Cậu bé có đôi tai dị biệt khiến Dương Anh Vũ phải công nhận "thần đồng"

Siêu Thử Thách tập 6 tiếp tục chào đón một Người Thách Thức nhỏ tuổi, khiến mọi người ngỡ ngàng vì đôi tai dị biệt.

Trong tập 6, Siêu Thử Thách sẽ tiếp tục chào đón một Người Thách Thức nhỏ tuổi là học sinh lớp 2 Điêu Gia Phúc. Sau khi quan sát cậu bé giới thiệu tên tuổi, sở thích như chơi xe, ca hát với ba, nghe nhạc, đá bóng và đặc biệt là đôi tai có thể nghe được âm thanh của mỗi đồ vật, giám khảo Dương Anh Vũ nhận ra Phúc hơi tăng động, có chút mất kiểm soát năng lượng.

cau be co doi tai di biet khien duong anh vu phai cong nhan than dong - anh 0

Nhìn 20 chiếc quạt máy công nghiệp trên sân khấu, Lý Nhã Kỳ đoán rằng mỗi chiếc sẽ có một tiếng động khác. "Không biết có phải nghe tiếng cắt gió của từng cái quạt không? Hay là bật quạt lên, để một vật có thể bị dao động bởi gió rồi lắng nghe? Nói chung cả 2 cách. Mà con làm được thì chứng tỏ rằng con ghê gớm", giám khảo Xuân Bắc suy luận. 

cau be co doi tai di biet khien duong anh vu phai cong nhan than dong - anh 0

Dương Anh Vũ nhận định rằng Gia Phúc chỉ mới 7 tuổi, còn quá nhỏ nên kinh nghiệm tiếp cận âm thanh sẽ không bằng người trưởng thành, nên anh nói rằng cậu bé này có khả năng thính giác bẩm sinh. Nếu Phúc làm được điều này, chứng tỏ thính giác của bé rất tốt và nhạy bén.

BGK sẽ lựa chọn ra ngẫu nhiên 3 trong 20 cây quạt công nghiệp trên sân khấu và ký tên lên đó. Phúc sẽ bịt mắt, lắng nghe và ghi nhớ tiếng của 3 cây quạt mục tiêu, sau đó mở mắt nghe lần lượt tiếng quạt của 20 cây và tìm 3 cây đã được BGK chọn. Tìm đúng cây quạt có chữ ký, thử thách thành công.

cau be co doi tai di biet khien duong anh vu phai cong nhan than dong - anh 0

Sau khi nghe MC Đại Nghĩa giải thích, Dương Anh Vũ thấy đây là một đề khó với một cậu bé chỉ mới 7 tuổi. Hơn nữa, đây là 20 cây quạt cùng nhãn hiệu, hoàn toàn mới, có nghĩa cường độ gió hay âm thanh phát ra từ cánh quạt quay tương đồng rất lớn bởi được sản xuất bằng máy móc hiện đại chứ không phải ráp bằng tay, nên sự đồng bộ cao. 

"Đối với đôi tai của một người bình thường, khi mở quạt ở tốc độ gió khác nhau thì chắc chắn không nhận được", anh cho biết. Hơn nữa, thử thách này sử dụng quạt công nghiệp chứ không phải quạt gia dụng, nên Gia Phúc cũng không có cơ hội tiếp xúc trước đó. 

cau be co doi tai di biet khien duong anh vu phai cong nhan than dong - anh 0

Xuân Bắc tò mò Người Thách Thức nhí này sẽ nghe tiếng gió hay tiếng động cơ chuyển động. Cậu bé liền khiến cả trường quay ngỡ ngàng khi khẳng định mình dựa vào tiếng gió. 

"Những đứa trẻ nhỏ hơn 10 tuổi có khả năng đặc biệt tương đương với người trưởng thành thì được gọi là thần đồng. Đây là thần đồng", Dương Anh Vũ giải đáp thắc mắc của Lý Nhã Kỳ về trường hợp của Gia Phúc. 

Anh cũng tin rằng nếu bé vượt qua thử thách này thì đề bài phần sau sẽ khó cực kỳ, bởi phải dùng trí nhớ ngắn để ghi lại lần lượt âm thanh của tất cả các cây quạt được bật lên. Chỉ cần nhớ nhầm tiếng quạt ở bất cứ vị trí nào thì lập tức sai. 

"Độ nhạy của con không chỉ là nghe đâu, mà còn là độ phân tích của não bộ. Nếu con có khả năng cực kỳ đặc biệt thế này thì nó sẽ nằm ngoài những thứ bình thường mà chúng ta đang thấy", giám khảo Xuân Bắc nhận xét và thử khuyên Gia Phúc... đừng chơi nữa vì quá khó.

cau be co doi tai di biet khien duong anh vu phai cong nhan than dong - anh 0

Tập 6 Siêu Thử Thách sẽ tiếp tục phát sóng lúc 20h Thứ Sáu 24/12 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ.

[ĐỘC QUYỀN] Ngô Kiến Huy: "Tôi có rất nhiều siêu năng lực"

"Siêu khứu giác" 13 tuổi Lê Phúc Thịnh: Chưa bao giờ thấy khác biệt với các bạn

[ĐỘC QUYỀN] Dương Anh Vũ: "Nước mắt tôi chảy vì cuộc điện thoại của thí sinh với mẹ"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ