Cầu truyền hình đầu tiên tại Đường Lên Đỉnh Olympia 2022: Nam sinh mang vinh quang về Thái Bình!

Đặng Lê Nguyên Vũ đã xuất sắc đem về cầu truyền hình đầu tiên tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22.

Cuộc thi quý đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia 22 đã diễn ra với sự góp mặt của 4 thí sinh xuất sắc nhất Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) - người đầu tiên giành tấm vé vào trận thi quý. Một đại diện đến từ Thái Bình nữa là Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du - Thái Bình), Chu Văn An đại diện từ (THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An), và đại diện cuối cùng là chàng trai đến từ Thủ đô - Nguyễn Thành Long (THPT Cổ Loa - Hà Nội). 

cau truyen hinh dau tien tai duong len dinh olympia 2022 nam sinh mang vinh quang ve thai binh - anh 0

Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) nhất tháng I với 250 điểm, Nguyễn Thành Long (THPT Cổ Loa, Hà Nội) nhất tháng II với 270 điểm, Chu Văn An (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) nhất tháng III với 200 điểm và Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình) nhì cao điểm nhất với 200 điểm.

cau truyen hinh dau tien tai duong len dinh olympia 2022 nam sinh mang vinh quang ve thai binh - anh 0
Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) về nhất với 300 điểm
cau truyen hinh dau tien tai duong len dinh olympia 2022 nam sinh mang vinh quang ve thai binh - anh 0
4 nhà leo núi xuất sắc tại cuộc thi Quý 1 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia)

Sau 4 phần thi tại cuộc thi Quý, câu hỏi của trận quý 1 cũng được đánh giá là khó hơn so với thi tuần và thi tháng, cậu bạn Nguyên Vũ đã xuất sắc đạt được những số điểm vô cùng ấn tượng, chàng trai quê hương Năm tấn đã đem về cầu truyền hình đầu tiên cho Thái Bình. Nguyên Vũ là thí sinh tạm giữ vị trí dẫn đầu với 80 điểm ở phần thi Khởi động. 

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, dù không thể đưa ra từ khóa cho Chướng ngại vật do bạn chơi Nguyễn Thành Long có câu trả lời chính xác là "Tàu Thống nhất", song Nguyên Vũ vẫn có số điểm 100 để tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi. Lúc này, bạn chơi xếp ở vị trí thứ hai chỉ kém Nguyên Vũ 10 điểm.

cau truyen hinh dau tien tai duong len dinh olympia 2022 nam sinh mang vinh quang ve thai binh - anh 0
Nguyên Vũ đã trở thành thí sinh đầu tiên trong năm thứ 22 giành được 40x4=160/160 điểm tăng tốc (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia)

Tại cuộc thi Quý, Nguyên Vũ đã được MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy đã đặt cho cái tên vô cùng "ngầu" - ông hoàng tăng tốc, nam sinh 10X đã có một màn tăng tốc vô cùng ấn tượng khi đạt điểm tuyệt đối ở 4 câu hỏi, 4 câu liên tục dành trọn vẹn điểm. Nguyên Vũ  giữ vững phong độ, luôn thể hiện khả năng nhanh nhạy, chính xác khi liên tiếp trả lời đúng hết các câu hỏi. Anh chàng nâng tổng điểm số của mình lên 260 và tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất.

cau truyen hinh dau tien tai duong len dinh olympia 2022 nam sinh mang vinh quang ve thai binh - anh 0
Chàng trai với linh vật là Đôrêmon đã xuất sắc đem cầu truyền hình về cho tỉnh Thái Bình

Phần thi về đích, cậu bạn chọn hai câu 20 điểm, Nguyên Vũ đã hoàn thành 2 hỏi ở phần thi về đích và trở về vị trí với 300 điểm. Chiến thắng của chàng trai Thái Bình vô cùng ấn tượng, một chiến thắng thuyết phục trước các bạn cùng chơi. 

Trận thi tháng Đặng Lê Nguyên Vũ chiến thắng ngoạn mục cả 4 vòng trong trận thi tháng đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 với 250 điểm. 

Nam sinh Thái Bình thể hiện niềm yêu thích cuộc thi từ năm học lớp 4, anh chàng đã nuôi dưỡng ước mơ và chinh phục Olympia, anh chàng ngày nhỏ không bỏ sót một số nào nay đã chính thức thực hiện hoá được mong ước của mình. Cậu bạn còn là anh trai cả trong gia đình có bố là bộ đôi, vì vậy mà qua các vòng thi chúng ta có thể thấy, Nguyên Vũ vô cùng bản lĩnh và thừa hưởng điều này từ bố mình. 

Đặng Lê Nguyên Vũ (học sinh lớp 11A2, trường THPT Bắc Duyên Hà) đã chính thức đem về cầu truyền hình đầu tiên cho ngôi trường này cũng là cầu truyền hình đầu tiên cho tỉnh Thái Bình. 

Thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia chạm mốc kỷ lục điểm vòng thi Khởi động mùa thứ 22

Đáp án không ai ngờ đến của Đường Lên Đỉnh Olympia: "Ủa chương trình?"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ