Truyền thông Trung "ngả mũ" trước trận hoà lịch sử của U23 Việt Nam và Hàn Quốc, nhìn lại đội nhà chỉ biết... "muối mặt"

Tờ Sohu nhận định trong tương lai gần, Việt Nam sẽ nắm giữ vị trí quan trọng trong nền bóng đá Châu Á.

Truyền thông Trung "ngả mũ" trước trận hoà lịch sử của U23 Việt Nam và Hàn Quốc, nhìn lại đội nhà chỉ biết... "muối mặt"

Tối 5/6, đội tuyển U23 Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc tại vòng bảng trận thứ 2 thuộc khuôn khổ giải U23 châu Á 2022.

Sau khi Hàn Quốc phá lưới đội nhà ở phút 63, những tưởng chúng ta sẽ chịu một trận thua đáng tiếc nhưng không. Chỉ 20 phút sau, pha kết hợp "đỉnh chóp" của Phan Tuấn Tài và Vũ Tiến Long đã giúp Việt Nam "lội ngược dòng" thành công và ghi được 1 bàn thắng vào lưới Hàn Quốc ở những phút cuối.

Trước trận hòa "lịch sử", truyền thông Trung Quốc đã dành nhiều lời khen ngợi cho "những chiến binh áo đỏ" của Việt Nam.

Tờ Sohu viết: "Dù chưa thể đánh bại Hàn Quốc nhưng đây vẫn là bước đột phá đáng kể của bóng đá Việt Nam. Năm nay, họ đã xuất sắc giành chiến thắng trước Trung Quốc và cầm hòa Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022. Chỉ trong 5 tháng, họ đã đối đầu với "tam cường" của Đông Á. Có thể nói, bóng đá Việt Nam đã và đang đi đúng hướng, trong tương lai gần, họ sẽ chiếm một vị trí quan trọng trên bản đồ bóng đá châu Á". 

Đây không phải lần đầu tiên netizen và báo chí Trung Quốc dành những lời khen "có cánh" cho nền bóng đá Việt Nam. Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam nổi lên như thế lực mới ở châu Á, với sự phát triển rất nhanh. Cho dù không muốn cũng phải thừa nhận, bóng đá Việt Nam đã bỏ xa Trung Quốc cả về lứa trẻ lẫn đội tuyển quốc gia.

Cư dân mạng Trung Quốc thay nhau bàn luận sôi nổi, tỏ ra rầu rĩ khi không biết đến bao giờ mới có thể "sánh vai" với các nước trong khu vực Châu Á khác ở môn thể thao vua.

- Haiz, bóng đá Đông Nam Á đang vùng lên mạnh mẽ. Đội tuyển của chúng ta còn có thể đá với ai được nữa đây!

- Cầu thủ số 2 (Phan Tuấn Tài) đá hay đấy, chuyền tốt, rất có triển vọng.

- Trong tương lai có thắng Trung Quốc vài quả cũng chẳng là vấn đề.

- Người ta đã tìm ra hướng đi phù hợp, thắng Trung Quốc cũng phải. Đội tuyển của chúng ta còn sợ thua đến mức không dám tham gia giải U23 Châu Á nữa, chẳng biết làm trò mèo gì ở nhà nữa.

- Trước đây, họ chăm chỉ gieo hạt, giờ mới gặt quả ngọt, còn nhiều đội bóng khác ở châu Á cũng đang gặt hái thành tích tốt.

- Bóng đá Việt Nam hiện nay rất được chú trọng đầu tư, nhưng đó là đầu tư hiệu quả. Còn chúng ta là đầu tư rồi thất bại, thua lỗ, mắng cho biết còn bị "táp", haha.

Báo Hàn Quốc khen ngợi U23 Việt Nam sau trận hòa lịch sử

"Nam thần" U23 Nguyễn Thanh Bình: Từng có cú đánh đầu "lịch sử", đến giờ vẫn chưa có "nóc nhà"

Vợ Tiến Long thể hiện tình cảm ngay sau khi chồng ghi bàn thắng siêu phẩm gỡ hòa 1 đều cho đội tuyển U23 Việt Nam

Thảm cảnh: Người phụ nữ đâm chết nam thanh niên ở Gò Vấp

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ