Bộ GD&ĐT "giải cứu" thí sinh có nhầm lẫn trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022

Bộ GD&ĐT đã có công văn cho phép các trường đại học đưa thí sinh đăng ký nhầm phương thức xét tuyển vào lọc ảo để hỗ trợ các thí sinh.

Quá trình tuyển sinh đại học năm 2022 đang đi đến những ngày cuối cùng của giai đoạn lọc ảo để các trường công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển. Tuy vậy, vẫn có nhiều thí sinh không khỏi lo lắng do đã có bất cẩn, sai sót khi đăng ký phương thức, mã tổ hợp nên trở thành thí sinh ảo.

bo gd and dt giai cuu thi sinh co nham lan trong ky tuyen sinh dai hoc nam 2022 - anh 0
Ảnh minh họa.

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã có công văn về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 gửi các cơ sở đào tạo trên cả nước.

Theo đó, Bộ GD&ĐT cho biết có nhận được một số đơn phản ánh và kiến nghị của một số cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng đào tạo ngành giáo dục mầm non về việc một số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của các trường, đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đúng ngành xét tuyển nhưng có sai sót về mã phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển.

bo gd and dt giai cuu thi sinh co nham lan trong ky tuyen sinh dai hoc nam 2022 - anh 0
Ảnh minh họa.

Theo tinh thần đã thống nhất tại hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023, Bộ GD&ĐT tạo đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát lại tất cả các trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm và đối sánh với danh sách nguyện vọng của thí sinh tải từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Trong trường hợp thực sự có sai sót như trên, xem xét quyết định và tiến hành đưa thí sinh vào danh sách lọc ảo theo quy trình.

bo gd and dt giai cuu thi sinh co nham lan trong ky tuyen sinh dai hoc nam 2022 - anh 0
Ảnh minh họa.

Trước đó, có nhiều thí sinh đã phản ánh về tình trạng đăng ký nhầm phương thức xét tuyển vì năm nay có quá nhiều phương thức cùng tồn tại trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Đã có trường hợp thí sinh trường chuyên 2 lần gửi đơn kêu cứu đến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vì sự nhầm lẫn này.

Đặc biệt, theo thống kê, có trường đại học có đến hơn 200 trường hợp thí sinh bị nhầm lẫn khi đăng ký phương thức xét tuyển. Các thí sinh này đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của trường nhưng khi đăng ký trên hệ thống của Bộ GD-ĐT lại nhầm thành phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Được biết, năm nay, Bộ GD&ĐT quy định tất cả thí sinh dù đăng ký phương thức xét tuyển nào cũng phải đăng ký trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Các phương thức xét tuyển khác nhau sẽ được quy định theo mã số khác nhau. Đây là lý do khiến nhiều thí sinh đăng ký nhầm mã số dẫn đến nhầm phương thức xét tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về nội dung tiêu cực trong MV mới của Sơn Tùng M-TP

Vụ việc lộ đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2021: Vẫn chờ phản hồi từ Bộ Giáo dục!

Bộ Giáo dục công bố giải pháp cho trường hợp điểm cao nhưng vẫn trượt Đại học

Chia sẻ