Truyền thông thái Lan thừa nhận giấc mơ U23 châu Á thất bại dưới U23 Việt Nam

Thất bại trước đội tuyển U23 Hàn Quốc với tỉ số 0-1 lấy đi cơ hội vào tứ kết giải U23 Châu Á của Thái Lan.

Tối ngày 8/6, các đội tuyển với 2 giải đấu diễn ra cùng một thời điểm khiến người hâm mộ không khỏi căng thẳng, theo đó U23 Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0, trong khi U23 Thái Lan thua Hàn Quốc 0-1. Với kết quả này thì đội tuyển Thái Lan buộc phải dừng chân sau vòng bảng giải U23 châu Á và Việt Nam sẽ được đi thẳng vào tứ kết.

Truyền thông của Thái Lan, cùng nhiều tờ báo khác trong khu vực cũng nhanh chóng đưa tin về trận đấu đầy căng thẳng vừa qua. Đáng nói đến là nhiều bài viết mang nội dung khen ngợi về lối chơi bóng của đội tuyển U23 Việt Nam và khẳng định bóng đá Việt Nam đã dần đạt được vị thế của mình, chẳng kém cạnh bất kỳ quốc gia nào.

truyen thong thai lan thua nhan giac mo u23 chau a that bai duoi u23 viet nam - anh 0
U23 Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0, trong khi U23 Thái Lan thua Hàn Quốc 0-1. Với kết quả này thì đội tuyển Thái Lan buộc phải dừng chân sau vòng bảng giải U23 châu Á

Tờ SMM Sport – tờ báo nổi tiếng tại Thái Lan cũng nhận định trong một bài viết về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam: "U23 Việt Nam có chiến thắng nhẹ nhàng trước Malaysia, khi đối thủ chỉ còn 10 người". Đồng thời trước trận thua với Hàn Quốc, tờ báo này cũng phải thừa nhận: "Chúng tôi không thể chạm đến giấc mơ. Đội tuyển U23 Thái Lan thua Hàn Quốc 0-1 trong trận đấu thuộc lượt trận cuối cùng bảng C".

Trong bài viết, trang SMM cũng dành lời khen ngợi cho đội tuyển: "U23 Việt Nam vượt trội rõ rệt so với đối thủ trong trận này. Đến phút bù giờ của hiệp một, Hakim Haile bên phía Malaysia bị thẻ đỏ, và những ngôi sao vàng không bỏ lỡ cơ hội và nâng tỷ số lên 2-0".

truyen thong thai lan thua nhan giac mo u23 chau a that bai duoi u23 viet nam - anh 0
Nhiều tờ báo Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối, song cũng không hết lời khen ngợi cho đội tuyển bóng đá Việt Nam 

Trong khi đó tờ Thai Rath cũng có những bình luận: "Điều kiện của U23 Thái Lan trước giờ bóng lăn, họ chỉ cần không thua, lập tức sẽ vượt qua vòng bảng. Còn nếu Thái Lan thua, phải hy vọng U23 Việt Nam không thắng Malaysia".

"U23 Thái Lan không gỡ hòa được, kết thúc trận đấu, U23 Hàn Quốc hạ gục đối thủ để giành chiến thắng 1-0, thu về 7 điểm, giành ngôi nhất bảng, trong khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia 2-0 với 5 điểm, vượt qua vòng bảng thứ 2", tờ Thai Rath bình luận thêm.

Sau thất bại vừa qua, đội trưởng của đội tuyển quốc gia U23 Thái Lan - Krisada Kaman, đã chia sẻ rằng: "Lúc đầu, chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng chúng tôi có khá nhiều cầu thủ chấn thương. Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của mình".

truyen thong thai lan thua nhan giac mo u23 chau a that bai duoi u23 viet nam - anh 0
Lý giải về nguyên nhân thất bại, phía Thái Lan cho rằng điều kiện thi đấu của đội tuyển còn hạn chế về số lượng cầu thủ tham gia thi đấu

Trong khi đó, HLV Worawut Srimaka cho rằng "Tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi thiếu rất nhiều cầu thủ chủ chốt, bị thương với tình trạng thể chất không thể thi. Chúng tôi sử dụng những cầu thủ còn lại để tham gia và làm tốt ở một mức độ nhất định nhưng lại gặp một đội tuyển mạnh tại Châu Á như Hàn Quốc".

AFC U23 Asian Cup 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 1/6 và trận chung kết diễn ra vào ngày 19/6/2022 tại Uzbekistan. 15 đội bóng lọt vào vòng chung kết từ vòng loại và tham gia cùng nước chủ nhà. 16 đội sau đó được chia thành bốn bảng và hai nhóm đứng đầu bảng tiến vào vòng loại trực tiếp.

U23 Hàn Quốc ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với U23 Thái Lan

U23 Hàn Quốc tung ngôi sao Lee Kang-in đá chính trong trận đấu với U23 Thái Lan

U23 Việt Nam tái đấu U23 Thái Lan: Đều đổi mới toàn tuyển, liệu đội nào sẽ làm nên chuyện?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ