6 bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai đưa ra một số lý lo để nộp đơn kháng cáo

Ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai nộp đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Long An.

6 bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai đưa ra một số lý lo để nộp đơn kháng cáo

Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, sự việc gây xôn xao mạng xã hội thời gian, có 6 bị cáo bị đưa ra xét xử. Sau khi tòa tuyên bố mức phạt, Ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo trong vụ án đã đồng loạt làm đơn kháng cáo, không chấp nhận kết quả mức phạt của phiên sơ thẩm.

Cụ thể, ngày 20/7, TAND huyện Đức Hòa đã tiến hành xét xử vụ án 6 bị cáo, bao gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi). Các bị cáo trên bị xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Khoản 2, điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo kết quả của phiên sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân đóng vai trò chủ mưu, đứng đầu điều hành mọi sự việc nên bị phạt 5 năm tù, 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 - 4 năm tù.

Sau khi kết thúc phiên sơ thẩm, bị cáo Lê Tùng Vân là người đầu tiên kháng cáo. Trong đơn, ông Vân nêu ra lý do không đồng ý kết luận của tòa và kêu oan: "Tôi già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Tôi không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ gì cả, nên không có xâm phạm lợi ích Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào".

6 bi cao vu tinh that bong lai dua ra mot so ly lo de nop don khang cao - anh 0
Ông Vân cho rằng mình và các "đệ tử" chỉ tu đại gia và không có bất cứ hành động nào vi phạm pháp luật.

Ông Lê Tùng Vân cho rằng Tịnh thất Bồng Lai bao gồm những cá nhân tu tập tại gia, không mạo danh Đức Phật hay xuyên tạc giáo lý. Bên cạnh đó, ông cũng không xúc phạm Giáo hội Phật giáo và cơ quan chức năng. Theo đó, ông Vân đề nghị cấp phúc thẩm tuyên ông và các đệ tử không phạm tội và đình chỉ vụ án.

Theo sau đó, lần lượt 5 bị cáo còn lại cũng hoàn tất đơn kháng cáo. Dưới đây là một số lý lẽ các bị cáo đưa ra để kêu oan, mong tòa xem xét lại kết quả xét xử:

  1. Bà Cao Thị Cúc: Bà Cúc cho rằng TAND Đức Hòa xử bà tội danh trên là không đúng vì “Việc tổ chức quay phim mà tòa án kết tội là hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi là người nội trợ, nấu cơm cho nên tôi không biết sự việc trên”.
  2. Lê Thanh Hoàn Nguyên: Nội dung trong đơn kháng cáo của Hoàn Nguyên cho rằng bản thân không có tội
  3. Lê Thanh Nhất Nguyên: Riêng Nhất Nguyên cho rằng phiên tòa sơ thẩm là không công bằng và sẽ không chấp nhận bản án.
  4. Lê Thanh Trùng Dương: “Tôi không đồng ý với bản án của TAND huyện Đức Hòa… tôi thấy hành vi của mình là không có tội”, Dương viết trong đơn kháng cáo.
  5. Lê Thanh Nhị Nguyên: “Các cơ sở giám định để buộc tội tôi là hoàn toàn sai và không đúng quy định pháp luật. Điều oan ức nhất cho tôi là tất cả các video clip mà cho rằng tôi vi phạm là hoàn toàn không phải do tôi làm ra. Tất cả các video clip này là do người khác quay, người khác đăng, tôi hoàn toàn không liên quan cũng như không biết về các clip này”, lý lẽ kêu oan của Nhị Nguyên.
6 bi cao vu tinh that bong lai dua ra mot so ly lo de nop don khang cao - anh 0
Đơn kháng cáo của bà Cao Thị Cúc.

Bị can còn lại trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” tự nguyện ra trình diện

Phục hồi điều tra 2 nội dung tố giác với những bị can ở “Tịnh thất Bồng Lai"

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Hoãn phiên tòa xét xử Lê Tùng Vân cùng đồng phạm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ