Vụ cô giáo tiếng Anh "không mặc gì" trong lúc dạy online đã đến hồi kết

Mới đây, trung tâm tiếng Anh nơi cô giáo này đang công tác đã lên tiếng phản hồi về sự việc.

Ngày 20/12 vừa qua, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau một đoạn video khoảng 25s ghi lại cảnh một cô giáo dạy tiếng Anh cho học sinh 8 tuổi nhưng "không mặc quần áo" đang gây sốt cộng đồng mạng. 

Đoạn clip dài khoảng 25 giây được chia sẻ bởi một vị phụ huynh, người này cho biết đã vô tình phát hiện cô giáo "trần như nhộng" khi dạy học cho con trai mình và đã dùng điện thoại quay lại làm bằng chứng. 

Theo báo Dân Trí đưa tin, ông T., đại diện trung tâm tiếng Anh cho biết cô giáo này 28 tuổi, đã có gia đình. Cô vốn là nhân viên của một công ty du lịch. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện cô xin làm bán thời gian ở trung tâm này được vài tháng vì biết cả tiếng Anh và tiếng Nhật.

Ông T. cho biết: "Lúc đó cô đứng vào một góc khuất để thay quần áo nhưng không ngờ bị lọt vào khuôn hình. Do xảy ra bất ngờ nên ngày hôm sau trấn tĩnh lại, cô giáo đã xin lỗi phụ huynh và học sinh. Đồng thời, cô giáo cũng liên hệ với trung tâm xin nghỉ việc".

vu co giao tieng anh khong mac gi trong luc day online da den hoi ket - anh 0
Hình ảnh cô giáo đang nép vào một góc màn hình như lời đã tường trình (Ảnh: Dân Trí)

Cũng theo ông T., sau khi sự việc xảy ra, ngay trong đêm đó, trung tâm đã xin lỗi gia đình học sinh. Ban đầu, gia đình mong muốn đổi giáo viên hoặc hoàn tiền. Đồng thời ông cũng cho biết, cô giáo hiện tại cô giáo đang bị sốc tâm lý do phản ứng của cộng đồng mạng. Trung tâm sẵn sàng hỗ trợ giáo viên này về mặt tư vấn pháp luật do một số cá nhân đã tung tin chưa đúng sự thật trên mạng xã hội. 

vu co giao tieng anh khong mac gi trong luc day online da den hoi ket - anh 0
  Bài chia sẻ đi kèm với đoạn video của phụ huynh khi phát hiện sự việc 

Sau khi vụ việc được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, bên cạnh ý kiến chỉ trích cô giáo thiếu trách nhiệm, làm mất hình ảnh của nhà giáo vì không coi trọng buổi học online như một buổi lên lớp trực tiếp. Đồng thời, cũng có người cho rằng hành động công khai clip của người đăng và phụ huynh chia sẻ clip là sai trái. 

Hơn nữa, hành vi "xin link" của cộng đồng mạng đã phần nào ảnh hưởng đến danh dự và tinh thần của giáo viên. Đây không phải là lần đầu tiên có một "nạn nhân" cho thói xấu "xin link" khi có sự cố lộ clip. Thậm chí từ khóa "clip cô giáo dạy tiếng anh online không mặc quần áo" còn lọt top tìm kiếm trên google", đã phản ánh phần nào tâm lý tò mò của đám đông dư luận.

Mạng xã hội được sinh ra để giao lưu và kết nối nhưng tại đây cũng chứa đựng rất nhiều điều nguy hại, khi clip nóng đến như một cơn lốc thì văn hóa ứng xử trên không gian mạng ở con người là vô cùng quan trọng để họ có thể nhận định được tính chất của câu chuyện.

Cô giáo dạy tiếng Anh nhưng "không mặc gì" gây tranh cãi

Hội Gen Z tranh cãi nảy lửa sau video... nói xấu thế hệ mình

Cứ xuất hiện clip nóng là chia sẻ, lý do nào cho tâm lý "xin link"?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ