Chủ đề ‘sức khoẻ tâm thần’ được quan tâm sau sự ra đi của Coco Lee

Coco Lee - danh ca người Mỹ gốc Hoa, chủ nhân bản hit "A Love Before Time" đã qua đời ở tuổi 48 sau thời gian chiến đấu với bệnh trầm cảm. Nữ ca sĩ vốn gắn với hình ảnh tươi sáng, nhiều năng lượng.

Theo hai chị gái của cô là Nancy và Carol, Coco đã mắc bệnh nhiều năm, diễn biến xấu trong vài tháng qua. Ngay sau sự việc đau buồn, các hashtag như "trầm cảm ở gần bạn đến mức nào", "các triệu chứng trầm cảm" trở thành xu hướng trên nhiều nền tảng trực tuyến. Giới báo chí Trung Quốc xuất bản nhiều nội dung giúp mọi người nâng cao nhận thức về trầm cảm và bệnh tâm lý.

chu de suc khoe tam than duoc quan tam sau su ra di cua coco lee - anh 0
Vấn đề sức khỏe tâm thần được truyền thông Trung Quốc quan tâm lớn sau khi Coco Lee qua đời.

Tại Trung Quốc, nền kinh tế phát triển nhanh chóng làm tăng áp lực đối với mỗi cá nhân. Họ dường như kiệt sức bởi các cuộc cạnh tranh khốc liệt tại trường học, nơi làm việc khốc liệt. Theo Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Trung Quốc công bố năm 2019, cứ 7 người thì một người mắc ít nhất một loại bệnh tâm thần trong đời. Trầm cảm đến với cả những người thành công nhất. 

chu de suc khoe tam than duoc quan tam sau su ra di cua coco lee - anh 0
Trong một bài báo xuất bản năm 2015, Ren Zhengfei, người sáng lập công ty khổng lồ công nghệ Huawei, tiết lộ từng bị trầm cảm và rối loạn lo âu nặng. 

Theo VnExpres đưa tin, tiến sĩ Jia Miao, Đại học New York Thượng Hải, cho rằng đây là một vấn đề y tế cấp bách. Trầm cảm, hay bất kỳ bệnh tâm lý nào, từ lâu được coi là vấn đề nhạy cảm của xã hội Trung Quốc. Trong tiếng Trung, từ "jingshen bing" chỉ bệnh tâm thần, đôi khi được dùng như thuật ngữ xúc phạm. Người có vấn đề sức khỏe tâm thần bị coi là mất trí. Các chuyên gia cho rằng hậu quả đáng buồn của trầm cảm xuất phát từ việc phần lớn bệnh nhân không được chẩn đoán đúng mức độ.

"Các vấn đề tâm thần xảy ra trong đại dịch. Mọi người bị giảm thu nhập, khó tìm việc làm. Nỗi lo lắng luôn ở đó, thậm chí gia tăng", tiến sĩ Miao nói với VnExpress. Theo vị tiến sĩ, các trường đại học và trung học hiện nay bắt buộc có chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần. Ở những thành phố lớn, các đơn vị cộng đồng chỉ định chuyên viên chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi.

chu de suc khoe tam than duoc quan tam sau su ra di cua coco lee - anh 0
Hình ảnh một người trẻ Trung Quốc vừa truyền dịch vừa đi làm khiến cư dân mạng quốc tế lo lắng suốt nhiều ngày qua.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề cấp bách nhất là không đủ chuyên gia có trình độ. Tính đến cuối năm 2021, Trung Quốc có 64.000 bác sĩ tâm thần, theo hãng thông tấn nhà nước China Youth Daily.

"So với tốc độ nhận thức xã hội nhanh chóng, đất nước còn cả chặng đường dài trong công cuộc chẩn đoán và điều trị bệnh tâm lý", tiến sĩ Miao nói thêm.

Bệnh trầm cảm Coco Lee mắc phải được Tổ chức Y tế Thế giới ước tính cướp đi gần 850 nghìn cuộc đời mỗi năm, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng. Coco Lee không phải người nổi tiếng đầu tiên bị căn bệnh trầm cảm cướp đi mạng sống. Năm 2019, ngành giải trí Hàn Quốc mất đi hai nữ ca sĩ là Goo Hara và Sulli, đều ở độ tuổi ngoài 20 cũng vì căn bệnh này.

chu de suc khoe tam than duoc quan tam sau su ra di cua coco lee - anh 0
Cái chết của đôi bạn thân Sulli - Goo Hara khiến nhiều người xót thương.

Dù không có cách chữa khỏi chứng trầm cảm, các chuyên gia cho rằng phát hiện càng sớm, khả năng thoát khỏi trầm cảm thành công càng cao. Trầm cảm có thể nhẹ hơn khi bệnh nhân có sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc bất cứ ai trong xã hội khiến họ cảm thấy an toàn và phù hợp.

Trầm cảm là một loại rối loạn tâm trạng, gây cảm giác buồn bã, trống rỗng và mất đi niềm hứng thú. Nó khác với những thay đổi tâm trạng mà mọi người thường xuyên phải trải qua như một phần cuộc sống. Có nhiều dạng trầm cảm khác nhau, nhưng dạng bệnh phổ biến nhất là rối loạn trầm cảm nặng. Trong đó, người mắc bệnh có trạng thái buồn bã liên tục. Họ mất hứng thú với các hoạt động từng yêu thích. Các loại còn lại là rối loạn trầm cảm dai dẳng, sau sinh, theo mùa. Trầm cảm dai dẳng còn được gọi là rối loạn khí sắc, triệu chứng kéo dài ít nhất hai năm.

Hoa hậu Phương Khánh từng bị trầm cảm và muốn tự tử hậu đăng quang Miss Earth

Hậu thông báo bị trầm cảm, LyLy quyết định ăn chay trường?

Xúc động nghe Vũ Cát Tường giúp một người mẹ vượt qua trầm cảm sau sinh

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ