Chuyên gia Nam Phi nói biến thể mới Omicron chỉ đang bị "cường điệu hoá"

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi cho biết vấn chỉ đang bị thổi phồng vì người nhiễm biến chủng Omicron có những triệu chứng không đáng lo ngại.

Vào ngày hôm qua (27/11), Tổ chức Y tế Thế giới đã gán chữ cái Hy Lạp "Omicron" cho một biến thể Covid mới xuất hiện ở Nam Phi. Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đã công nhận biến chủng mới này, xác định ban đầu thuộc dòng B.1.1.529, là một biến thể đáng quan ngại.

Tuy nhiên, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi cho biết vấn chỉ đang bị thổi phồng vì người nhiễm biến chủng Omicron có những triệu chứng không đáng lo ngại.

chuyen gia nam phi noi bien the moi omicron chi dang bi cuong dieu hoa - anh 0
B.1.1.529, được WHO nhận định là một biến thể đáng quan ngại

Bệnh nhân không mất khứu giác, vị giác và chỉ ho nhẹ

"Biến thể Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ như đau cơ và mệt mỏi trong một hoặc hai ngày và người bệnh sẽ cảm thấy không được khỏe. Cho đến nay chúng tôi phát hiện thấy những người bị nhiễm không bị mất vị giác hoặc khứu giác. Họ có thể bị ho nhẹ và không có triệu chứng gì nổi bật. Nhiều người bị nhiễm có thể điều trị tại nhà", Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi, bà Angelique Coetzee cho biết. 

Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi cho biết thêm, các bệnh viện không bị quá tải do bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron và chủng mới này cũng không được phát hiện ở những người đã tiêm phòng. Tuy vậy, đối với những người chưa tiêm thì vấn đề lại khác.

chuyen gia nam phi noi bien the moi omicron chi dang bi cuong dieu hoa - anh 0
Tiến sĩ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi. (Ảnh: BBC)

"Chúng tôi chỉ biết được điều này sau 2 tuần theo dõi. Đúng là biến thể Omicron rất dễ lây lan nhưng chúng tôi không biết tại sao lại xuất hiện quá nhiều thông tin cường điệu hóa về nó khi chúng tôi vẫn đang nghiên cứu".

Bà Angelique Coetzee cũng chỉ trích quyết định của một số nước cấm các chuyến bay từ Nam Phi, cho đây là quyết định quá vội vã trong khi không có đủ thông tin về sự nguy hiểm của biến thể mới. 

Biến chủng Omicron chủ yếu ảnh hưởng đến người dưới 25 tuổi

Giáo sư Anne von Gottberg tại Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia cho biết, tính đến nay, biến thể Omicron đã được phát hiện trong khoảng 100 bộ giải trình tự gen.

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla đề cập đến những người dưới 25 tuổi và khẳng định: "Họ có nguy cơ mắc rất lớn". 

22 ca nhiễm biến thể Omicron đã được ghi nhận tại Nam Phi sau khi Viện Quốc gia Nam Phi về Các bệnh truyền nhiễm (NICD) và các phòng thí nghiệm tư nhân phối hợp giải trình tự gen. Ngoài ra, các phòng thí nghiệm của Mạng lưới Giám sát bộ gen ở Nam Phi (NGS-SA) đã xác nhận nhiều ca nhiễm biến thể Omicron hơn sau khi có kết quả giải trình tự gen.

chuyen gia nam phi noi bien the moi omicron chi dang bi cuong dieu hoa - anh 0
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giải mã di truyền KwaZulu-Natal thuộc Trường Y Nelson Mandela tại Durban, Nam Phi, nơi phát hiện biến chủng Omicron. Ảnh: NY Times.

"Không có gì đáng ngạc nhiên khi một biến thể mới được phát hiện ở Nam Phi. Mặc dù dữ liệu có hạn, các chuyên gia của chúng tôi đang nỗ lực làm việc với tất cả các hệ thống giám sát để tìm hiểu những tác động tiềm ẩn của biến thể mới", Giáo sư Adrian Puren, Quyền Giám đốc Điều hành NICD, cho biết.

Số ca nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng nhanh chóng ở Nam Phi, đặc biệt là ở các tỉnh Gauteng, Limpopo và North West.

Chuyên gia Oliveira cho biết, biến thể Omicron có số lượng đột biến nhiều hơn dự đoán của các nhà khoa học."Biến thể này chứa nhiều đột biến liên quan đến khả năng né tránh hệ miễn dịch và lây truyền nhanh. Thật không may, tôi nghĩ rằng hệ thống y tế Nam Phi sẽ phải chịu áp lực trong vài ngày và vài tuần tới", giáo sư Oliveira nói.

Các nhà khoa học cho rằng có tới 90% ca mắc Covid-19 mới ở tỉnh Gauteng (Nam Phi) có thể nhiễm biến thể Omicron.

Biến thể Omicron có thể đáng lo ngại nhưng không đến mức tận thế?

Siêu biến thể Omicron đã xuất hiện tại những quốc gia nào?

Omicron - Cơn ác mộng mới về Covid-19?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ