BTS trượt giải quan trọng nhất Seoul Music Awards: Lễ trao giải "trò hề của năm"?

Người hâm mộ liên tục chỉ trích lễ trao giải năm nay, cho rằng ban tổ chức đang coi thường khán giả khi có cách thức chấm điểm và trao giải kì lạ.

Lễ trao giải âm nhạc Seoul lần thứ 31 - Seoul Music Awards nhận về hàng loạt chê bai vì danh sách người thắng giải bất hợp lý. 

Theo đó, giải thưởng danh giá Daesang được trao cho NCT 127. Trong năm qua, nhóm chăm chỉ hoạt động khi ra mắt album StickerFavorite, thu về hơn 3,58 triệu bản. Nhóm cũng tổ chức concert Neo City: Seoul - The Link vào cuối năm 2021, đánh dấu một năm bùng nổ.

bts truot giai quan trong nhat seoul music awards le trao giai tro he cua nam - anh 0
NCT 127 nhận giải Daesang tại Seoul Music Awards năm nay.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho biết, khi xét về các tiêu chí chấm điểm, NCT 127 lại thua BTS hay IU về nhiều mặt, đặc biệt là về khía cạnh kỹ thuật số. Tranh cãi trên mạng xã hội ngày càng gay gắt hơn cũng vì câu chuyện "ai mới là người thực sự xứng đáng nhận giải Daesang".

Giải thưởng "Album xuất sắc nhất" được trao cho Hot Sauce của NCT Dream. Đặc biệt, sản phẩm này "tẩu tán" hơn 2,04 triệu bản chỉ trong 16 ngày sau khi phát hành. Đây cũng là một trong 2 album ấn tượng mà NCT Dream mang đến trong năm 2021.

bts truot giai quan trong nhat seoul music awards le trao giai tro he cua nam - anh 0
NCT Dream nhận giải Best Album.

Giải thưởng "Ca khúc xuất sắc nhất" thuộc về LILAC của IU. Ca khúc "càn quét" loạt bảng xếp hạng tại Hàn Quốc bởi giai điệu nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào. Tạp chí chuyên về âm nhạc nổi tiếng của Anh - NME chọn LILAC là ca khúc K-Pop hay nhất năm 2021, càng cho thấy sức hút mạnh mẽ mà ca khúc mang lại.

bts truot giai quan trong nhat seoul music awards le trao giai tro he cua nam - anh 0
IU nhận giải Best Digital Song.

Năm 2021 là một năm thành công của BTS tại thị trường quốc tế. Cùng sự phủ sóng của bản hit ButterPermission To Dance, đạt thành tích tốt tại các bảng xếp hạng và nhận cả giải thưởng nước ngoài,  nhóm được vinh danh là "Nghệ sĩ xuất sắc thế giới" tại Seoul Music Awards.

bts truot giai quan trong nhat seoul music awards le trao giai tro he cua nam - anh 0
BTS nhận giải World Best Artist.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra khi giải "Tân binh của năm" thuộc về Lee Mujin, EPEX, OMEGA X. Ngoại trừ ca sĩ Lee Mujin là cái tên nổi bật tại Hàn Quốc nhờ sự thành công đến từ ca khúc Traffic Light, EPEX và OMEGA X lại là những cái tên khá xa lạ. So sánh với những tân binh được nhiều người dự đoán nhận giải là aespa, STAYC, IVE... cư dân mạng cảm thấy khá khó hiểu và hoang mang về hạng mục này.

Bên cạnh đó, một số vấn đề được nhiều người quan tâm là danh sách nghệ sĩ nhận giải Bonsang. Theo đó, Hot Sauce của NCT Dream. Là một ca khúc đạt đủ tiêu chí về doanh số album, lượt tải kỹ thuật số hay số phiếu bầu chọn, nhóm vẫn "mất tích" khỏi list chiến thắng.

TXT và Stray Kids cũng trong tình cảnh tương tự khi trượt Bonsang dù có thành tích tốt. Người hâm mộ đồng loạt đặt câu hỏi về số điểm mà ban giám khảo dành cho những nhóm nhạc nam này và cho rằng có sự bất công khi trao giải. 

bts truot giai quan trong nhat seoul music awards le trao giai tro he cua nam - anh 0
Lễ trao giải vướng nhiều tranh cãi

Chương trình được tổ chức tại Gocheok Sky Dome với sự dẫn dắt của MC Seolhyun (AOA), Boom và Kim Seong Joo.

Seoul Music Awards lần đầu xuất hiện vào năm 1990 và được tổ chức hàng năm bởi Sports Seoul để ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Người chiến thắng được quyết định bằng 20% phiếu bầu trên thiết bị di động, 10% phiếu bầu trong cuộc thăm dò về mức độ phổ biến của Sports Seoul, 40% lượt tải nhạc và doanh số bán album cùng 30% điểm của giám khảo.

Thành viên Kep1er bị "bỏ rơi" ngay trong fansign, fan tranh cãi dữ dội

Các nhóm nhạc mới liên tục ra mắt, tương lai của K-Pop sẽ thế nào?

Nhóm nhạc của Hanbin gây bất ngờ vì trailer tương đồng với Treasure?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ