'Vua cờ thế giới' trở thành bại tướng dưới tay kỳ thủ Lê Quang Liêm

Phát biểu sau trận đấu, cờ thủ Lê Quang Liêm cho biết: "Tôi không ngờ mình giành chiến thắng hôm nay. Tôi chỉ muốn tạo nên một trận đấu hấp dẫn".

Tại Oslo Esports Cup, chặng chính đầu tiên của Champions Chess Tour 2022 diễn ra lúc 0h00 ngày 24/4, Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã tạo nên cơn địa chấn trong làng cờ Vua khi lần đầu tiên đánh bại được kỳ thủ Na Uy Magnus Carlsen - người được ca tụng là "Vua cờ thế giới".

Oslo Esports Cup là giải thứ 3 trong hệ thống Champions Chess Tour có tổng giá trị tiền thưởng là 1,6 triệu USD. Giải này quy tụ 8 cao thủ làng cờ của thế giới, trong đó có: "vua cờ" Magnus Carlsen (Na Uy, số 1 thế giới), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan, hạng 10 thế giới), Anish Giri (Hà Lan, hạng 8 thế giới)… và Lê Quang Liêm.

vua co the gioi tro thanh bai tuong duoi tay ky thu le quang liem - anh 0
Lê Quang Liêm lần đầu đánh bại "vua cờ thế giới"

Lê Quang Liêm từng có 15 lần chạm trán với Carlsen nhưng đều nhận về kết quả thua cuộc. Đây là lần đầu tiên anh đánh bại vua vờ thế giới với tổng điểm chung cuộc 2.5 - 1.5. Chiến thắng này khiến truyền thông Na-uy ngỡ ngàng, nhiều người gọi đây là màn "thắng sốc", "cơn địa chấn" đến từ siêu đại kiện tướng đến từ Việt Nam.

Phát biểu sau trận đấu, cờ thủ Lê Quang Liêm cho biết: "Cú trước tay của Carlsen khiến tôi bị sốc. Đấy là một sai lầm đáng tiếc nhưng nó thường xảy ra với cờ vua trực tuyến. Tôi không ngờ mình giành chiến thắng hôm nay. Tôi chỉ muốn tạo nên một trận đấu hấp dẫn. Những lựa chọn của Magnus Carlsen ở ván đầu khiến tôi ngạc nhiên. Dù vậy tôi nghĩ mình đã thực hiện những nước cờ hay ở trận đấu này".

vua co the gioi tro thanh bai tuong duoi tay ky thu le quang liem - anh 0
Lê Quang Liêm ghi dấu ấn trong sự nghiệp với chiến thắng trước đương kim số 1 thế giới Carlsen (Ảnh: FIDE)

Lê Quang Liêm sinh năm 1991 trong 1 gia đình trí thức tại TP.HCM. Anh có 2 bằng cử nhân về nghệ thuật và khoa học, tài chính. Được trưởng thành trong gia đình có nền tảng tốt, Lê Quang Liêm vốn dĩ có nhiều sự lựa chọn trong tương lai, tuy nhiên anh lại chọn gắn bó với cờ vua.

Lê Quang Liêm đang là siêu đại kiện tướng thế giới người Việt Nam. Hiện nay, trên bảng xếp hạng của FIDE (Liên đoàn Cờ vua Quốc tế), ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm đứng thứ 30 thế giới với hệ số Elo là 2709. Ở nội dung cờ nhanh, Lê Quang Liếm xếp hạng 19 và thứ 40 ở nội dung cờ chớp với hệ số Elo lần lượt là 2744 và 2690. Anh cũng đang là kỳ thủ số 1 Việt Nam.

vua co the gioi tro thanh bai tuong duoi tay ky thu le quang liem - anh 0
Lê Quang Liêm đã từng bước lên ngôi vị số một thế giới ở nội dung cờ chớp diễn ra tại Nga (6/2013) và đang là đương kim vô địch châu Á (Ảnh: FIDE)

Cũng trong năm 2013, anh được bầu chọn là vận động viên tiêu biểu thứ 2 trong top 10 vận động viên tiêu biểu của Việt Nam. Tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017, Lê Quang Liêm lập cú hat-trick "vàng" cùng với Nguyễn Thị Ánh Viên giành 2 HCV. Họ là hai gương mặt nổi bật nhất trong bảng vàng thành tích của đoàn Việt Nam tại giải này.

Các danh hiệu vô địch mà Lê Quang Liêm đạt được tính đến thời điểm hiện tại:

  1. Thế giới (nội dung cờ chớp) năm 2013
  2. Châu Á năm 2019
  3. Châu Á (cờ chớp) năm 2013
  4. Aeroflot mở rộng năm 2010
  5. Aeroflot mở rộng năm 2011
  6. SPICE Cup năm 2011
  7. SPICE Cup năm 2015
  8. HD Bank Cup mở rộng năm 2013
  9. HD Bank Cup mở rộng năm 2015
  10. HD Bank Cup mở rộng năm 2017
  11. World Open năm 2019
  12. Final Four (cùng đội cờ Webster) năm 2014
  13. Final Four (cùng đội cờ Webster) năm 2015
  14. Final Four (cùng đội cờ Webster) năm 2016
  15. Kolkata mở rộng năm 2009
  16. Khu vực 3.3 năm 2015
  17. SEA Games năm 2011   
  18. SEA Games năm 2011 
  19. U14 thế giới năm 2005
  20. AIMAG năm 2017

"Nam thần" Hàn Quốc hát Quốc ca Việt Nam trong trận đấu lịch sử của võ sĩ Thu Nhi

Chiến thắng đầy tự hào của võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi để hô vang "I'm from Vietnam"

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi: Từ cô gái bán vé số đến người làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ