Chàng trai người Việt này là ai mà lại được Rosé (Blackpink) hôn thế kia?

Mặc dù mới vừa đăng tải nhưng đoạn clip đã đạt một lượng tương tác khủng.

Chàng trai người Việt này là ai mà lại được Rosé (Blackpink) hôn thế kia?

Gần đây, cõi mạng đang đứng ngồi không yên khi chứng kiến cảnh tượng Rosé (Blackpink) đang hôn một chàng trai người Việt gây sốt cộng đồng mạng. Trước đó, thanh niên này đã đăng tải nhiều đoạn clip "thân mật" với Rosé, và khi được cư dân mạng thách thức "hôn mới tin" thì anh đã thực hiện ngay và luôn.

Netizen được một phen hoa mắt vì độ chân thật của đoạn clip, hầu như không thể nhận ra đâu là thật đâu là ghép. Thậm chí mọi người còn nghe hẵn âm thanh "chụt" chân thật.

Nhưng sự thật là...

chang trai nguoi viet nay la ai ma lai duoc rose blackpink hon the kia - anh 0
Đây là tấm ảnh được cho là nam thanh niên đã sử dụng để cắt ghép vào clip.

 Sự thật đây chỉ là một sản phẩm công nghệ của "bạn trai tin đồn của Rosé" mà thôi. Được biết, chàng trai này tên thật là Tô Hồng Vũ, 19 tuổi, hiện đang là một video creator tại Hà Nội. Tuy còn khá trẻ nhưng anh sở hữu khả năng dựng kỹ xảo rất đỉnh từ lúc 14 tuổi. Tô Hồng Vũ còn lập hẳn 1 kênh YouTube hướng dẫn các cách dựng kĩ xảo thu hút hàng nhiều lượt xem.

Dưới phần bình luận của đoạn clip, nhiều ý kiến được cộng đồng mạng đưa ra. Có người cảm thấy thích thú và bái phục khả năng chỉnh sửa clip của anh, có người lại cho rằng hành vi này là phản cảm, không tôn trọng idol của họ.

- Nhìn như thật ý nhưng không lừa được tôi.

- Giải cứu Rosé thôi.

- Sư phụ hãy nhận tôi học theo với, đỉnh quá.

- Sao lại lấy hình ảnh của idol ra rồi ghép hôn mình như vậy, trông cứ phản cảm tội nghiệp Rosé thật đấy.

- Rosé sẽ thế nào nếu thấy được bạn ghép cô ấy như vậy chứ? Đây rõ ràng là hành động không chấp nhận được mà.

Nhóm thanh niên vào quán vỉa hè ăn sạch tất cả các món được netizen khen ngợi vì hành động ý nghĩa

An Nguy trải lòng bằng tâm thư dài khi bị nhận xét "chiều hư con"

Long Chun đáp lại lời xin lỗi và yêu cầu Cô gái có râu phải thực hiện một việc

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ