Clip: Bị mỉa mai đi diễn toàn hát cover, Quốc Thiên hát gì mà dân tình "quay xe": "Thế là hơn Nam Em rồi!"

Một bản cover nhiều cảm xúc cho ca khúc đã rất quen thuộc với nhiều khán giả.

Những câu hát trong ca khúc Chia Cách Bình Yên:"Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi/ Đừng khóc nhé em người ơi"  đã gắn liền với một thời tuổi trẻ của nhiều khán giả thuộc lứa 9x.

Mới đây, Quốc Thiên vừa tiếp tục trình diễn bài hát này tại một sân khấu live, và nhận được rất nhiều sự yêu thích từ khán giả nhờ vào sự da diết của phiên bản này.

Sở hữu cho mình chất giọng Baritone (Nam trung trầm), Quốc Thiên luôn mang đến một cảm giác rất nam tính mỗi khi cất giọng.

Anh không có một quãng giọng quá rộng nhưng lại luôn biết cách biến ca khúc về đúng với quãng giọng mạnh nhất của mình.

Sự nam tính đó là thứ nhiều khán giả chờ đợi mỗi khi nghe Quốc Thiên cất giọng. Và thần thái trình diễn sân khấu của anh cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ với sự lãng tử pha chút "lả lơi".

clip bi mia mai di dien toan hat cover quoc thien hat gi ma dan tinh quay xe the la hon nam em roi - anh 0

Phía dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng đà nhận định rằng việc Quốc Thiên tới thời điểm hiện tại vẫn chưa thực sự nổi bật "là do anh xui thôi":

- Tóm lại là còn có hit, hơn hẳn Nam Em đi cover mà còn không xin phép.

- Cất giọng lên 1 cái là biết có học hành bài bản liền à. Đẳng cấp thực sự.

- Chưa nổi được là do anh xui thôi. Vừa hát hay, đẹp trai, body ổn.

- Mình rất thích, Quốc Thiên phong cách hát rất lịch lãm. 

Quốc Thiên tên đầy đủ Trần Quốc Thiên, sinh ngày 9/4/1988. Anh là người thắng cuộc của chương trình Thần tượng âm nhạc: Vietnam Idol mùa thứ 2, được tổ chức năm 2008-2009. Trước đó, Quốc Thiên đã từng tham gia chương trình Tiếng ca học đường và đoạt giải nhì. Wikipedia

Orange cover hit 700 triệu view của BLACKPINK, khán giả khẳng định: "Nhân tố gánh show đây rồi"

Fan đào lại clip Jack hát cực mượt, háo hức ngày idol comeback đến vậy rồi sao?

Nam Em tiếp tục hot nhờ hát hit người khác, netizen phản ứng: "Nhạc mình không hát, cover hoài vậy?"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ