Cô giáo đánh học sinh lớp 3 bầm tím lưng, nhà trường nói gì?

Vì không thuộc bài, một học sinh lớp 3 tại Nghệ An bị giáo viên đánh bầm tím người.

Hành vi bạo lực học đường, đặc biệt là từ giáo viên, những người mang trọng trách "trồng người" đáng quý, đến nay vẫn là vấn nạn gây nhức nhối trong làng giáo dục. 

Mới đây, tại Trường tiểu học Diễn Yên 1 (Diễn Châu, Nghệ An), lại diễn ra sự việc một giáo viên đánh học sinh lớp 3 vì lý do không thuộc bài. 

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối hôm qua (10/5), trong lúc chị Trần Thị Phượng (28 tuổi, trú tại xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đưa con là Thu Phúc(*) (8 tuổi) đi tắm rửa, thì phát hiện nhiều vết bầm tím trên bả vai, lưng của con.

co giao danh hoc sinh lop 3 bam tim lung nha truong noi gi - anh 0
Chị Phượng bức xúc đăng tải hình ảnh những vết thương của em Ph. trên trang cá nhân

Khi gặng hỏi, em Phúc mới trả lời do ở trên lớp không thuộc bài nên bị cô giáo đánh. Chị Phượng sau đó đã lên gặp và báo cáo sự việc với Hiệu trưởng nhà trường. Cũng theo chị Phượng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, tức cô Trần Thị Hà Minh(*) đã đến xin lỗi và phối hợp cùng gia đình để đưa em Phúc đi kiểm tra sức khỏe.

Hiện tại, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã cử người xuống trực tiếp làm việc với nhà trường, đồng thời đưa ra quyết định đình chỉ 15 ngày đối với cô Minh

Trao đổi với , cô Nguyễn Thị Thanh Hương, hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sẽ không giấu diếm và sẵn sàng trình bày sự việc cụ thể với gia đình và cơ quan báo chí. Cô nhấn mạnh hành vi này của cô Minh là không thể chấp nhận và trái với quy tắc, đạo đức nhà giáo. Nhà trường cũng đã xử phạt giáo viên trong vụ việc theo đúng thủ tục của Phòng, Sở, đồng thời quán triệt hành vi bạo lực trong giảng dạy.

co giao danh hoc sinh lop 3 bam tim lung nha truong noi gi - anh 0
Trường tiểu học Diễn Yên 1, nơi diễn ra vụ việc

Mặt khác, cô bày tỏ hy vọng nhận được sự thông cảm, trao cơ hội sửa sai từ phía gia đình và xã hội dành cho giáo viên M. với nguyên nhân là do cô M còn quá trẻ, chỉ mới ra trường. Thực tế, cô M. chỉ quá "nóng ruột", lo lắng cho kết quả học tập của học sinh, sau một thời gian dài học online vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiện vụ việc đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gây bức xúc, lo ngại cho cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi.

Mới nghe nói: Thầy giáo tát liên tục vào đầu và mặt học sinh lớp 7 khiến dư luận phẫn nộ

Vụ việc nam sinh lớp 6 bị đâm: Điều gì ẩn sau hành vi bạo lực của người trẻ?

Bạo lực học đường vẫn trong tình trạng báo động, trường học kiệt sức với bài toán ứng phó

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ