'Bão' phản đối Đông Nhi tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Đông Nhi tiếp tục trở thành nhân tố bị phản đối tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Những ngày gần đây, chuỗi ồn ào của Đông Nhi và fan ruột ngày càng trở nên căng thẳng và chưa đi đến hồi kết. Câu chuyện này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của nữ ca sĩ. Không chỉ bị đông đảo người hâm mộ quay lưng, Đông Nhi còn lập tức bị cô lập trên diện rộng.

Theo đó, netizen đã tràn vào fanpage của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để lại bình luận kịch liệt phản đối sự xuất hiện của Đông Nhi tại chương trình này. Được biết, Đông Nhi chính là người thể hiện ca khúc chủ đề của sân chơi sắc đẹp đình đám này. Nối gót Hương Giang, nữ ca sĩ Đông Nhi cũng vướng phải hàng loạt bình luận tiêu cực. Netizen đã đồng loạt yêu cầu ban tổ chức của chương trình loại bỏ nữ ca sĩ khỏi bài hát chủ đề và những sự kiện nằm trong khuôn khổ cuộc thi sẽ diễn ra vào khoảng thời gian sắp tới.

bao phan doi dong nhi tai hoa hau hoan vu 2022 - anh 0
Đông Nhi bị netizen kịch liệt phản đối tại bài hát chủ đề của chương trình Hoa hậu Hoàn vũ.

Một số bình luận của netizen:

- Yêu cầu đổi ca sĩ nếu không chắc mình cũng nghỉ xem chương trình này.

- Đề nghị ban tổ chức đổi sang ca sĩ Tóc Tiên.

- Rất mong ban tổ chức gỡ bài nhạc của Mai Hồng Ngọc - một ca sĩ không tôn trọng khán giả.

- Yêu cầu chương trình loại bỏ Đông Nhi ra khỏi ca khúc "Vinawoman" và lựa chọn người khác đủ tâm đủ tầm thể hiện bài hát này.

- Đề nghị gỡ nhạc của nữ ca sĩ Đông Nhi ra khỏi chương trình. 

bao phan doi dong nhi tai hoa hau hoan vu 2022 - anh 0
bao phan doi dong nhi tai hoa hau hoan vu 2022 - anh 0
bao phan doi dong nhi tai hoa hau hoan vu 2022 - anh 0
Lùm xùm với fan ruột đang trở thành scandal lớn nhất trong sự nghiệp của Đông Nhi.

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh ngày 13-10-1988. Cô là ca sĩ được nhiều người yêu mến và hoạt động nghệ thuật sôi nổi trong 10 năm sự nghiệp của mình. Năm 2020, cô chính thức về chung một nhà với Ông Cao Thắng sau gần 1 thập kỷ yêu nhau. 1 năm sau đó, cô cũng hạ sinh con gái đầu lòng 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ