“Ăn cơm trước kẻng": Ăn hay chờ...?

Tình dục trước hôn nhân, liệu rằng có xứng đáng không?

Trước khi đi tới quyết định "dừng lại" hay "tới bến", cùng ngồi xuống và xem qua những lý do tại sao tình dục trước hôn nhân lại được xem là chuyện nên, và không nên nhé!

Thế giới ngày càng hiện đại, con người dường như cũng cởi mở hơn trong chuyện tình dục. Dù vậy trong văn hoá Á Đông, đây vẫn được xem là một vấn đề khá nhạy cảm, đặc biệt đối với phái nữ vì quan điểm trinh tiết đôi lúc vẫn còn bị đặt nặng.

an com truoc keng an hay cho - anh 0

Tình dục trước hôn nhân, có xứng đáng không? Đó luôn là câu hỏi mà các bạn Gen Z đưa ra. Chờ đợi hay dám bước qua rào cản của xã hội? Đây là một số câu trả lời mà tôi đã thu thập được!

Phe "Thử đi chờ chi?"

Bạn tôi là đứa con gái "mẫu mực" trong truyền thuyết, là con nhà người ta, ngoan ngoãn, vâng lời! Giữ mình là nguyên tắc sống và nhất quyết nói không với tình dục. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi bạn đi du học, được tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau, và dường như quan điểm của bạn ấy cũng có sự thay đổi 180 độ so với trước kia.

Tình dục với bạn như đi mua màu son mới, thị trường có hàng tá loại son, làm thế nào để biết bạn hợp với màu son nào, hãy thử đi! Và hậu quả, bạn lập gia đình khi còn dang dở việc học, chỉ vì bác sĩ bảo cưới!

Một người bạn khác, cũng quan điểm thoáng như bạn kia, nhưng bạn chia sẻ với tôi rằng mình luôn phải ở thế chủ động. Để đảm bảo cho mọi cuộc vui được an toàn, bạn luôn cố gắng nắm quyền kiểm soát về các biện pháp phòng tránh! Bởi dù sao nếu có biến cố, phụ nữ vẫn luôn là người thua thiệt nhiều hơn.

an com truoc keng an hay cho - anh 0

Ngày xưa, ông bà ta có câu phải giữ trinh tiết, đặc biệt đối với phái nữ. Nếu không, các bạn sẽ bị đánh giá là mất đạo đức hoặc sẽ bị người khác khinh thường. Với sự phát triển không ngừng nghỉ của xã hội, gen Z ngày nay đã có quan điểm cởi mở hơn về vấn đề này khá nhiều.

Tuy nhiên, phần lớn các bạn khi được phỏng vấn đều cho rằng đây là vấn đề rất khó khăn khi bàn luận với phụ huynh bởi mỗi thế hệ là một đặc thù riêng cả về tư tưởng, tình cảm, cách nhìn nhận vấn đề cho đến cả quan điểm sống. Những người ở thế hệ trước cho rằng, tình dục trước hôn nhân là sự lầm lỗi, sau hôn nhân đó là điều hiển nhiên. Và trong trường hợp này, liệu tờ giấy chứng hôn có được coi là sự đảm bảo cho nhân phẩm cũng như đạo đức của một con người hay không?

an com truoc keng an hay cho - anh 0

Chúng ta đưa ra hàng tá lý do để né tránh chuyện "yêu" đặc biệt là phái nữ vì còn e dè. Nhưng các nhà khoa học đã thống kê được rất nhiều lý do khác nhau khiến con người cần chuyện ấy. Đây được xem như bản năng của con người, thậm chí, nó còn mang các tầng ý nghĩa về tâm lý, xã hội văn hoá và thậm chí là cả nghệ thuật.

Có bạn chia sẻ rằng tình dục là cần thiết cho chuyện tình yêu, bởi nó giúp mối quan hệ của bạn trở nên thăng hoa và củng cố hơn rất rất nhiều lần. Không chỉ vậy, "thử" trước hôn nhân còn giúp bạn quyết định xem đây có thật sự là người phù hợp với mình về mọi mặt hay không. Một cuộc sống hôn nhân mà hai người không hoà hợp về chuyện ấy thì có lẽ là khá khủng khiếp! Vậy, tại sao phải ngại?

an com truoc keng an hay cho - anh 0

Phe "Không là không"!

Khi đề cập đến vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động ẩn chứa nhiều rủi ro. Tình dục trước hôn nhân được ví như chuyến phiêu lưu mạo hiểm một chiều: bạn được trải nghiệm những điều mới, được trải qua những cung bậc cảm xúc lạ lẫm, nhưng khi có biến cố, bạn sẽ không thể quay về! Cái giá phải trả cho nó là quá đắt khi bạn phải đối diện với nguy cơ về bệnh tình dục hoặc mang thai ngoài mong muốn.

Con gái dường như là người chịu nhiều thiệt thòi hơn trong chuyện chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đây có lẽ cũng là lý do tại sao nhiều bạn nhất quyết giữ vững quan điểm "gìn giữ" của mình. Dù vấn đề trinh tiết ngày nay đã thoáng hơn trước rất nhiều, nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại tâm lý lo sợ bị bỏ rơi vì "dễ dãi" hoặc sợ người đời chê bai.

an com truoc keng an hay cho - anh 0

Khả năng mang thai hoặc bị lây truyền các bệnh về tình dục vẫn có thể xảy ra cho dù bạn có sử dụng các biện pháp phòng tránh kỹ lưỡng đi chăng nữa. Chính bởi vậy, một số anh chị gen Z đời đầu mà tôi quen quyết tâm giữ mình cho đến khi họ chắc chắn người bạn đời của mình hoàn toàn khỏe mạnh và chuyện tình yêu được "hợp thức hoá" bởi pháp luật.

Tóm lại là...

Trong bối cảnh sự thay đổi của xã hội đang tạo ra hàng loạt khái niệm mới về cách sống, chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân đang được nhìn nhận với cái nhìn thoáng hơn trước. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn xem đây là chuyện bình thường. "Mày hẹn hò bao nhiêu năm rồi mà chưa ngủ với nhau, mày có bị điên không"? Cái sự bình thường của người trẻ đôi lúc sẽ khiến gia đình và cả những người ngoài xã hội phải chau mày.

Quan điểm tôi cho rằng, sex là chuyện bình thường, nhưng bạn cần phải biết rõ và chấp nhận những giới hạn cũng như hậu quả mà mình có thể gặp phải. Tôi không phủ nhận tình dục là nhân tố thúc đẩy sự kết nối mạnh mẽ hơn trong tình yêu và cực kỳ đáng tận hưởng. Tuy nhiên, bạn cần có khả năng tự chủ: tự chủ trong hành động, tự chủ trong nhận thức, và tốt hơn nữa là cả về kinh tế nữa (bởi ai biết được lỡ đâu mắc bệnh tình dục, hoặc bạn cần phải nuôi con thì sao!).

an com truoc keng an hay cho - anh 0

Tôi nghĩ rằng quyết định quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không là tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng bạn cần hiểu rằng, vấn đề ở đây không phải là hôn nhân mà sức khoẻ và cảm xúc của bạn có thực sự ổn định và hạnh phúc hay không. Không những phải chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức giới tính mà sức khỏe thể chất của bạn phải thực sự hoàn thiện về mọi mặt, tâm lý của bạn cũng phải cực kỳ ổn định.

Bạn của tôi dù trải nghiệm chuyện này một cách tự nguyện nhưng vẫn cứ lo sợ về việc người khác đánh giá về phẩm hạnh. Trải nghiệm tình dục trong lần đầu tiên luôn là thứ đáng giá, hãy thực sự sẵn sàng, tránh trường hợp sốc hay sợ hãi sau khi quan hệ, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của chính bạn.

an com truoc keng an hay cho - anh 0

Điều cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh, bài viết này không nhằm mục đích khuyên bạn thử hay không thử, bởi dù sao đó là quyền tự do cá nhân và tinh thần tự nguyện của bạn. Đừng băn khoăn người khác nghĩ gì, bởi nếu sợ người khác phán xét, thì trên góc độ nào người ngoài cuộc cũng phán xét được thôi. Nếu bạn đã quan hệ, bạn sẽ bị kêu là dễ dãi, nếu chưa quan hệ, bạn sẽ bị coi là chuyện bất thường!

Quan điểm thế nào là tùy thuộc vào góc nhìn của con người đang tồn tại trong vòng tròn xã hội ở quanh bạn. Hãy tự tin bước ra nếu bạn thấy không thoải mái, nhưng nhớ là bảo vệ chính bản thân mình!

Người chơi hệ "qua đường": Những quy tắc vàng cho "Friends With Benefits"

Quay clip chuyện "mây mưa": Sự gật đầu đồng thuận hay cuộc chơi liều mạng?

Người chơi hệ 18+: Chữ "trinh" của nam giới, có "ngàn vàng" như nữ giới?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ