Alicent cố tình hiểu lầm vua Viserys muốn Aegon thừa kế Ngôi Báu Sắt

"Biết thừa vua Viserys đang không tỉnh táo nhưng Alicent chỉ muốn tin rằng nhà vua muốn con trai Aegon của bà thừa kế vương quốc".

Ở tập 8, sau khi chỉ định Luke là người thừa kế hợp pháp của nhà Velaryon, ngay tối đó, vua Viserys đã tổ chức yến tiệc. Trong bữa tiệc gia đình, vua Viserys già yếu đã cố hết sức đứng dậy, tha thiết đề nghị người cả nhà ngừng chia bè kết phái, cùng chung sống hòa thuận.

alicent co tinh hieu lam vua viserys muon aegon thua ke ngoi bau sat - anh 0
Buổi yến tiệc linh đình.

Cả công chúa Rhaenyra cũng xóa tan hiềm khích, nâng ly chúc mừng, vừa cảm ơn vừa tạ lỗi với vương hậu Alicent Hightower. Alicent còn mời Rhaenyra ở lại làm khách vài ngày để hàn gắn quan hệ, còn Rhaenyra dù muốn đưa các con về Dragonstone, nhưng vẫn hứa sẽ cưỡi rồng quay lại King's Landing sớm nhất có thể.

alicent co tinh hieu lam vua viserys muon aegon thua ke ngoi bau sat - anh 0
Cảnh Rhaenyra dẹp tan hiềm khích làm hòa.

Lời nói của hai cha con có vẻ như đã chạm được đến trái tim Alicent, và suýt nữa cô đã "quay xe", nếu không có vấn đề hiểu lầm ngang trái ở phần cuối tập phim.

Cụ thể là, tiệc tàn, vương hậu Alicent lui về phòng ngủ và nghe thấy vua Viserys mê sảng thều thào nhắc lại giấc mơ của tổ tiên Aegon Đệ Nhất rằng một vị vương tử nhà Targaryen sẽ có ngày dẫn dắt cả vương quốc chống lại thảm họa diệt vong.

alicent co tinh hieu lam vua viserys muon aegon thua ke ngoi bau sat - anh 0
Cảnh vương hậu Alicent nghe vua Viserys mê sảng thều thào.

Có điều những từ ngữ đứt đoạn, câu được câu chăng như "Aegon," "vương tử," "dẫn dắt vương quốc" khi lọt vào tai Alicent lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Vương hậu cho rằng nhà vua đã đổi ý, muốn con trai Aegon thừa kế vương quốc, và bà lặng lẽ rời khỏi phòng.

Nhưng điều khán giả thắc mắc là tại sao Alicent lại hiểu lầm khi lúc đó vua Viserys vừa uống mật hoa anh túc, việc mê sảng, nói linh tinh hẳn là triệu chứng thường gặp.

alicent co tinh hieu lam vua viserys muon aegon thua ke ngoi bau sat - anh 0
  Viserys đã phong Rhaenyra là người thừa kế hợp pháp của mình trong hơn 20 năm.

Hơn nữa, không lâu trước đó, chính Alicent còn chứng kiến ông hùng hồn bênh vực Rhaenyra. Vậy khi nghe những câu từ rời rạc của nhà vua, Alicent lại kết luận ông muốn đứa con Aegon kế thừa ngôi báu.

Khán giả đặt ra câu hỏi rằng liệu có phải trong lòng Alicent vốn đã nuôi hy vọng, nên giờ cô cố tình hiểu lời Viserys theo hướng có lợi cho mình.

alicent co tinh hieu lam vua viserys muon aegon thua ke ngoi bau sat - anh 0
Cảnh tâm sự giữa Viserys và Alicent ở tập 3.

Quay về tập 3, phân cảnh vua Viserys say rượu đứng cạnh một đống lửa lớn. Khi vương hậu Alicent tới bên cạnh hỏi ông có điều gì phiền não, nhà vua đã đáp rằng: "Khi Rhaenyra còn bé xíu, ta từng mơ thấy một viễn cảnh. Một đứa con trai sẽ đến với ta, trên đầu nó là vương miện của Vua Chinh Phạt Aegon Đệ Nhất. Ta cố tìm lại giấc mơ đó, nhưng nó không xuất hiện nữa.

Ta dốc hết tâm trí vào thực hiện giấc mơ, và nỗi ám ảnh ấy đã lấy mạng mẹ của Rhaenyra.Ta từng nghĩ con bé sẽ là lối thoát giúp ta ra khỏi vực sâu dằn vặt. Ta tưởng phong nó làm người thừa kế sẽ là bước đầu sửa sai. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ tái hôn, và sẽ có con trai thật. Nếu như ta sai thì sao?", nhà vua chia sẻ thêm.

alicent co tinh hieu lam vua viserys muon aegon thua ke ngoi bau sat - anh 0
"Alicent biết thừa là nhà vua đang không tỉnh táo nhưng bà ta chỉ muốn tin những gì mà mình muốn tin để tự tạo cho mình một cái cớ hoàn hảo cho những gì bà ta làm sau này", một cư dân mạng cho hay.

Có thể thấy, Viserys từng nằm mơ thấy mình có một đứa con trai kiệt xuất giống tổ tiên Aegon Đệ Nhất, nên từ đó ông luôn mong sinh được con trai.

Chỉ trong 10 năm, vợ Viserys là Aemma Arryn đã mang thai đến 5 lần, đáng tiếc lần nào đứa con cũng chết sớm. Đến lần thứ 6, bà đã không qua khỏi, khiến Viserys hối hận khôn cùng. Việc ông phong con gái Rhaenyra làm người thừa kế cũng như một cách để cắt đứt nỗi ám ảnh với giấc mơ.

alicent co tinh hieu lam vua viserys muon aegon thua ke ngoi bau sat - anh 0

Nhưng sau khi tái hôn với Alicent Hightower, Viserys lại có con trai, chưa kể đứa lớn nhất còn trùng tên tổ tiên Aegon. Giấc mơ ngày ấy lại có cơ may thành hiện thực, nên Viserys mới đắn đo, không biết mình phong Rhaenyra làm người kế ngôi có quá vội vàng không.

Tất cả những lời này đều được Alicent nghe rõ ràng trong tập 3, nên ở tập 8, khi nhà vua nói ngắt quãng "vương tử", "thống nhất vương quốc", cô mới có cơ sở để cho rằng Aegon là người được chọn.

House Of The Dragon là tiền truyện lấy bối cảnh trước câu chuyện trong Game Of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền). 200 năm trước khi vương triều Targaryen sụp đổ, đây chính là thời kỳ hưng thịnh nhất của gia tộc họ Rồng. Nội dung phim xoay quanh cuộc nội chiến tàn khốc giữa hai vị công chúa và hoàng tử nhằm tranh giàu Ngôi Báu Sắt do cha để lại. Sự kiện này được đặt tên là "Vũ Điệu Của Bầy Rồng". House Of The Dragon ra mắt vào ngày 22/08/2022 - Công chiếu tại VieON!

Daemon gây bão ở cảnh dìu vua Viserys bước lên Ngôi Báu Sắt

Lộ diện người thừa kế của nhà Velaryon trong "House Of The Dragon"

Driftmark - Thánh địa Valyria mới trong "House Of The Dragon"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ