Những trường đại học không đào tạo nghệ thuật nhưng quy tụ nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam (P3)

Tiếp tục series khám phá những trường đại học là nơi dừng chân trong 4 năm sinh viên của nhiều người nổi tiếng, các sao Việt đình đám.

Con đường học vấn và những ngôi trường mà nghệ sĩ nổi tiếng theo học luôn tạo một sự tò mò nhất định đối với khán giả. Đặc biệt là những nghệ sĩ "đá chéo sân" sau đây, tuy không qua một trường lớp đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng họ vẫn có một thành công nhất định ở thời điểm hiện tại. 

Cùng tiếp tục khám phá series thú vị này và gọi tên những trường Đại học tuy không đào tạo nghệ thuật nhưng lại quy tụ nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam. 

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm đại học trọng điểm quốc gia. Đây là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam và cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế, quản lý cho chính phủ và các doanh nghiệp lớn. 

Với chuyên môn đào tạo nhóm ngành Kinh tế, ngôi trường này cũng quy tụ khá nhiều nghệ sĩ theo học cũng như giúp họ phát triển con đường kinh doanh song hành với con đường nghệ thuật. 

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Ảnh cổng trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Ca sĩ, nghệ sĩ Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng từng là một học sinh tài năng đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền và là cựu sinh viên của trường Đại học Kinh tế danh giá. Anh tốt nghiệp khoa Kinh tế trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh năm 2010 với tấm bằng loại ưu.

Sau khi tốt nghiệp, Ông Cao Thắng tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình và thành lập một công ty đào tạo nghệ sĩ cho riêng mình cùng với "bà xã" Đông Nhi. 

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Ông Cao Thắng cùng gia đình nhỏ hạnh phúc của mình

Ca sĩ Jun Phạm 

Jun Phạm là cựu sinh viên trường đại học Kinh tế TP.HCM chuyên ngành Du lịch với ước mơ trở thành Hướng dẫn viên du lịch. Nhưng vì một số lý do cá nhân anh đã thôi học từ năm 3 và theo đuổi con đường nghệ thuật đến bây giờ. Ngoài là một ca sĩ, Jun Phạm còn thử sức trong nhiều vai trò khác như diễn viên, nhà văn, biên kịch.

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Ít ai biết "Thỏ Trắng" của Running Man Việt Nam từng là sinh viên chuyên ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TP.HCM 

Streamer, YouTuber Misthy

Nhắc đến những streamer quyền lực, đông fan nhất nhì làng streamer Việt không thể không nhắc đến cô nàng lém lỉnh Misthy. Với xuất thân là một sinh viên Đại học Kinh tế chắc hẳn đã gây bất ngờ không ít cho các fan hâm mộ.

Cô nàng streamer sinh năm 1995 đã chọn theo học khoa Ngân hàng tại Đại học Kinh tế, sau khi tốt nghiệp misthy với vai trò là người sáng tạo nội dung, hoạt động trong lĩnh vực streamer và một số chương trình giải trí khác.

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Cô nàng streamer sinh năm 1995 đã chọn theo học khoa Ngân hàng tại Đại học Kinh tế

Đại học Luật tại Hà Nội và TP.HCM

Trường Đại học Luật Hà Nội là một trường đại học công lập của Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý lớn nhất tại Việt Nam và là cơ sở đào tạo luật lớn nhất phía Nam.

Ngoài tên gọi "Lò đào tạo cán cân công lý", hai ngôi trường này còn quy tụ không ít những người nổi tiếng từ diễn viên, người mẫu đến... cầu thủ bóng đá hàng đầu Việt Nam. 

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Hình ảnh Trường Đại học Luật TP.HCM

Cầu thủ Lê Công Vinh

Cựu tiền đạo xứ Nghệ - huyền thoại bóng đá một thời trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Ít ai biết anh từng là cựu sinh viên Đại học Luật Hà Nội, với số điểm 21 cho 3 môn tổ hợp Văn, Sử, Địa, cầu thủ Lê Công Vinh đậu hệ tại chức, khoa Luật hành chính và dân sự Đại học Luật năm 2016.

Quyết tâm thi đại học của anh được Thuỷ Tiên đồng lòng ủng hộ. "Tôi rất vui và xác định bây giờ phải chú tâm học hành, vì sự nghiệp cũng phải chuyển hướng" - Công Vinh chia sẻ.

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Cầu thủ Công Vinh từng là cựu sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội khoa Luật Hành chính và Dân sự  

Diễn viên Đỗ Hà Anh

 Hà Anh từng là học sinh lớp Văn tại trường THPT Hà Nội Amsterdam, một ngôi trường danh tiếng nhất Hà Nội. Hà Anh theo học tại Đại học Luật Hà Nội sau đó và hoàn thành khóa luận, bảo vệ thành công khóa luận với tấm bằng loại Giỏi năm 2019.

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Nữ diễn viên của phim "Bánh Đúc Có Xương" từng tốt nghiệp loại giỏi Đại học Luật Hà Nội

Người mẫu Quang Đại

Trần Quang Đại - chàng trai bước ra từ Top 7 Vietnam Next Top Model mùa 4 với body đầy sức hút, gương mặt điển trai và tài năng không kém cạnh. Người mẫu với chiều cao khủng 1m88 đã từng đỗ vào 2 trường Đại học và anh đã chọn học ở lớp Chất lượng cao khóa 35 của trường Đại học Luật TP.HCM.

Quang Đại là một sinh viên với thành tích học tập ưu tú, biết nhiều thứ tiếng bao gồm tiếng Anh và Tây Ban Nha. Ngoài cương vị là một model tài năng anh còn là một "travel blogger" thực thụ.

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Quang Đại từng đỗ vào 2 trường Đại học và anh đã chọn học ở lớp Chất lượng cao khóa 35 của trường Đại học Luật TP.HCM.

Đại học Thương mại

Được biết đến là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Hiện tại TMU được xếp trong top 5 các trường Đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo ngành Kinh tế. Nếu Đại học Ngoại Thương được xem là "lò đào tạo hoa hậu" lớn nhất Việt Nam thì vị trí thứ hai có lẽ phải gọi tên Đại học Thương Mại. 

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Hình ảnh trường Đại học Thương mại

Châu Bùi

Châu Bùi là một fashionista có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với giới trẻ ngày nay. Ngoài công việc làm mẫu ảnh, diễn viên xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc nổi tiếng, kinh doanh shop thời trang Châu Bùi còn "dạy học".

Cô thi đậu vào trường Đại học Thương Mại Hà Nội với số điểm ba môn Toán, Lý, Hóa là 21,5. "Nghe rất bất ngờ phải không? Đợt Châu thi xong, đạt điểm cũng kha khá, tổng 3 điểm Toán Lý Hoá mình được 21.5, sau khi thi xong, Châu quyết định mở lớp học và mời chính thầy dạy mình trước đó về dạy" - Châu Bùi từng chia sẻ. Được biết 30-40 triệu mỗi tháng là thu nhập mà Châu Bùi có được qua những lớp học này.

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Châu Bùi từng đỗ vào Đại học Thương Mại Hà Nội với số điểm ba môn Toán, Lý, Hóa là 21,5 điểm

HanBin

HanBin, tên thật Ngô Ngọc Hưng - một trainee điển trai, tài năng được đông đảo fan Việt ủng hộ trong chương trình I-land, một chương trình tìm kiếm và đào tạo ra những nghệ sĩ Kpop.

Được biết HanBin từng học ngành Marketing tại Đại học Thương mại Hà Nội. Mặc dù không đi đến cuối chương trình nhưng HanBin đã tạo nên những ấn tượng sâu sắc cho đông đảo người xem cũng như fan hâm mộ không chỉ ở Việt Nam mà ở cả Hàn Quốc.

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
HanBin từng học ngành Marketing tại Đại học Thương mại Hà Nội

Phạm Hương

Phạm Hương - hoa hậu hoàn vũ năm 2015, được người hâm mộ đặt cho danh hiệu "Hoa hậu quốc dân" bởi sự xuất sắc cũng như sự cố gắng của cô trong việc quảng bá hình ảnh đẹp của Việt Nam tới bạn bè trên diễn đàn quốc tế. Phạm Hương đã tốt nghiệp Đại học Thương mại chuyên ngành Quản trị Marketing. Hiện đang định cư ở Mỹ cùng gia đình.

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0

Đại học Văn Lang

Trường Đại học Văn Lang thành lập từ năm 1995, là một trong những đại học tư thục đầu tiên tại phía Nam, đào tạo đa ngành, đa bậc học, được đông đảo người học trên cả nước lựa chọn. Và đây cũng chính là nơi "cất cánh" cho nhiều tài năng âm nhạc của showbiz hiện nay. 

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Hình ảnh trường Đại học Văn Lang

Trúc Nhân

 Cứ tưởng Trúc Nhân xuất thân từ một trường nghệ thuật hay học viện âm nhạc nào đó nhưng "thật bất ngờ", Trúc Nhân là cựu sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp trường Đại học Văn Lang, giữ chức lớp trưởng của khóa K15. Năm 2009, anh còn đạt giải nhất trong cuộc thi Văn Lang's got talent do nhà trường tổ chức với giọng hát tài năng của mình.

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Trúc Nhân là cựu sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp trường Đại học Văn Lang

Đào Bá Lộc

Ngoài là một ca sĩ, một Beauty blogger tài năng, dạo gần đây Lộc được nhiều cộng đồng mạng chú ý với những video chia sẻ, tâm sự hài hước về chuyện yêu đương, cũng như tư vấn tình cảm cho nhiều bạn khán giả bình luận. Ít ai biết Đào Bá Lộc là một cựu sinh viên tài năng ngành Thiết kế thời trang khoa Mỹ thuật công nghiệp của Đại học Văn Lang.

nhung truong dai hoc khong dao tao nghe thuat nhung quy tu nhieu nguoi noi tieng tai viet nam p3 - anh 0
Đào Bá Lộc là một cựu sinh viên ngành Thiết kế thời trang khoa Mỹ thuật công nghiệp của Đại học Văn Lang

Đây cũng chỉ là một trong những cái tên tiêu biểu tại những ngôi trường đặc biệt này, danh sách sẽ còn nối dài ở những thế hệ trẻ giỏi giang và tài năng hiện tại. Nếu muốn được học chung trường với người nổi tiếng thì 2k3 cứ mạnh dạn "nộp đơn" vào những ngôi trường này nhé!  

Những trường đại học không đào tạo nghệ thuật nhưng quy tụ nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam

Những trường đại học không đào tạo nghệ thuật nhưng quy tụ nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam (P2)

Những ngôi trường đẹp nhất Việt Nam, là "trường quay" của loạt MV Vpop đình đám

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ