Chủ nhân của 15 chú chó: Không có chuyện xin tiền thêm của mạnh thường quân

Sau khi thông tin về việc tiêu hết 120 triệu của mạnh thường quân, ông Hùng - chủ nhân của 15 chú chó đã lên tiếng đính chính.

Chủ nhân của 15 chú chó: Không có chuyện xin tiền thêm của mạnh thường quân

Theo chia sẻ với Dân trí ông Phạm Mạnh Hùng chủ nhân của 15 chú chó bị tiêu hủy tại Cà Mau chia sẻ đã dùng số tiền hỗ trợ 120 triệu đồng của mạnh thường quân để mua lại đàn chó mới và chăm sóc chúng hàng ngày. 

Thế nhưng thông tin này nhanh chóng vấp phải nhiều bình luận trái chiều của cư dân mạng vì cho rằng ông Hùng đang lợi dụng lòng thương hại để kiếm tiền nuôi cho các chú chó, và đang sử dụng tiền một cách phung phí.

chu nhan cua 15 chu cho khong co chuyen xin tien them cua manh thuong quan - anh 0
Những chú chó được quan tâm chăm sóc trên đoạn đường về quê, thế nhưng về đến Cà Mau thì chuyện không lành lại ập đến gia đình nhỏ.

Nhanh chóng ông Hùng đã chia sẻ với Kênh 14 về câu chuyện thực tại và mọi người đã hiểu lầm ý của ông: "Tôi không kêu gọi ai hết. Có nhà báo nào đó trước gọi hỏi thăm tôi, tôi cũng nói hoàn cảnh giờ khó khăn, tính lên Sài Gòn cố nuôi đàn chó mới thôi, còn ai kêu gọi giùm tôi thì tôi không biết".

Ông Hùng cũng phân trần việc mua chó đắt tiền để nuôi và tốn nhiều tiền để mua lương thực cho chúng:

Đàn chó có vài con tôi mua 1 triệu, 2 triệu thôi, không phải con nào cũng đắt vậy đâu. Có anh bên Đà Nẵng cho con chó 20 triệu nữa, dặn không cho chúng nó ăn xương nên tôi sợ, tôi mua thịt cho nó ăn. 

Đợt đó người ta cho tôi hơn 120 triệu. Tôi cũng hứa sẽ mua đàn chó mới nên ráng chăm. Một ngày chúng nó ăn hết khoảng 500k, 15 con mà. Thức ăn gì cũng mắc, gạo không cũng mấy ký rồi, còn đồ nêm nếm...

chu nhan cua 15 chu cho khong co chuyen xin tien them cua manh thuong quan - anh 0
Thông tin sử dụng 120 triệu để chăm sóc cho đàn chó mới khiến dân tình tranh cãi dữ dội.

Chủ nhân của 15 chú chó tiết lộ trước đây cũng được một gia đình khá giả ngõ lời hỗ trợ tiền để nuôi đàn chó và tạo điều kiện việc làm với mức lương ổn định. Thế nhưng ông Hùng đã từ chối sự giúp đỡ vì sợ không làm tốt được công việc như kỳ vọng của gia đình trên, ngoài ra ông sợ những chú chó trong gia đình sẽ làm phiền đến người xung quanh. 

Ngoài ra ông còn chia sẻ tổng số tiền 120 triệu từ mạnh thường quân, một phần ông sử dụng để nuôi các thành viên mới, ngoài ra ông còn trích tiền để lo cho 5 người thất nghiệp trong gia đình. Sau Tết ông Hùng và vợ sẽ quay lại thành phố để kiếm việc làm để tăng thu nhập cho gia đình và nuôi đàn chó mới. 

chu nhan cua 15 chu cho khong co chuyen xin tien them cua manh thuong quan - anh 0
Chú chó mới vẫn được chăm sóc kĩ lưỡng và được ăn ngon, ngủ ấm cùng sự yêu thương của gia đình ông Hùng.

"Trước Tết nuôi 15 con, hôm mùng 1 nó ốm, bệnh, chết mất 5 con. Nay tôi cũng vừa mua hết 200k tiền thuốc cho 2 con nữa đang bệnh. Con nào mình cũng thương nên muốn nuôi hết. Tôi không làm ra tiền thật nhưng tôi cũng tự lo chứ không kêu gọi gì hết. Tôi lên Sài Gòn ổn định xong sẽ nhận nuôi tiếp, tôi nuôi đến khi nào hết khả năng của tôi thì thôi" - ông Hùng bày tỏ nỗi niềm với Kênh 14 và cho biết thông tin kêu gọi quyên góp là sai sự thật.

Trước đó vụ việc 15 chú chó bị tiêu hủy tại Cà Mau gây chấn động dư luận, sau gần nửa năm thông tin về cuộc sống mới của ông Hùng được cư dân mạng liên tục truyền tai. Thế nhưng thông tin sử dụng 120 triệu đồng từ mạnh thường quân để nuôi đàn chó mới và mua thức ăn đắt tiền cho chúng nhận phải nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng vì cho rằng có thể sử dụng số tiền đó với mục đích khác tốt đẹp hơn.

“Thánh block” Trần My: Từng theo học tại Đại học Công nghiệp TP. HCM, bén duyên kinh doanh mỹ phẩm nhưng mà…

Set lẩu trị giá 600 nghìn đồng ngày Tết, netizen tranh cãi cực gắt: “Thấy hơi quá rồi đó!”

Chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy tiết lộ: Dùng 120 triệu của mạnh thường quân để nuôi đàn chó mới

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ