoi hoang gia nhat hom nay - anh 0
27/10 - tên của công chúa Mako chính thức bị gạch khỏi gia phả hoàng gia Nhật Bản

10 năm quen nhau, 3 năm chờ đợi chồng du học Mỹ, bị hoãn cưới 2 lần do dân chúng biểu tình phản đối

Cựu công chúa Mako và hôn phu Komuro gặp nhau hồi 2012 khi cùng là sinh viên Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo. Cùng năm đó, Mako đã đăng ký học tại trường tư thục thay vì Đại học Gakushuin, học viện cao cấp nơi hoàng gia thân thích đều theo học.

Còn hôn phu Komuro khi đó là một sinh viên chăm chỉ, đa tài, biết nấu ăn, chơi violin và trượt tuyết. Komuro sinh ra trong một gia đình khiêm tốn, bố mất sớm, trong thời gian học tại trường, anh cũng chăm chỉ làm thêm tại một nhà hàng Pháp và là giáo viên tiếng Anh tại một trường luyện thi.

Mối tình kéo dài 10 năm, đi được đến hôn lễ đơn giản, không ồn ào ngày 26/10 vừa qua là cả một quá trình nhiều trắc trở. Có nhiều khoảng thời gian gián đoạn len lỏi liên tục trong 10 năm đó.

mako tro thanh cuu cong chua chinh thuc bi gach ten khoi hoang gia nhat hom nay - anh 0
Kei Komuro, hôn phu của Công chúa Nhật Bản Mako đến sân bay Narita sau chuyến bay từ New York ngày 27 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: KYODO / REUTERS)

Năm 2014-2015, Mako theo học thạc sĩ nghệ thuật về nghiên cứu bảo tàng và trưng bày tại Đại học Leicester. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2014, Kei Komuro làm việc trong một công ty luật ở Tokyo. Tháng 8 năm 2018, nhận được Học bổng Michael M. Martin, Kei Komuro lên đường sang Mỹ học tại trường luật Đại học Fordham và chỉ trở lại Nhật Bản vào cuối 9/2021.

Tháng 9/2017, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo về lễ đính hôn của Công chúa Mako và Kei Komuro, ban đầu được công chúng ủng hộ rất tích cực. Lễ cưới đã dự định diễn ra sớm sau đó nhưng đã bị hoãn 2 lần vì nhiều rắc rối phát sinh.

mako tro thanh cuu cong chua chinh thuc bi gach ten khoi hoang gia nhat hom nay - anh 0
Công chúa Mako và Komuro tuyên bố đính hôn tại Tokyo vào năm 2017 (Ảnh: Shizuo Kambayashi)

Hôn lễ ấn định năm 2018 bị hoãn khi có nhiều thông tin lùm xùm cho rằng gia đình hôn phu Komuro gặp những rắc rối về vấn đề tài chính. Những tranh cãi xoay quanh việc mẹ chồng tương lai của công chúa mượn nợ không trả mà theo một số tờ báo Nhật, số nợ 36.000 USD được người mẹ dùng để trang trải chi phí học hành của anh Komuro khiến truyền thông chú ý.

Đến tháng 2/2018, thông báo chính thức được đưa ra, hôn lễ sẽ bị dời đến năm 2020 với giải thích rằng Mako cùng Komuro cần thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Tháng 11/2018, cha Công chúa Mako đã nói rằng hôn lễ sẽ diễn ra khi tranh chấp tài chính được giải quyết và nhận được những lời chúc mừng từ người dân Nhật Bản.

mako tro thanh cuu cong chua chinh thuc bi gach ten khoi hoang gia nhat hom nay - anh 0
Công chúa Mako được cho là đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý

Những thông tin đăng tải về vấn đề tài chính mà hôn phu Komuro gặp phải được suy đoán là đã ảnh hưởng đến tâm lý của cựu công chúa Mako, cô được cho là mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý: "Cảm thấy bi quan và khó tìm thấy hạnh phúc do nỗi sợ hãi dai dẳng rằng cuộc sống của cô ấy đang bị phá hủy. Công chúa đã không thể thoát ra được" - bác sĩ tâm lý của công chúa Mako, Tsuyoshi Akiyama chia sẻ.

Năm 2020, thông báo hoãn đám cưới lần 2 được đưa ra. Tranh chấp tài chính trước đó của Komuro được nhắc lại nhưng Mako kiên định hôn nhân là một "sự lựa chọn cần thiết". Thông cáo cam kết sửa chữa thông tin sai lệch dài 24 trang được Komuro đưa ra, những phát sinh trước đó được anh tự thanh toán và giải quyết.

Từ bỏ địa vị công chúa và tiếp tục câu chuyện tình yêu cùng Komuro

Ngày 27/9/2021, hôn phu Komuro đáp chuyến bay từ New York đến Narita sau 3 năm học tập ở Mỹ. Theo thông báo ngày 1/10 của Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản, công chúa Mako sẽ chính thức kết hôn với hôn phu Komuro vào ngày 26/10.

mako tro thanh cuu cong chua chinh thuc bi gach ten khoi hoang gia nhat hom nay - anh 0
Công chúa Mako cúi chào dân chúng cùng giới truyền thông
mako tro thanh cuu cong chua chinh thuc bi gach ten khoi hoang gia nhat hom nay - anh 0
Komuro cúi chào nhanh giới truyền thông và từ chối trả lời các câu trực tiếp

Công chúa Mako sẽ từ bỏ địa vị hoàng gia của mình do kết hôn với thường dân. Hồi môn trị giá 190 triệu yên (khoảng 1,4 triệu USD) cũng đã được cô từ chối. Hôn lễ diễn ra đơn giản không bao gồm các nghi lễ hoàng gia truyền thống. Ngày 26/10, sau cuộc họp báo ra mắt với công chúng công chúa Mako sẽ chuyển ra khỏi cung Akasaka.

Và ngày 27/10, Cơ quan nội chính Nhật Bản chính thức gỡ tên công chúa ra khỏi gia phả hoàng gia. Sau khi tổ chức xong hôn lễ, cả hai sẽ chuyển đến Mỹ - một động thái được nhiều người so sánh với việc Hoàng tử Anh Harry và công nương Meghan chuyển đến California sau khi họ từ bỏ tước vị trong hoàng gia Anh. 

mako tro thanh cuu cong chua chinh thuc bi gach ten khoi hoang gia nhat hom nay - anh 0
Mako cùng Komuro trong buổi họp báo ra mắt lần đầu tiên sau lễ đính hôn năm 2017

Khi hôn lễ diễn ra, hai người đã dành những lời cảm ơn đến những người ủng hộ họ. Kei Komuro nói: "Tôi yêu Mako, đời người chỉ sống một lần và tôi muốn dành trọn một đời mình với người tôi yêu". Trong buổi họp báo sau đó vỏn vẹn 12 phút hơn, cả hai ngồi vào chỗ với vẻ ngoài rạng rỡ. Trả lời với báo giới, công chúa Mako nhấn mạnh: "Kei là sự tồn tại không thể thay thế. Hôn nhân là một sự lựa chọn cần thiết với tình yêu mà tôi dành cho Kei".

"Môn đăng hộ đối" và những áp lực vô hình từ chuyện tình cổ tích của công chúa Mako

Những công chúa Nhật Bản từng từ bỏ tước vị hoàng gia vì... tình yêu

Buổi họp báo chỉ 12 phút toàn những lời "mùi mẫn" của công chúa Mako dành cho chồng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ