"Bóc phốt" trường học trên mạng xã hội: Có phải cách giải quyết đúng đắn từ vị trí các sinh viên?

Vừa qua, trung tâm ngoại ngữ của một trường đại học nổi tiếng vừa bị hàng loạt sinh viên "tố cáo" trên mạng xã hội về cách hành xử thiếu tinh tế.

Vừa qua, trung tâm ngoại ngữ của một trường đại học nổi tiếng vừa bị hàng loạt sinh viên "tố cáo" trên mạng xã hội về cách hành xử thiếu tinh tế.

Sự việc xảy ra khi một sinh viên đã đăng tải những ảnh chụp màn hình về nội dung mail với giảng viên tại trung tâm để xin giải đáp thắc mắc về thời gian gia hạn nộp bài. Điều đáng nói thay vì có cách giải quyết thỏa đáng từ phía trung tâm thì sinh viên này lại nhận được câu trả lời có phần nặng nề đến danh dự bản thân khiến nhiều người bức xúc. Từ đây, những "phốt" liên quan xuất hiện từ rất nhiều sinh viên đang theo học tại trường, khắp các trang mạng xã hội. 

Không còn trong phạm vi cá nhân, sự việc trở thành làn sóng công kích lớn

Không dừng lại ở cảm xúc bực tức của dư luận khi chỉ trích thái độ làm việc của trung tâm, nhiều sinh viên còn để lại rất nhiều bình luận tiêu cực hay những đoạn tin nhắn trao đổi để có thể công khai nhiều khuyết điểm của trường đại học mình đang theo học, trong sự việc lần này thậm chí cũng có nhiều cựu sinh viên bày tỏ thái độ.

boc phot truong hoc tren mang xa hoi co phai cach giai quyet dung dan tu vi tri cac sinh vien - anh 0

Những bức xúc của sinh viên hoàn toàn là có căn cứ khi chính các bạn mới là những người trực tiếp trải qua những vấn đề trên nhưng thay vì chọn cách giải quyết vấn đề từ nhiều phía, thì người trong cuộc lại  dùng mạng xã hội để thỏa mãn được những cảm xúc của bản thân. Phía dưới bài đăng tố cáo là vô số những sinh viên tại rất nhiều ngôi trường khác nhau vào để tìm hiểu, họ thậm chí còn ngang nhiên tấn công trực tiếp vào fanpage của ngôi trường này.

Sự việc vốn chỉ dừng lại ở một số cá nhân nhất định nay lại bị nhiều người đánh đồng cho cả một tập thể đội ngũ giảng viên tại đây hay công khai ném đá và cười cợt trên những sự cố gắng cống hiến của nhà trường trong suốt nhiều năm qua. Những lời kêu gọi tân sinh viên không nên học, lời lẽ nặng nề, các bài "phốt" liên tục được cập nhật… thì liệu sinh viên có đang đi quá giới hạn với những cảm xúc thật sự của bản thân?

Câu chuyện này có đáng để lại những hậu quả nặng nề đến như vậy, và việc "phốt" trường liệu là cách làm tốt nhất đối với sự việc nêu trên.

Giảng viên Trung tâm sai thì cũng không đồng nghĩa sinh viên đúng

Khi đứng trước những quyền lợi chính đáng của bản thân thì con người thường có xu hướng bảo vệ chúng bằng mọi giá nên việc Trung tâm có những lời lẽ không hay dành cho sinh viên càng làm cái tôi trong bản thân của họ được bộc lộ một cách rõ rệt. Khi đây vốn chỉ là những thắc mắc bình thường và đều có rất nhiều cách để giải quyết văn minh, chứ không phải sự bình phẩm và đánh giá vô trách nhiệm.

boc phot truong hoc tren mang xa hoi co phai cach giai quyet dung dan tu vi tri cac sinh vien - anh 0
Sinh viên bức xúc thái độ giải quyết vấn đề của Trung tâm
boc phot truong hoc tren mang xa hoi co phai cach giai quyet dung dan tu vi tri cac sinh vien - anh 0

Tất cả sự việc trên cũng có thể hiểu đến từ sự không thống nhất của 2 bên, phía Trung tâm thì chưa được rõ ràng trong vấn đề thời gian và không có những phương án giải quyết hợp lý, về phía sinh viên vẫn chưa có được sự chủ động trước những rủi ro mà bài tập trực tuyến có thể mang lại. Điều đáng nói là đang có quá nhiều người chỉ đứng trên góc độ của một sinh viên và có cách nhìn nhận một chiều trong sự việc để có những ứng xử thiếu chừng mực trên mạng xã hội.

Lỗi sẽ không thuộc về sinh viên khi đó là lợi ích nhưng nếu nhìn nhận nhiều hơn thì có thể thấy các bạn đang gặp vấn đề trong lối ứng xử và sự chủ động trong vấn đề cá nhân, và nhỏ nhặt hơn nữa là câu chữ trong mail được gửi đến giảng viên. 

Đồng thời việc dùng mạng xã hội để xây dựng chúng trở thành một "tòa án" đòi lại sự công bằng cho bản thân càng khiến các bạn chịu thiệt thòi. Công bằng chưa được giải quyết nhưng công kích với những người trong cuộc thì đã rất gần. 

Cộng đồng mạng liên tục dùng lời lẽ nặng nề hay những khuyết điểm của ngôi trường mình theo học để công kích nhưng lại quên mất rằng cuộc sống sau này của bản thân sẽ còn gắn bó với nó trong thời gian rất dài và tấm bằng đại học vẫn cũng sẽ mang danh ngôi trường.

boc phot truong hoc tren mang xa hoi co phai cach giai quyet dung dan tu vi tri cac sinh vien - anh 0

Hành vi trên được xem là có phần thiếu văn minh vì hiện tại nhà trường cũng đang cố gắng làm sáng tỏ vấn đề để mọi thứ được công bằng và minh bạch. Chúng ta không thể biết trước được những biến tướng mà mạng xã hội sẽ gây ra với những điều tệ hại như thế nào, những điều mà bản thân cho là đúng khi công khai chỉ trích và bàn tán lại sẽ gây ra vô số những ảnh hưởng lâu dài cho trường đại học với rất nhiều cá nhân, tổ chức và gần nhất là tư tưởng của các bạn tân sinh viên.

Có nên sử dụng mạng xã hội trở thành công cụ giải quyết vấn đề?

Nhiều người vẫn đang còn giữ tư tưởng dư luận của cộng đồng mạng sẽ có thể giải quyết được tất cả vấn đề nhưng lại quên rằng bản chất thật sự của nó cũng chỉ là một thế giới ảo, hầu hết sự quan tâm không phải để dành cho câu chuyện mà là sự tranh cãi giữa các luồng ý kiến.

Vấn đề của cá nhân chủ "phốt" sẽ chẳng được giải quyết nhưng "toà án" ảo thì lại có thêm nhiều câu chuyện để phán xét. Có hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ thì cũng có nghĩa là họ đang đứng về phía mình chỉ đơn giản là tâm lý đám đông thích tò mò quan tâm đến những sự kiện nổi bật.

boc phot truong hoc tren mang xa hoi co phai cach giai quyet dung dan tu vi tri cac sinh vien - anh 0

Không thể phụ nhận chính mạng xã hội cũng đã từng rất nhiều lần lan tỏa đi nhiều vấn đề giúp ích cho con người, nhưng với những cá nhân có cái tôi quá lớn thì lại xem đây như một phương tiện để bản thân chạy theo những trào lưu độc hại, ảo tượng về sự nhìn nhận và chú ý từ đám đông ảo. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết riêng của bản thân nó, đôi khi bản chất chúng vốn dĩ không xấu chỉ có những tư tưởng vô tình hình thành từ cảm xúc tiêu cực mới dẫn đến những hành vi sai trái.

Rốt cuộc sau tất cả các tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội thì cũng chẳng thể phân biệt được ai thắng ai thua hay ai đúng ai sai nhưng rõ ràng nhận thấy chính là tất cả chúng ta đều đang là "con mồi" mà mạng xã hội đang hướng đến. Các bạn sinh viên cũng đang rất mong đợi lời giải thích từ phía đại diện nhà trường, trong sự việc lần này thì mạng xã hội hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề mà sẽ vô tình khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Trường dân lập đình đám Sài Gòn bị tố "hối" tiền học phí, không cho trễ hạn giữa mùa dịch, sinh viên nói gì?

Kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ "chấn chỉnh" 2k3: Đừng có suy nghĩ học cho qua đối với môn đại cương!

Gen Z nói gì về mối quan hệ "open": Không có đúng sai, chỉ cần đừng ép buộc!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ