'Bên Hàn đạo nhạc'

Khẳng định của nhạc sĩ Lê Minh Sơn - người đang đại diện cho TiA trong vụ việc với nhóm nhạc Billle của Hàn Quốc.

Trong những ngày gần đây, ca sĩ TiA đang khiến mạng xã hội tranh cãi khi đăng tải "góc phát hiện" về việc ca khúc mới của nhóm nhạc Billie - GingaMingaYo - có một sự tương đồng không hề nhỏ với melody trong ca khúc Công Chúa Trên Nương của cô.

đã liên hệ với đại diện Công ty Bản quyền Âm nhạc trực tuyến - nhạc sĩ Lê Minh Sơn - đơn vị đại diện cho TiA giải quyết vụ việc này để tìm hiểu thêm những chi tiết.

Theo đó, nam nhạc sĩ khẳng định: "Bản nhạc do Billle trình diễn giống giai điệu Công Chúa Trên Nương tới 99%.

Đây là sản phẩm sáng tạo của TiA và đã được thực hiện từ tận năm 2019. Billle phát hành sau 1 năm tháng 2/2022, trong âm nhạc đây là trường hợp 'đạo nhạc' rất rõ ràng".

Sáng ngày 1/4/2022, TiA đã có cuộc họp với phía công ty để thảo luận về về hướng giải quyết về vụ việc này. "Theo quan điểm đã được thống nhất trong buổi thảo luận, chúng tôi yêu cầu bên vi phạm công nhận quyền tác giả của TiA và đồng thuận việc chi trả tác quyền", đại diện của công ty chia sẻ cùng .

picture

Trường hợp của TiA và Billlie là đạo nhạc, rất rõ ràng.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn

Nhạc Việt

Logo VieZ

Vụ việc này đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi rất nhiều. Một số cá nhân cũng đưa ra quan điểm tương đồng với bên phía nhạc sĩ Lê Minh Sơn, cho rằng phía Hàn Quốc đã "đạo nhạc" và sử dụng melody của Công Chúa Trên Nương trái phép.

ben han dao nhac - anh 0
TiA cho rằng cô đang bị "chửi te tua" dù "là người bị đạo nhạc".

Sau làn sóng 'interpolate', Khắc Hưng (lại) bị tố đạo nhạc

Thêm một ca khúc nhạc Hàn 'interpolate' với bài hát mang âm hưởng Tây Nguyên của Việt Nam?

'Người ta dùng từ interpolate để ngụy biện'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ