Bùi Anh Đức mang cầu truyền hình đầu tiên về Sơn La trong trận thi Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia

Anh Đức là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về cho tỉnh Sơn La.

Ngày 26/6, cuộc thi quý 3 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 được phát sóng, với sự tranh tài của bốn nam sinh: Nguyên Khôi (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội), Bảo Lâm (Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình), Đức Mạnh (Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc) và Bùi Anh Đức (Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La).

bui anh duc mang cau truyen hinh dau tien ve son la trong tran thi quy 3 duong len dinh olympia - anh 0
Chân dung 4 chàng trai tranh tài Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22

Cuộc thi quý đã diễn ra vô cùng kịch tính, được xem là tập phát sóng dài nhất với 60 phút nghẹt thở, kịch tính và xứng đáng với tính chất của một cuộc thi quý. Đồng thời, cuộc thi quý 3 lần này cũng đánh dấu sự trở lại của khán giả tại trường quay S14 sau một khoảng thời gian dài vắng bóng vì dịch bệnh.

Bùi Anh Đức đã chính thức giành vé vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi Quý 3 với 185 điểm. 

Ngay ở phần thi Khởi động, cả 4 thí sinh đã thể hiện sự cân tài cân sức khi sở hữu điểm số ngang ngửa nhau. Cụ thể Đức Anh, Nguyên Khôi và Bảo Lâm đều dẫn đầu với điểm số 25, còn Đức Mạnh xếp sau với 20 điểm. 

Tuy nhiên, ở phần thi Vượt chướng ngại vật, cả 4 thí sinh đều không thể đưa ra được từ khoá chính xác. Sau đó, chướng ngại vật của cuộc thi đã được một khán giả là học sinh của Trường THPT Lam Sơn (Thanh Hóa) giải đáp với đáp án là 81 - số ngày đêm dân quân ta bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

bui anh duc mang cau truyen hinh dau tien ve son la trong tran thi quy 3 duong len dinh olympia - anh 0
Cuộc thi Quý 3 cũng đánh dấu sự trở lại của khán giả tại trường quay S14 

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự bám đuổi sát nút giữa bốn nhà leo núi. Anh Đức thể hiện sự bứt phá hơn cả khi lần lượt trả lời đúng 4/4 câu hỏi. Đồng thời, sau khi kết thúc phần thi này, thí sinh đến từ Sơn La đã vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 165 điểm. 

Tuy nhiên, ở phần thi Về đích, Anh Đức đã có phần thể hiện không quá xuất sắc khi chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 nhưng chỉ trả lời đúng 1 câu trong gói câu hỏi của mình và giành thêm 20 điểm để nâng điểm số lên thành 185. 

Ở phần thi về đích, lần lượt thí sinh thi đấu nhưng sau cùng vẫn "bất phân thắng bại" bởi cuộc tranh giành điểm khốc liệt chưa từng thấy. Anh Đức và Nguyên Khôi là hai thí sinh có cùng số điểm chung cuộc là 185, chính vì thế đoàn leo núi phải sử dụng đến câu hỏi phụ để tìm ra người chiến thắng. 

Ở cầu hỏi phụ thứ nhất, Anh Đức và Nguyên Khôi đều không thể đưa ra câu trả lời chính xác.Tuy nhiên, ở câu hỏi phụ thứ hai, Anh Đức đã đưa ra đáp án nhanh hơn qua đó giành tấm vé dự thi chung kết  

bui anh duc mang cau truyen hinh dau tien ve son la trong tran thi quy 3 duong len dinh olympia - anh 0
Anh Đức xuất sắc giành tấm vé chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm 22

Với kết quả này, Anh Đức cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về cho tỉnh Sơn La. 

Trước đó, Đặng Lê Nguyên Vũ (học sinh lớp 11A2, trường THPT Bắc Duyên Hà) đã chính thức đem về cầu truyền hình đầu tiên cho ngôi trường này cũng là cầu truyền hình đầu tiên cho tỉnh Thái Bình. Ở kỳ thì Quý 2, Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT Chuyên Trần Phú) đã giành được vòng nguyệt quế và mang cầu truyền hình trận chung kết về cho Hải Phòng. 

Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 22 sẽ tiếp tục hành trình đi tìm chủ nhân tấm vé cuối cùng của trận chung kết năm dự kiến diễn ra vào ngày 2/10.

Vũ Bùi Đình Tùng giành cầu truyền hình thứ 2, chung kết Olympia năm thứ 22

Cầu truyền hình đầu tiên tại Đường Lên Đỉnh Olympia 2022: Nam sinh mang vinh quang về Thái Bình!

'Hậu bối' của quán quân Thu Hằng đạt điểm cao nhất Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 22

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ