14 tỉnh, thành cho học sinh dừng đến trường vì ca F0 tăng mạnh

Nhiều tỉnh, thành đã cho học sinh tạm dừng đến trường vì ca F0 tăng mạnh lẫn thời tiết khắc nghiệt tại tại miền Bắc.

Số ca F0 tiếp tục tăng mạnh trên khắp cả nước. Từ ngày 21/2, đã có thêm nhiều tỉnh thành cho phép học sinh trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, một số địa phương lại tạm dừng cho trẻ đến trường cho diễn biến dịch căng thẳng. 

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đã có 16 tỉnh, thành tạm dừng việc học trực tiếp tại trường tính đến 17h ngày 21/2. Đã có gần 3 triệu học sinh phải dừng tới trường do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 và thời tiết rét đậm ở miền Bắc.

15 tỉnh thành đã dừng việc học trực tiếp bao gồm: Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hà Nội, Hưng Yên, Lao Cào, Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hậu Giang, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu

14 tinh thanh cho hoc sinh dung den truong vi ca f0 tang manh - anh 0
Từ ngày 21/2, đã có thêm nhiều tỉnh thành cho phép học sinh trở lại trường học trực tiếp

 Cụ thể: 

- Tại Cao Bằng, từ 21/2, học sinh tiểu học và lớp 6 học trực tuyến tại nhà. 

- Tại Đắk Lắk, từ 21/2, TP Buôn Ma Thuột dừng dạy học trực tiếp cho học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6. 

- Tại Đắk Nông, từ từ 21/2, mầm non và tiểu học dừng đến trường. 

- Tại Hà Nội, từ 21/2, Hà Nội tạm dừng học trực tiếp với học sinh lớp 1/6 thuộc 12 quận nội thành. 

- Tại Hưng Yên, từ 21-2, tạm dừng đến trường đối với học sinh mầm non, lớp 1-6. 

- Tại Lào Cai, từ 19/2, tạm dừng tới trường đối với tất cả các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT

- Tại Phú Thọ, từ 21/2, chuyển sang dạy học trực tuyến đối với tiểu học, THCS. 

- Tại Quảng Ninh, từ 21/2 đến hết ngày 25/2, học sinh mầm non nghỉ học, học sinh tiểu học có thể học trực tuyến. 

- Tại Tuyên Quang, từ 21/2, huyện Sơn Dương, Yên Sơn và TP Tuyên Quang cho học sinh mầm non nghỉ học. 

- Tại Vĩnh Phúc, từ 21/2, học sinh tiểu học, THCS học trực tuyến.

- Tại Bắc Ninh, từ 21 - 25/2, mầm non và học sinh tiểu học dừng đến trường học trực tiếp.

- Tại Hậu Giang, cấp tiểu học vẫn học trực tuyến, học qua truyền hình; cấp mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

- Tại Tiền Giang, tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 21/2 đối với học sinh lớp 1, 2, 5 và từ lớp 6 - 12 trên địa bàn tỉnh. Học sinh lớp 3,4; trẻ mầm non dưới 5 tuổi sẽ được tổ chức dạy  học từ ngày 24/2.

- Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ừ ngày 21/2, toàn bộ học sinh các cấp tới trường học tập trực tiếp. Riêng Côn Đảo cho toàn bộ học sinh dừng đến trường từ 22/2.

Nữ sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử: 4 năm liền là học sinh giỏi, có dấu hiệu trầm cảm

Những lần điểm danh sĩ số lớp đặc biệt: Vỏn vẹn chỉ một học sinh đi học trực tiếp

Hà Nội ra quyết định hoãn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 nội thành đến trường

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ