VTV đưa tin điều chỉnh phần hô tên tại Miss Grand Vietnam 2022: Cần chuẩn mực

Đài Truyền hình quốc gia chính thức thông tin về việc điều chỉnh phần hô tên tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Từ sau đêm Chung khảo toàn quốc Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, mạng xã hội dậy sóng vì những màn hô tên giới thiệu hài hước, có phần quá đà của các thí sinh. Qua đó, nhiều người cho rằng đây là sự sáng tạo của các thí sinh, bám sát cuộc thi bản gốc. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại nhận xét việc giới thiệu tên và quê quán như vậy là lố lăng, lệch chuẩn.

Một ngày sau đó, trang Thông tin Chính phủ đã yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức thực hiện nghiêm nghị, kiểm soát các cuộc thi người đẹp. Trang này cho rằng hiện nay có rất nhiều cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức với số lượng lớn, có dấu hiệu lệch chuẩn và yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn thực hiện nghiêm các quy định liên quan. 

vtv dua tin dieu chinh phan ho ten tai miss grand vietnam 2022 can chuan muc - anh 0
Phần hô tên của thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 bị đánh giá là "ô dề" vì nhấn nhá, sử dụng ngôn ngữ hình thể quá đà.

Tiếp đến, phía ban tổ chức cuộc thi cũng đưa ra thông báo, cho biết sẽ điều chỉnh lại phần hô tên của các cuộc thi trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 1/10. Thông tin này được trang VTV - fanpage của Đài Truyền hình Việt Nam đăng tải thu hút nhiều sự chú ý. 

VTV cho biết ban tổ chức cuộc thi cũng đã sẵn có một phiên bản sang trọng và đúng chuẩn mực trong đêm chung kết. Đồng thời, qua ghi nhận các ý kiến phản hồi, BTC cho hay, tại đêm sơ duyệt đêm qua và tổng duyệt phúc khảo trước chung kết, họ bắt buộc thí sinh tự giới thiệu theo phương án quy định từ BTC. 

vtv dua tin dieu chinh phan ho ten tai miss grand vietnam 2022 can chuan muc - anh 0
BTC cho biết sẽ điều chỉnh phần hô tên trong đêm chung kết.

Thông tin này khiến các fan sắc đẹp và fan của Miss Grand bớt phần hào hứng. Bởi phần hô tên giới thiệu bản thân và quê hương theo cách lầy và bựa luôn là "đặc sản" của cuộc thi này. Nếu điều chỉnh lại, họ lo lắng cuộc thi sẽ bớt đi phần hấp dẫn.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (tiếng Anh: Miss Grand Vietnam) là một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia của Việt Nam, do Sen Vang Entertainment sáng lập. Cuộc thi lần đầu tiên được diễn ra trong năm 2022, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cô Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ trao vương miện lại cho người kế nhiệm. Người chiến thắng cuộc thi sẽ là đại diện quốc gia tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.  

Việt Hương chê phần hô tên của thí sinh Miss Grand Vietnam: "Nên tém lại"

Là Minh Tú hay Kim Kardashian mà lạ lẫm đến mẹ ruột còn suýt không nhận ra?

Thông tin Chính phủ: "Cuộc thi người đẹp được tổ chức với số lượng lớn, có dấu hiệu lệch chuẩn"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ