Con gái hôm nay: Có cần phải gắn liền với hai chữ đảm đang?

Mặc dù trong thời hiện đại ngày nay nhưng quan niệm là con gái thì phải đảm đang vẫn đang hiện hữu trong quan niệm của rất nhiều người.

Con gái nên biết đảm đang, tháo vát là một điểm cộng rất lớn cho các bạn nữ trong mắt những bạn nam khác. Tuy nhiên, con gái ngày nay bên cạnh những công việc đòi hỏi sự đảm đang, khéo léo thì còn có thể làm vô số những công việc khác mà không thua kém bất cứ nam giới nào. Vậy con gái ngày nay có cần phải gắn liền với hai chữ đảm đang nữa hay không?

con gai hom nay co can phai gan lien voi hai chu dam dang - anh 0
Trong suy nghĩ của nhiều người, con gái đảm đang là điều phải có (Nguồn: Internet)

Con gái có bắt buộc phải “đảm đang”, phải “nữ công gia chánh”?

Từ xưa đến nay, hình ảnh của những người phụ nữ luôn gắn liền với những công việc nội trợ, việc gia đình. Con gái trong nhà phải biết "nữ công gia chánh", phải đảm đang, tháo vát, thùy mị, nết na. Tuy nhiên, ngày nay, khi mà việc bình đẳng giữa nam và nữ đang dần phát triển hơn bao giờ hết, việc con gái phải đảm đang, phải thành thạo mọi việc nội trợ đã không còn trở nên quá quan trọng nữa. 

Chia sẻ về vấn đề này, Ngô Khánh Huyền, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: "Về việc có bắt buộc phải quá đảm đang tháo vát đặc biệt là nữ công gia chánh hay không thì với t mỗi người đều có những thế mạnh của mình trong mỗi việc là khác nhau. Có những người phụ nữ rất giỏi kiếm tiền nhưng lại không có thời gian cho công việc nhà nên họ không giỏi làm việc nhà. Có những người họ muốn chăm lo tốt cho gia đình và không muốn dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền. Tuy nhiên trên lĩnh vực nào hay khía cạnh nào họ vẫn luôn thể hiện toàn vẹn và chu toàn nhất."

con gai hom nay co can phai gan lien voi hai chu dam dang - anh 0
Theo Khánh Huyền, con gái không cần phải quá đảm đang, tháo vát (Nguồn: NVCC)

Thủy Ngân, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM cũng cùng chung quan điểm: "Mình tin không chỉ với mình mà với rất nhiều người sẽ trả lời là "Không cần". Ngày trước, con gái phải chịu nhiều thiệt thòi, bị bó hẹp khi không được phép tham gia đi học, đi làm, chỉ có thể ở nhà, do đó người ta hay lấy tiêu chuẩn "việc nhà" để gán cho con gái. Tuy nhiên, ngày nay, con gái có quyền tham gia vào mọi công việc của xã hội, họ bận rộn, độc lập không kém gì con trai, do đó có rất nhiều hình ảnh ngày nay có thể gán với con gái chứ không chỉ riêng "đảm đang, tháo vát hay nữ công gia chánh".

con gai hom nay co can phai gan lien voi hai chu dam dang - anh 0
Con gái vẫn đang bị bó buộc trong khuôn khổ của "nữ công gia chánh" (Nguồn: Internet) 

Mặc dù "nữ công gia chánh", đảm đang là những điều mà bất cứ một bạn nữ nào cũng nên học cho mình, đặc biệt là trong cuộc sống tự lập sau khi ra trường. Việc lấy những điều đó làm thước đo, làm chuẩn mực cho những người con gái trong xã hội ngày nay là một điều hoàn toàn sai lầm bởi vì con gái ngày nay cũng tất bật với vô số những công việc từ trong nhà ra ngoài xã hội chứ không còn là hình ảnh chỉ ở nhà như trước nữa.

Con gái ngày nay làm được nhiều việc hơn thế

Ngày nay, hình ảnh của những người con gái không chỉ gói gọn lại trong không gian của nhà cửa, bếp núc nữa mà đã vươn ra ngoài xã hội, đảm nhận được nhiều công việc không kém gì các đấng mày râu, thậm chí có nhiều người còn tỏa sáng trong nhiều ngành nghề của xã hội.

Nguyễn Lê Nguyên Thảo, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM nói rằng: "Con trai được ưu ái cho sức mạnh về thể chất, để có thể làm được những việc nặng nhọc, nhưng con gái vẫn có thể làm được thôi, không có tiêu chuẩn nào có thể áp dụng lên cả nam và nữ. Con gái vẫn có thể làm được vô số việc mà nam giới làm được nữa cơ mà."

con gai hom nay co can phai gan lien voi hai chu dam dang - anh 0
Với Nguyên Thảo, không có một tiêu chuẩn nào rõ ràng cho nam và nữ cả (Nguồn: Internet)

Cùng quan điểm, Thủy Ngân cũng chia sẻ: "Con gái không chỉ có thể làm những việc như con trai mà thậm chí còn có thể làm tốt hơn. Những công việc trước đây quan niệm chỉ có con trai có thể làm như: tài xế, kinh doanh, kĩ sư máy móc, công trình,... thì đến nay đã xuất hiện nhiều con gái lựa chọn và theo đuổi ngành nghề này. Chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực thì bất kì giới tính nào cũng có thể làm việc được."

con gai hom nay co can phai gan lien voi hai chu dam dang - anh 0
Thủy Ngân cho rằng con gái vẫn có thể làm nhiều việc mà con trai làm được (Nguồn: NVCC)

Không thể phủ nhận được sự thành công của nhiều người phụ nữ trong thời đại ngày nay, trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Con gái ngày nay có thể làm được nhiều công việc không thua kém bất kì người đàn ông nào, thậm chí còn có thể tốt hơn. Vì vậy, đừng nên gói ghém con gái trong bất kì khuôn khổ nào, con gái ngày nay không chỉ có thể làm được rất nhiều việc mà còn làm rất tôt.

“Đảm đang” nên là khái niệm cho cả hai giới

Đã từ lâu, "đảm đang" chỉ được xem là khái niệm dành riêng cho con gái. Người phụ nữ trong nhà là phải biết khéo léo, đảm đang, tháo vát mới là một người phụ nữ tốt. Tuy nhiên, trong thời đại bình đẳng giới như hiện nay, khái niệm này nên được là một khái niệm chung chứ không nên đặt nặng vào bất kì giới nào cả, đặc biệt là nữ giới.

Phạm Thị Hoàng Quyên, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM chia sẻ: "Theo mình, thật ra không nên đặt nặng vấn đề giới tính cho việc này đâu. Mình luôn áp dụng luật bù trừ. Bạn là người đảm đang thì điều đó sẽ có ích cho cuộc sống của bạn, còn bạn không phải người đảm đang thì bạn sẽ có những tính khác bù vào để giúp cho cuộc sống của bạn nè. Cho nên nếu bạn muốn trở nên đảm đang thì cứ tập, không muốn thì trau dồi kỹ năng khác".

con gai hom nay co can phai gan lien voi hai chu dam dang - anh 0
Hoàng Quyên chia sẻ luôn có sự bù trừ giữ việc đảm đang và không đảm đang (Nguồn: NVCC)

Với vấn đề này, Nguyên Thảo nêu quan điểm: "Mỗi người có thể tự lựa chọn cho mình, có thể chọn đảm đang hoặc chọn ra ngoài làm những việc khác. Dù nam hay nữ cũng không có tiêu chuẩn nào cả, chỉ cần mỗi người có thể thấy hạnh phúc với mỗi sự lựa chọn trong cuộc đời."

Cô bạn Thủy Ngân cho rằng: "Theo mình nghĩ, có thể không nhất thiết phải chia đôi khái niệm "đảm đang" cho nam và nữ, chúng ta có thể chia phần lớn hơn hay nhỏ hơn cho nam hoặc nữ, miễn là tuỳ mức độ phù hợp và cả 2 bên đều được chia sẻ. Đôi khi nam còn có thể đảm đang, tháo vát hơn cả nữ. Trên thực tế có rất nhiều ngành nghề ngày nay có nhiều người lựa chọn là nam và họ rất thành công như: đầu bếp, nhà thiết kế, nhà may, thợ cắt tóc,... Do đó, mình nghĩ rằng con trai không phải là "cần đảm đang" vì họ phải chia sẻ với con gái, mà họ đảm đang là vì họ cũng có khả năng đảm đang, và hơn hết là vì họ trân trọng con gái."

Nữ giới phải đảm đang hay nam giới đảm đang không phải là câu chuyện quá quan trọng, mà cả hai biết chia sẻ những công việc cho nhau. Nữ giới không đảm đang được cũng không sao mà nam giới biết đảm đang thì lại càng ghi điểm trong mắt nửa kia của mình. Vì vậy không nên gán khái niệm này cho nữ giới hay nam giới mà là để cho cả hai tự do lựa chọn cuộc sống, lựa chọn cách sống của riêng mình.

con gai hom nay co can phai gan lien voi hai chu dam dang - anh 0
Chuyện nam hay nữ nên "đảm đang" đã không còn quá quan trọng nữa (Nguồn: Internet)

Con gái ngày nay có thể làm được nhiều công việc, có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống chứ không chỉ còn gói gọn trong khuôn khổ của sự "đảm đang" hay "nữ công gia chánh". Con gái ngày nay, nói có thể thì chắc chắn sẽ có thể làm được và còn sẽ làm rất tốt nữa.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ