Cộng đồng mạng bàng hoàng, xót xa nghe tin ca sĩ Phi Nhung qua đời

Sự ra đi của Phi Nhung là một mất mát lớn, không chỉ với gia đình, đồng nghiệp mà còn đối với nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt Nam.

Trưa nay, cả cộng đồng mạng bất ngờ nhận được thông tin Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 11 giờ 57 phút, hưởng dương 51 tuổi. Sau thời gian dài chiến đấu với covid-19, Phi Nhung đã ra đi, để lại sự tiếc thương lớn trong lòng người hâm mộ. 

Ngay lập tức, khi các diễn đàn đăng tải thông tin buồn này, cả cộng đồng mạng như chững lại, gửi những lời thành kính phân ưu đến với gia đình ca sĩ. 

cong dong mang bang hoang xot xa nghe tin ca si phi nhung qua doi - anh 0

"Mình đã nghe nhạc của chị Phi Nhung từ khi còn nhỏ, cả tuổi thơ của mình. Vĩnh việt chị!"

"Mong Phi Nhung sớm an nghỉ. Chị đã cống hiến nghệ thuật và mang tiếng hát đến cho đời, tiếc thương chị!" 

"Đọc tin tức mà xót xa quá. Chia buồn với gia đình!" 

"Bàng hoàng quá! Mới hôm nào còn nghe tin tình hình chị đã ổn hơn mà!" 

"Hy vọng gia đình và những người yêu quý Phi Nhung sớm vượt qua nỗi buồn này!" 

cong dong mang bang hoang xot xa nghe tin ca si phi nhung qua doi - anh 0

Phi Nhung sinh năm 1972 tại Gia Lai. Cô sang Mỹ định cư từ năm 1989. Cô là một trong những giọng ca trữ tình, dân ca được khán giả yêu thích hàng đầu. Một số bài hát gắn liền tên tuổi với Phi Nhung như Bông điên điển, Con gái của mẹ, Phải lòng người con gái Bến Tre...

Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư. Những năm gần đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này.

Sự ra đi của Phi Nhung là một mất mát lớn, không chỉ với gia đình, đồng nghiệp mà còn đối với nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt Nam. 

Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận: Nữ danh ca Phi Nhung đã qua đời

Vợ cũ của Bằng Kiều nói về một việc làm đặc biệt của Phi Nhung

Nhìn lại một thời Phi Nhung đóng phim Trung Quốc, còn thoại bằng tiếng Việt mới đỉnh?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ