Thông tin Chính phủ: "Cuộc thi người đẹp được tổ chức với số lượng lớn, có dấu hiệu lệch chuẩn"

Trang Thông tin Chính phủ vừa yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức thực hiện nghiêm nghị, kiểm soát các cuộc thi người đẹp.

Fanpage Thông tin Chính phủ vừa đăng tải một bài viết thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nội dung đăng tải này được cho là nhắm thẳng tới các cuộc thi hoa hậu, người mẫu được tổ chức gần đây.

Theo đó, Thông tin Chính phủ viết: "Có hiện trạng cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức với số lượng lớn, có dấu hiệu lệch chuẩn.

Yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định 144/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan, chú trọng việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo quy định của pháp luật trong chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu.

Kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu diễn ra nhiều vòng ở nhiều địa phương và ở những địa phương có nhiều cuộc thi".

thong tin chinh phu cuoc thi nguoi dep duoc to chuc voi so luong lon co dau hieu lech chuan - anh 0
Mai Ngô trong phần thi bikini tại Miss Grand Vietnam 2022. (Ảnh minh họa)

Bài đăng này nhanh chóng thu hút lượt tương tác khủng. Netizen đa số ủng hộ sự nhận diện, vào cuộc kịp thời này của nhà nước. Đồng thời, họ bày tỏ mong muốn nên kiểm soát gắt gao các cuộc thi hoa hậu, người mẫu bởi nhiều cuộc thi đang bị lạm dụng, kinh doanh hoặc mua bán, đổi trao sự nổi tiếng.

thong tin chinh phu cuoc thi nguoi dep duoc to chuc voi so luong lon co dau hieu lech chuan - anh 0
Top 3 Miss Peace Vietnam 2022: Hoa hậu Ban Mai, Á hậu 1 Khánh Tiên và Á hậu 2 Gia Hân. (Ảnh minh họa)

Bên dưới bài đăng của Thông tin Chính phủ, cộng đồng mạng để lại bình luận:

- Một năm không biết bao nhiêu cuộc thi người đẹp, đủ các loại Miss. Nhiều cuộc thi biến tướng, lệch chuẩn, mục đích không còn tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà thay vào đó là cuộc đua truyền thông, ham muốn nổi tiếng và đâu đó là cuộc chơi… Cần chấn chỉnh hoạt động này để thể hệ trẻ không noi theo, lệch tư tưởng…

- Mua bản quyền nhưng vẫn cần có nét riêng phù hợp với thị hiếu người Việt, chứ không phải bê nguyên xi của nước người ta, có cái hợp có cái không, bị chê thì giãy đành đạch.

- Phải chỉnh đốn ngay. Quá nhiều cuộc thi sắc đẹp với mục đích cao xa nhưng cuối cùng ban tổ chức và người nhận giải là đối tượng hưởng lợi chứ xã hội hay người dân không thấy bổ béo gì.

- Có một thực tế là các doanh nghiệp đang lạm dụng và kinh doanh thu lợi từ những cô gái dự thi hoa hậu và nếu để tình trạng tràn lan này sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.

Thành Lộc, Xuân Lan ẩn ý màn hô tên ở Miss Grand Vietnam 2022: "Xôi thịt", "rợn óc"

"Cười té ghế" với những màn hô tên lầy lội ở Miss Grand Vietnam 2022, nhưng có "ô dề" quá không?

Những trang phục dạ hội đẹp nhất Miss Grand Vietnam 2022: Mai Ngô hay Quỳnh Châu?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ