Ba của cậu bé lập trình viên lớp 4: "Miễn con thích là được"

Dù chỉ mới học lớp 4 nhưng cậu bé Nguyễn Nam Long đã có khả năng lập trình đầy ấn tượng, tương đương với sinh viên IT năm cuối và trình độ tiếng Anh đáng ngưỡng mộ.

Ba của cậu bé lập trình viên lớp 4: "Miễn con thích là được"

Cậu bé Nguyễn Nam Long, một học sinh lớp 4 ở TP.HCM đã khiến bao người ngưỡng mộ khi tự học nhưng có trình độ lập trình tương đương với các anh chị sinh viên năm cuối. Ba của Nam Long, anh Nguyễn Bình Nam chính là người đã đăng tải bài viết về bé nhằm tìm nơi "thực tập" cho con trai.

Chỉ sau 3 năm, cậu bé đã có trình độ tương đương với sinh viên năm cuối. Hiện tại, Long có 3 năm kinh nghiệm lập trình scratch (lớp 1-2), python (lớp 3). Theo đó, khả năng của cậu bé đã gây sốt mạng xã hội và tạo cảm hứng cho rất nhiều phụ huynh trong việc nuôi dạy trẻ.

picture

Nguyễn Bình Nam

Ba của bé Nguyễn Nam Long

Được biết anh là một người dùng mạng xã hội có lượng theo dõi khá lớn, tuy nhiên bài đăng về Nam Long lại nhận được lượng tương tác gấp đôi các bài viết khác trên trang. Trước khi đăng tải bài viết, anh có nghĩ bé sẽ nhận được sự quan tâm lớn đến vậy hay không?
Tôi cũng không nghĩ là nhiều đến vậy. Ban đầu tôi chỉ muốn tìm chỗ thực tập nhẹ nhàng cho Nam Long, nhưng có vẻ đây là câu chuyện truyền cảm hứng nên nhận được nhiều sự quan tâm.
Nam Long đến với đam mê lập trình như thế nào? Do bé tự tìm tòi hay anh có sự định hướng từ trước cho bé theo con đường lập trình?
Nam Long là một đứa trẻ nói nhiều, hỏi nhiều và mê chơi như những bạn khác. Tôi hướng dẫn Long tìm hiểu lập trình như một giải pháp giúp con vẫn được chơi trên máy tính nhưng có ích hơn.
Bên cạnh lập trình, bé có yêu thích bộ môn nào khác hay không?
Nam Long chơi được cờ tướng, cờ vua, chơi rubik, làm toán, chơi bóng bàn... nhưng nếu gọi là yêu thích đúng nghĩa thì có lẽ chỉ có lập trình.
ba cua cau be lap trinh vien lop 4 mien con thich la duoc - anh 0
Ngoài kinh nghiệm lập trình, Nam Long còn có khả năng tiếng Anh rất tốt, vậy anh là người dạy cho Long hay bé có theo học các trung tâm ngoại ngữ?
Cũng không có gì đặc biệt, tôi cho bé học nhóm với thầy nước ngoài từ năm 5 tuổi đến 7 tuổi. Sau đó, Long học ở trung tâm tầm 6 tháng và có 3 tháng ôn ngữ pháp với giáo viên bản ngữ. Nhưng ở nhà thì phải giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Tôi nghĩ bí quyết nằm ở chỗ tạo được môi trường tiếng Anh đến với bé một cách tự nhiên: bạn bè giao tiếp, xem phim và nghe nhạc đều bằng tiếng Anh.
Theo anh quan sát, Nam Long là cậu bé có tính cách như thế nào? Đâu là điểm mạnh và hạn chế của bé?
Long thông minh, tư duy logic, biết quan sát và tự tin. Tuy nhiên, bé cũng như các bạn cùng trang lứa khác ở những điểm: lười tắm, ăn chậm, ngủ trễ, ham chơi, lười thể thao.
Hiện tại, Nam Long đang trong độ tuổi phát triển nên việc ngồi máy tính lâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy anh đã làm thế nào để cân bằng được việc học, lập trình và giải trí của Nam Long?
Tôi đưa ra các nguyên tắc như: nghỉ 15 phút mỗi khi ngồi máy tính 45 phút, và một số chỉ tiêu về vận động thể thao như đạp xe, hít xà, tập boxing, học bóng bàn với thầy.
Tiêu chí hàng đầu trong cách giáo dục con của gia đình anh là gì?
Tôi không có một tôn chỉ nào tiêu chí nào nổi bật. Nhìn chung, mỗi vấn đề sẽ được trao đổi và thống nhất một cách hợp lý. Ví dụ tôi nói "tuần này con phải đạp xe mỗi ngày 2 tiếng", Nam Long sẽ phản biện, dẫn chứng, phân tích theo cách con nghĩ để giảm từ 2 tiếng thành 1 tiếng. Nếu Long nói có lý, tôi sẽ đồng ý, nếu không thì tôi phải bảo vệ quan điểm để thuyết phục được bé.
Đến hiện tại, đã có công ty nào liên hệ với anh để đưa ra đề xuất thực tập dành cho Nam Long hay chưa?
Hiện tại đã có 6 công ty liên hệ và đề xuất. Sau khi cân nhắc, tôi chọn một công ty làm game blockchain khá có tiếng trên thị trường nhưng chủ yếu là làm việc online.
Một vài công ty khác dù biết Nam Long đã thực tập nhưng vẫn muốn mời bé tham quan công ty và giao lưu. Nam Long đang khá háo hức vì sắp được "đi làm".
Càng ngày lại có thêm nhiều hạt mầm tài năng thuộc thế hệ Alpha như Nam Long, anh cảm thấy như thế nào về điều đáng mừng này?
Cũng hơi mừng nhưng thế hệ Alpha vẫn còn nhỏ, chặng đường phía trước còn xa lắm. Chưa nói trước được nhiều điều. Tiếp tục đồng hành với con và khoan đặt ra kỳ vọng gì sẽ tốt hơn.
Nam Long có biết việc bản thân trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội chưa? Nếu có, không biết bé phản ứng như thế nào vậy ạ?
Sau ngày bài viết được đăng tải, Long đi học về và khoe rằng "hôm nay các bạn ở lớp nói con nổi tiếng rồi". Tôi hỏi con cảm thấy như thế nào, Long chỉ nói "cũng tốt" rồi lại ngồi vào bàn máy tính để lập trình tiếp.
ba cua cau be lap trinh vien lop 4 mien con thich la duoc - anh 0
Không ít trẻ vì nổi tiếng từ khi còn bé nên quá trình lớn lên chịu không ít ảnh hưởng vì áp lực dư luận, vậy anh có sợ rằng Nam Long cũng sẽ bị ảnh hưởng như thế hay không?
Đây cũng là vấn đề tôi quan ngại bởi trường hợp các bé bị áp lực đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm. Tôi đang kết hợp nhiều biện pháp để hạn chế áp lực dư luận ảnh hưởng:
- Không cho con dùng tài khoản mạng xã hội
- Không thông báo hay khoe gì với con về truyền thông
- Không cho truyền thông tiếp xúc trực tiếp
- Hạn chế tối đa việc cho con biết mình nổi tiếng
- Không đặt mục tiêu hay kỳ vọng gì lên con
Mỗi gia đình thường có một phương pháp dạy con theo kiểu Nhật Bản, phương Tây hoặc Do Thái, vậy anh có áp dụng phương pháp nào hay không?
Tôi không có phương pháp nào cụ thể. Tự mình quan sát thấy hay thì thử nghiệm rồi rút ra kinh nghiệm để cải tiến. Nhìn chung, chơi với con nhiều thì sẽ hiểu con, việc dạy dỗ cũng trở nên thuận lợi hơn.
Đặt tình huống khi bé mong muốn có được thứ gì đó nhưng anh không cho phép, anh sẽ giải quyết như thế nào?
Ví dụ như Nam Long muốn mua một chiếc laptop mới có giá tầm 30 triệu vì máy cũ chạy chậm. Tôi sẽ hỏi con xem 30 triệu có phải số tiền lớn hay không và việc mua sắm liệu có thật sự cần thiết?

Đừng xem con là trẻ con mà đưa ra câu trả lời "có/không". Hãy xem bé như người bạn, rồi phân tích một cách công bằng, dân chủ. Điều đó sẽ thuyết phục được con. Nếu bé có thể thuyết phục được mình thì việc làm theo ý kiến của bé là cũng bình thường thôi. 
Ở mỗi độ tuổi, sự thay đổi về tính cách của trẻ có thể đưa đến việc thay đổi đam mê. Vậy anh muốn Nam Long tiếp tục theo đuổi con đường lập trình hay thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau?
Như đã nói ở trên, tôi không đưa ra kỳ vọng gì cho Long vào thời điểm này. Cứ để bé phát triển tự nhiên. Thời gian còn dài, bây giờ bé còn quá nhỏ để tự mình “chốt” là sẽ muốn làm gì. Nếu Long chán lập trình thì chắc chắn sẽ có một đam mê lớn hơn thay thế, miễn con thích là được.

Chấn động: Cậu bé mới 10 tuổi đã lập trình như sinh viên năm cuối

Có 3 trường Đại học Việt Nam lọt top 1000 thế giới: Có gì đặc biệt mà giữ vị trí cao?

Nguồn gốc, ý nghĩa, lời chúc hay vào "Ngày của Cha"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ