Tuổi thơ của MC Thanh Bạch có gì?

Là người sinh ra và lớn lên trong thập niên 60, tuổi thơ của MC Thanh Bạch có những thứ nghe tên thì lạ nhưng nhìn thấy thì vẫn rất quen thuộc với mọi người.

MC Thanh Bạch là người thuộc thế hệ của thập niên 60 khi đất nước vẫn còn nhiều khó khăn. Trong ký ức tuổi thơ của nam MC, có rất nhiều thứ đến hiện tại không còn nhìn thấy nữa nhưng khi được gợi nhắc trên Ký ức vui vẻ đã khiến khán giả thích thú bởi nó rất đỗi thân quen.

tuoi tho cua mc thanh bach co gi - anh 0
MC Thanh Bạch tại Ký ức vui vẻ.

Đầu tiên là chiếc lon sữa của Pháp mà các gia đình ngày xưa thường dùng để làm ống đũa. Nó được gọi là lon Ghi-gô, hoặc có khi đọc trại đi là mi-gô, bi-gô...

tuoi tho cua mc thanh bach co gi - anh 0

"Tôi còn nhớ sữa này có 2 loại. Hộp đẹp lắm vì nó bằng nhôm, không gỉ sét nên được dùng để đựng đủ thứ, từ hành tiêu tỏi ót cho đến tiền... Đi cắm trại còn dùng để nấu ăn được luôn. Thập niên 60 hay 70 đều dùng cái này được" - MC Thanh Bạch chia sẻ.

Ký ức vui vẻ mùa 2 từng tái hiện hẳn một khu vực để các nghệ sĩ thi bắt cá cùng với nhau. Là người lớn tuổi nhất nhì chương trình nhưng MC Thanh Bạch bắt được nhiều cá nhất. Điều này khiến nam MC nhớ lại thời bé bởi trước đây, anh không bắt được nhiều như thế.

"Em ở vùng quê sông nước, hồi nhỏ đi bắt cá câu tôm cũng nhiều nhưng cảm ơn Ký ức vui vẻ vì đây là lần đầu tiên em bắt được cá nhiều như vậy" - MC thanh Bạch kể.

tuoi tho cua mc thanh bach co gi - anh 0
tuoi tho cua mc thanh bach co gi - anh 0

Nhắc đến chiếc máy phát đĩa "huyền thoại", MC Thanh Bạch chia sẻ ngày xưa, mỗi một bài hát ra mắt vì không thể xem MV hay nhìn hình ảnh nên mọi thứ đều tập trung vào âm thanh.

Nam MC nói tiếp: "Những giọng hát gắn liền với ký ức của mọi người đều ở hết trong chiếc đĩa.Vì vậy, nó mới quý như thế. Cái thời xài máy hát đĩa quay tay, tốc độ của nó phụ thuộc vào lò xo mà độ dài của nó thì không đủ cho một bài hát nên có nhiều lúc, đầu bài hát nhanh ơi là nhanh còn về sau chậm rì.

Hoặc cây kim của máy mà để mạnh tay quá sẽ trầy đĩa, thành ra 'Nghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kênh ngã bảy - bảy - bảy - bảy".

Một trong những phong cách thời trang nổi tiếng ngày xưa là để tóc bum-bê, tóc dài, quần ống loe... Khi đó, hippy là một trào lưu nhiều người trẻ yêu thích và theo lời NSND Tự Long là ở quê anh, ai diện đồ như thế sẽ được ngồi mâm trên. Còn với MC Thanh Bạch là kỷ niệm thời đi học: "Lúc đó học sinh nào đi học, kể cả học sinh nữ mà mặc đồ kiểu đó vào là bị bắt".

tuoi tho cua mc thanh bach co gi - anh 0

Ký Ức Vui Vẻ "ẵm" nhiều đề cử tại VTV Awards 2021

Ba màn hóa thân gây sốt tại Ký ức vui vẻ

Đạo diễn Ký Ức Vui Vẻ: “Chưa khi nào ở nhà lâu như bây giờ"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ