Bức vẽ Squid Game của một đứa trẻ 7 tuổi gây tranh cãi kịch liệt: Phim 18+ sao lại cho con nít xem?

Một Youtuber gần đây đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng bằng cách sử dụng bức vẽ của một đứa trẻ 7 tuổi mô tả cảnh trong loạt phim Netflix Squid Game.

Squid Game là loạt phim truyền hình sinh tồn của Hàn Quốc phát trực tuyến trên Netflix, theo chân hàng trăm người chơi đã chấp nhận lời mời tham gia các trò chơi dành cho trẻ em để nhận phần thưởng bằng tiền. Tuy nhiên, người chơi sớm phát hiện ra rằng thua trong các trò chơi này đồng nghĩa với một cái chết rùng rợn.

Bộ phim có giới hạn độ tuổi là 18, nhưng lướt nhanh qua một số trang web nuôi dạy con cái trong nước và quốc tế cho thấy nhiều trẻ em dưới độ tuổi đó đang xem bộ phim, với một số phụ huynh thừa nhận con họ 8 tuổi đã xem bộ phim.

buc ve squid game cua mot dua tre 7 tuoi gay tranh cai kich liet phim 18 sao lai cho con nit xem - anh 0
Squid Game được gắn mác 18+

Theo Dispatch, trên cộng đồng trực tuyến đã đăng một bài báo có tiêu đề "Món quà từ một người đăng ký 7 tuổi cho một Youtuber nổi tiếng". Tác giả cho biết: "Người ta nói rằng một đứa trẻ 7 tuổi đã vẽ nó" và giải thích thêm rằng: "Người mẹ đã tự hào gửi nó cho Youtuber và Youtuber cũng tự hào đăng nó".

buc ve squid game cua mot dua tre 7 tuoi gay tranh cai kich liet phim 18 sao lai cho con nit xem - anh 0
Bức vẽ một cảnh trong Squid Game được cho là của một đứa trẻ 7 tuổi

Chủ nhân bài đăng cũng đã chụp lại và đăng tải bức vẽ nói trên. Trong hình, đứa trẻ dường như đang mô tả lại trò chơi đầu tiên của Squid Game - trò Đèn Xanh Đèn Đỏ. Từ nhân vật búp bê quản trò, các nhân viên đeo mặt nạ hình tam giác đến cả nòng súng, thi thể của những người đã chết cũng được vẽ lại trong bức tranh. 

buc ve squid game cua mot dua tre 7 tuoi gay tranh cai kich liet phim 18 sao lai cho con nit xem - anh 0

Nhiều người chỉ ra rằng độ tuổi xem Squid Game không dành cho thanh thiếu niên vì có những cảnh giết chóc bạo lực và cảnh khiêu gợi tình dục. Nhưng qua bức tranh, có thể khẳng định rằng đứa trẻ 7 tuổi kia đã thực sự xem loạt phim nên mới có thể mô tả lại chi tiết như vậy.

buc ve squid game cua mot dua tre 7 tuoi gay tranh cai kich liet phim 18 sao lai cho con nit xem - anh 0

Các cư dân mạng cho rằng Youtuber kia dường như đã giới thiệu cho đứa trẻ 7 tuổi xem loạt phim Squid Game và yêu cầu đứa bé vẽ một bức tranh để ủng hộ mình. "Tôi nghĩ bức vẽ này là một sự 'lạm dụng trẻ em' thực sự nghiêm trọng" - netizen bình luận.

Đặc biệt, Youtuber chủ kênh này thậm chí đã từng biểu tình trước một trung tâm giữ trẻ để yêu cầu xóa bỏ hành vi lạm dụng trẻ em. Nhưng việc bây giờ người này lại tự hào đăng một bức ảnh có vấn đề như vậy lên kênh Youtube của mình khiến nhiều người vô cùng bức xúc.  

buc ve squid game cua mot dua tre 7 tuoi gay tranh cai kich liet phim 18 sao lai cho con nit xem - anh 0

Cư dân mạng bày tỏ: 

"Tôi mong rằng đây chỉ là một trò đùa của người lớn"

"Nếu đúng là họ đã chiếu Squid Game cho một đứa trẻ 7 tuổi thì thật không còn gì để nói nữa rồi" 

"Một người quen của tôi đã nói rằng họ thấy một học sinh tiểu học lớp 3 khoe khoang về việc xem Penthouse và Squid Game với mẹ của chúng"

"Tôi đã xem một nhóm học sinh tiểu học bắt chước chơi trò chơi trong Squid Game vì nó rất dễ thương, nhưng sau đó đột nhiên một người bị bắt đang di chuyển và đứa trẻ bắt đầu bắt chước động tác bắn súng..."

buc ve squid game cua mot dua tre 7 tuoi gay tranh cai kich liet phim 18 sao lai cho con nit xem - anh 0

Một người mẹ có con gái 12 tuổi chia sẻ rằng con cô cũng đòi xem vì "tất cả" bạn bè của cô bé đều đã xem. Tuy nhiên sau khi xem tập đầu tiên, cô đã nhanh chóng quyết định cấm con mình xem nó: "Mọi người có thể gọi đó là bảo vệ quá mức, nhưng những đứa trẻ chưa cần phải nhìn thấy những thứ như vậy. Tôi rất thích bộ phim, nhưng nó chắc chắn không phải là một chương trình dành cho trẻ em".

buc ve squid game cua mot dua tre 7 tuoi gay tranh cai kich liet phim 18 sao lai cho con nit xem - anh 0

Khi Squid Game trở nên nổi tiếng khắp thế giới, nhiều cảnh báo đã được đưa ra ở Hoa Kỳ và Châu Âu rằng trẻ vị thành niên cần được bảo vệ do yếu tố bạo lực của loạt phim. Một số trường học cũng đã bắt đầu cảnh báo phụ huynh không nên cho con cái họ xem Squid Game với lý do: ''Học sinh có thể muốn bắt chước các cảnh trong chương trình. Nhưng trên thực tế, do tính chất của video phát trực tuyến, trẻ vị thành niên vẫn có thể dễ dàng xem nó trừ khi cha mẹ của chúng hạn chế xem''.

Squid Game hiện đã cập nhật đầy đủ trên các nền tảng trực tuyến.

So kè sự khác biệt của Squid Game với 2 ''đàn anh'' sinh tồn Battle Royale và The Hunger Games

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ