'Cậu cả' Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Nức tiếng thương trường, giỏi ăn chơi, thân thiết với cựu thành viên BIGBANG

Đại thiếu gia Denis Đỗ nổi tiếng trên thương trường, được cánh truyền thông đặc biệt quan tâm.

Xuất thân hào môn, nức tiếng trên thương trường

Đỗ Hoàng Minh - Denis Đỗ sinh năm 1986, là con cả của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Thiếu gia này nức tiếng từ nhỏ vì có bố sở hữu tập đoàn bất động sản nghìn tỷ, là thương gia sừng sỏ trong giới bất động sản tại Việt Nam. 

Denis Đỗ sở hữu ngoại hình điển trai, lịch lãm, râu quai nón nam tính và gu thời trang sang trọng. Từ nhỏ, anh đã được đánh giá là có phong thái hào môn, đĩnh đạc.

cau ca tap doan tan hoang minh nuc tieng thuong truong gioi an choi than thiet voi cuu thanh vien bigbang - anh 0
Cậu cả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Năm 2011, Denis tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Sorbonne (Pháp). Đây là ngôi trường luôn được đánh giá nằm trong top đầu của Pháp nói riêng, Châu Âu và cả thế giới nói chung. Sau đó, anh tiếp tục con đường học tập và lấy tấm bằng MBA về Quản trị Tài chính tại New York (Mỹ).

Về nước, Đỗ Hoàng Minh phụ giúp công việc kinh doanh trong tập đoàn của bố. Anh đảm nhận vị trí Giám đốc Kinh doanh kiêm Giám đốc điều hành văn phòng đại diện của Tân Hoàng Minh ở Singapore.

Cậu cả nhà ông Đỗ Anh Dũng được công nhận là người góp công lớn trong việc mang lại doanh thu cho tập đoàn nghìn tỷ. Anh cũng là người chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm bất động sản ra thị trường. 

Ngoài phụ giúp bố kinh doanh trong nước, Denis cũng phát triển sự nghiệp riêng và đầu tư kinh doanh ở nước ngoài. Anh là gương mặt đình đám trong hội rich kid, có mối quan hệ thân thiết với nhiều người trong hội rich kid Châu Á.

cau ca tap doan tan hoang minh nuc tieng thuong truong gioi an choi than thiet voi cuu thanh vien bigbang - anh 0
Thiếu gia này thường được giới truyền thông quan tâm, chú ý.

Chơi đồ hiệu, thân thiết với cựu thành viên BIGBANG

Đại thiếu gia của Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng có thú chơi hàng hiệu xa xỉ. Anh thường khoe ảnh với xế hộp đắt đỏ hoặc đồng hồ tiền tỷ. Các dòng đồng hồ cao cấp có giá dao động từ 1-10 tỷ đồng như Richard Mille và Patek Phillipe Nautillus được anh ưa chuộng.

Xế hộp anh đi là loại đắt tiền, nội thất sang trọng, bàn làm việc cũng được trưng bày bằng những món đồ xa xỉ. Về thời trang, Denis Đỗ có gu ăn mặc, thường diện vest lịch lãm, giày tây đắt đỏ của các thương hiệu nổi tiếng.

Trước đây, thiếu gia này thường xuyên chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội. Tuy nhiên thời gian này anh sống khá kín tiếng, ít ai biết nhiều về đời sống cá nhân của anh. 

cau ca tap doan tan hoang minh nuc tieng thuong truong gioi an choi than thiet voi cuu thanh vien bigbang - anh 0
Đỗ Hoàng Minh và Seungri.

Năm 2019, Denis Đỗ từng được cánh truyền thông đặc biệt quan tâm vì vụ bê bối tình dục của Seungri - cựu thành viên nhóm BIGBANG. Trước đó, cả hai từng vô cùng thân thiết, có nhiều hoạt động vui chơi cùng nhau. Thậm chí thiếu gia Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Seungri còn hợp tác kinh doanh trong dự án  BC Holdings (Hong Kong).

cau ca tap doan tan hoang minh nuc tieng thuong truong gioi an choi than thiet voi cuu thanh vien bigbang - anh 0
Đỗ Hoàng Minh, Seungri và Yoo In Suk.

Thiếu gia này từng tặng Seungri một căn hộ thuộc dự án hạng sang tại Hà Nội. Seungri cũng nhiều lần sang Việt Nam dự các sự kiện của tập đoàn nhà Denis Đỗ, hai người có khá nhiều ảnh thân thiết cùng nhau. Seungri còn gọi bố của Đỗ Hoàng Minh là bố (tức ông Đỗ Anh Dũng).

Bởi có quan hệ thân thiết với nhau nên khi Seungri dính scandal bê bối tình dục, Denis được chú ý. Thời điểm đó, anh còn bị nghi ngờ dính dáng đến vụ bê bối cùng nam thần tượng xứ Hàn.

Rich kid Gia Kỳ tuyên bố không bán lại túi hiệu vì 'làm mất giá trị nghệ thuật'

'Cậu cả' Sơn Kim Group: Thừa kế trăm tỷ nhưng giản dị, từng dính tin đồn tình ái với Chi Pu

Con gái rượu 2K của chủ tịch Sơn Kim Group: Du học Mỹ, làm trợ lý cho Hội đồng quản trị và hơn thế nữa

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ