Bị can còn lại trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” tự nguyện ra trình diện

Lê Thu Vân là bị can được cơ quan điều tra tách vụ án riêng trong thời gian trước đã chính thức ra trình diện vào đêm qua.

Vào khoảng 22h đêm ngày 27/7, bà Lê Thu Vân đã chủ động tìm đến 1 trong những luật sư bào chữa trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" để nhờ tư vấn và hướng dẫn trình diện với cơ quan điều tra sau thời gian rời khỏi nơi cư trú.

Theo đó, bà Lê Thu Vân (sinh năm 1957) đã bị cơ quan Công an tỉnh Long An ra quyết định điều tra và khởi tố cùng với các bị can còn lại về với tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tuy nhiên, tại thời điểm bị khởi tố thì bị can này đã tự ý rời khỏi nơi cư trú nên cơ quan Công an đã quyết định tách vụ án riêng để điều tra, xử lý sau khi bắt giữ được đối tượng. Bị can này có liên quan trực tiếp đến bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân, theo đó cơ quan chức năng phát hiện 2 tài khoản YouTube có nội dung xuyên tạc, vi phạm pháp luận nên có văn bản đề nghị xử lý.

bi can con lai trong vu tinh that bong lai tu nguyen ra trinh dien - anh 0
Bà Lê Thu Vân chủ động trình diện sau thời gian tự ý rời khỏi nơi cư trú

Cũng theo đó, cơ quan điều tra đã xử lý hộ gia đình bà Cao Thị Cúc cùng nhiều đối tượng với tội danh thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức.

Trước đó, Vào ngày 20/7 và 21/7 thì vụ việc đã được Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm, các bị cáo lĩnh các mức án: Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Phục hồi điều tra 2 nội dung tố giác với những bị can ở “Tịnh thất Bồng Lai"

Những lời khai khó hiểu của "thầy ông nội" và thành viên Tịnh thất Bồng Lai

Sự thật phía sau clip “Diễm My bị bắt cóc”, tất cả đều là kịch bản của Tịnh thất Bồng Lai

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ