Clubhouse là gì mà lại hot đến vậy?

Một ứng dụng mới đang tập trung vào một phương tiện khác với các mạng xã hội hiện có: âm thanh.

Ngày nay, tất cả chúng ta dành rất nhiều thời gian cho mạng xã hội và chưa bao giờ lại đồng thời tồn tại nhiều nền tảng để mọi người kết nối và chia sẻ suy nghĩ đến vậy. Và một ứng dụng mới đang tập trung vào một phương tiện khác với các mạng xã hội hiện có: âm thanh. Ứng dụng Clubhouse yêu cầu người dùng mới phải là người được mời sử dụng và những người dùng ứng dụng này sử dụng phòng trò chuyện âm thanh để kết nối với những người dùng khác.

clubhouse la gi ma lai hot den vay - anh 0

Clubhouse là gì?

Clubhouse là một ứng dụng mạng xã hội mới, nơi người dùng có thể chia sẻ các đoạn âm thanh thay vì các bài đăng bằng văn bản. Clubhouse được phát triển bởi các doanh nhân Thung lũng Silicon là Paul Davidson và Rohan Sethra và được cho ra mắt bởi Công ty Alpha Exploration Co. Vào tháng 4 năm 2020, đến tháng 5 năm 2020 ứng dụng này chỉ có 1.500 người dùng và trị giá 100 triệu đô la. Công ty phát triển mô tả ứng dụng này là một "loại dự án xã hội mới dựa trên giọng nói", nơi "mọi người ở khắp mọi nơi (có thể) trò chuyện, kể chuyện, phát triển ý tưởng, gắn kết tình bạn và gặp gỡ những người thú vị".

Khi người dùng truy cập vào ứng dụng, họ có thể chọn tham gia vào một trong các "phòng" khác nhau. Khi người dùng vào phòng, âm thanh sẽ phát tự động. Người tạo phòng quyết định người có thể phát biểu và những người dùng quan tâm có thể nhấn nút giơ tay để tham gia thảo luận. Theo tờ CNBC, trải nghiệm này "giống như bước vào một hội trường, nơi diễn ra một cuộc thảo luận hay hỏi đáp".

clubhouse la gi ma lai hot den vay - anh 0

Người dùng có thể nghe các cuộc trò chuyện, phỏng vấn và thảo luận giữa những người quan tâm về các chủ đề khác nhau, giống như việc bạn nghe podcast vậy, nhưng ứng dụng này lại phát sóng trực tiếp và có tính độc quyền, khép kín.

Khi tham gia, bạn có thể chọn các chủ đề mà bản thân quan tâm như công nghệ, sách, kinh doanh hoặc sức khỏe. Bạn càng cung cấp cho ứng dụng nhiều thông tin về sở thích của bạn thì ứng dụng càng có thể đề xuất cho bạn các phòng trò chuyện và cá nhân mà bạn nên theo dõi hoặc tham gia.

Phòng trò chuyện giống như một cuộc gọi hội nghị, nhưng khác ở chỗ có một số người trong cuộc gọi nói chuyện và hầu hết đều là người nghe. Và giống như một cuộc gọi điện thoại, khi cuộc trò chuyện kết thúc, các phòng cũng sẽ đóng lại. Không giống như Twitch - nơi mọi người có thể quay lại xem các video đã được phát trực tiếp ở trên nền tảng trước đó - các cuộc trò chuyện âm thanh trực tiếp trong các phòng trò chuyện trên Clubhouse sẽ biến mất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ứng dụng ngăn người dùng ghi lại cuộc trò chuyện trực tiếp.

clubhouse la gi ma lai hot den vay - anh 0

Mọi người có thể tham gia các phòng khác nhau vào bất kỳ lúc nào hoặc tạo phòng riêng của họ. Trên trang web của Clubhouse nói rằng mọi người đã sử dụng ứng dụng để giao tiếp về những thứ như các vấn đề chính trị, cuộc sống hàng ngày và giải trí: "Chúng tôi đã thấy mọi người tổ chức các câu lạc bộ sách, các buổi nói chuyện với nhân dân của tổng thống, các cuộc tranh luận sôi nổi và các chương trình hài kịch. Đây là nơi để mọi người gặp gỡ bạn bè và với những người lạ trên khắp thế giới - để kể chuyện, đặt câu hỏi, tranh luận, học hỏi và có những cuộc chuyện trò ngẫu hứng về hàng nghìn chủ đề khác nhau".

Làm thế nào để tham gia Clubhouse?

Hiện tại, Clubhouse đang tự hào về tính độc quyền của họ - bạn phải được người dùng hiện tại mời tham gia nền tảng thì mới có thể sử dụng. Theo New York Times , ứng dụng này có 600.000 người dùng vào tháng 12 năm 2020. (So sánh: Trong khi đó Facebook có 2,7 tỷ người dùng và Twitter có 330 triệu người dùng).

clubhouse la gi ma lai hot den vay - anh 0

Vậy làm thế nào để nhận được lời mời tham gia Clubhouse?

Để tham gia, người dùng Clubhouse hiện tại phải gửi lời mời từ ứng dụng của họ, cấp cho bạn quyền truy cập để thiết lập tài khoản. Nếu được mời, bạn sẽ thấy một liên kết được nhắn tin đến số điện thoại của bạn, hướng bạn đến trang đăng ký trong ứng dụng. Tuy nhiên, người dùng Clubhouse không thể gửi lời mời cho bất kỳ ai muốn tham gia. Khi một người dùng mới tham gia, họ chỉ có thể gửi hai lời mời.

Nhưng ứng dụng này lại mang đến hy vọng cho những người quan tâm đến việc tham gia: Công ty phát triển có phát biểu rằng họ đang "xây dựng Clubhouse cho tất cả mọi người và đang cố gắng để toàn thế giới có thể sử dụng sớm nhất có thể". Nhưng chúng ta không rõ chính xác là đến khi nào thì mọi người có thể tham gia mà không cần lời mời.

Người dùng iPhone có thể tải xuống ứng dụng và đặt trước tên người dùng mà không cần lời mời. Tuy nhiên, họ vẫn không thể truy cập ứng dụng hoặc vào các phòng trò chuyện. Hiện ứng dụng chưa có phiên bản dành cho hệ điều hành Android, nhưng phiên bản này dự kiến sẽ được phát hành trong tương lai.

clubhouse la gi ma lai hot den vay - anh 0

Công ty cho biết họ tin tưởng vào việc phát triển "chậm mà chắc" chứ không phải là tiếp nhận lượng người dùng tăng chóng mặt "chỉ sau một đêm". Họ giải thích thêm: "Điều này giúp đảm bảo rằng mọi thứ sẽ không bị phá vỡ, thành phần cộng đồng đa dạng và cho phép chúng tôi điều chỉnh sản phẩm khi phát triển. Thứ hai, quy mô đội ngũ phát triển chúng tôi vẫn còn nhỏ và chúng tôi vẫn chưa hoàn thành xây dựng các tính năng cho phép chúng tôi tiếp cận nhiều người dùng hơn".

Điều gì khiến Clubhouse khác với các nền tảng mạng xã hội khác?

Điều cốt lõi để phân biệt Clubhouse với các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, Instagram, v.v. chính là định dạng dựa trên âm thanh. Công ty phát triển giải thích trên trang Web của họ rằng môi trường không có camera mà chỉ có âm thanh là một "phương tiện rất đặc biệt": "Bạn không phải lo lắng về giao tiếp bằng ánh mắt, về những gì bạn đang mặc hay bạn đang ở đâu. Ngữ điệu, sự uyển chuyển và cảm xúc được truyền tải qua giọng nói giúp bạn nắm bắt được sắc thái và hình thành mối liên kết độc đáo với những người khác. Các bạn vẫn có thể thử thách lẫn nhau và trò chuyện thẳng thắn, nhưng giọng nói thường có khả năng gợi sự đồng cảm hơn. Điều này đã thu hút chúng tôi đến với phương tiện này".

clubhouse la gi ma lai hot den vay - anh 0

Những cách giúp chúng ta vượt qua tình trạng "đau mood"

Linkedin - Nền tảng gây dựng sự nghiệp lý tưởng nhất mà Gen Z nên tham gia!

Facebook, Instagram đang dần bị thay thế bởi ứng dụng hẹn hò Tinder?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ