CANDY: Sản phẩm debut của học trò top 8 Show Me The Money có gì thú vị?

Một sản phẩm debut với sự góp mặt của Microdot - một rapper nổi bật từ K-hiphop.

Dương Domic sau một khoảng thời gian dài huấn luyện và thực tập tại IF Entertainment đã chính thức tung ra single debut với MV Candy. 

Ở sản phẩm lần này, nam ca sĩ sẽ kết hợp cùng rapper top 8 Show Me The Money mùa 4 - Microdot. Nam rapper cũng chính là Giám đốc sản xuất và Đồng Giám đốc điều hành công ty chủ quản của Dương Domic.

candy san pham debut cua hoc tro top 8 show me the money co gi thu vi - anh 0
Dương Domic có màn debut của mình với Candy.

Trên trang cá nhân của mình, Microdot cũng đã chia sẻ một tâm thư với những câu từ đầy sự cảm xúc dành cho sản phẩm lần này của học trò:

"Tôi đã trở thành giám đốc điều hành cách đây 5 tháng. Kể từ thời điểm đó, tôi đã đào tạo và trở thành một cố vấn cho bạn. Tôi đã ký hợp đồng với bạn từ lúc bạn còn là thực tập sinh và đến bây giờ, bạn trở thành nghệ sĩ đầu tiên mà tôi chính tay ký hợp đồng. 

Bạn đã cho tôi niềm tin, nhưng lời hứa rằng bạn sẽ trở nên tốt hơn qua từng ngày. Và bây giờ bạn đã có sản phẩm Debut, my lil bro (cậu em của tôi - PV).

'Candy' chắc chắn không chỉ là một bài hát có Microdot".

candy san pham debut cua hoc tro top 8 show me the money co gi thu vi - anh 0
Microdot có màn feature cùng học trò của mình tại IF Enterainment. 

Với danh tiếng đến từ Microdot, sản phẩm lần này được mong chờ sẽ tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ đối với cái tên của Dương Domic. 

Tại mùa 4 cuộc thi rap đình đám xứ Hàn, Microdot là thành viên team Brand New của bộ đôi San E - Verbal Jint. Ngoài ra, anh còn xuất hiện trong các show về rap/hip-hop khác như Unpretty Rapstars 2 và Tribe Of Hip-hop 2.

Và với một bài hát mang âm hưởng Kpop tương đối quen thuộc, cùng với tài năng của producer Quang Hùng MasterD, Candy thực sự là một sản phẩm đáng để nghe.

candy san pham debut cua hoc tro top 8 show me the money co gi thu vi - anh 0
Dương Domic đã thể hiện tương đối tốt ở bài hát debut của mình.

Với phần hát, Dương Domic đã đảm nhiệm tương đối tốt. Anh có khả năng nâng tông lên những nốt cao tương đối mượt mà và không tạo cảm giác bị "rướn" quá. Đồng thời, phát âm của nam ca sĩ khi hát cũng tạo ra cảm giác dễ nghe và thoải mái.

Tuy nhiên, điểm trừ của sản phẩm này có lẽ là phần vũ đạo. Một số phân đoạn có vũ đạo chưa được Dương Domic thực hiện hết mình, vẫn còn đâu đó sự hời hợt và thiếu "lửa". Nhiều khán giả cũng bình luận rằng có lẽ do góc quay nên cảm giác nhữung màn vũ đạo trong MV này chưa được "đã mắt" cho lắm.

Và với màn debut tương đối sáng như vậy, Dương Domic chắc hẳn đã có thêm những kinh nghiệm để tiến đến một năm 2022 thật bùng nổ.

Mỹ Tâm tổ chức liveshow theo hình thức đặc biệt

Bức tranh âm nhạc Vpop: Mỗi người một toan tính

Bức chân dung bằng âm nhạc của Tóc Tiên

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ