Thất bại trước U23 Việt Nam, HLV Maloney của U23 Malaysia đổ lỗi cho lý do này

HLV Maloney tỏ ra rất thất vọng khi U23 Malaysia thua U23 Việt Nam 0-2, qua đó không có điểm số nào ở VCK U23 châu Á 2022. Ông cho rằng U23 Malaysia đã không thể gượng dậy sau tình huống bị trọng tài thổi phạt đền và phạt thẻ đỏ ở phút bù giờ hiệp 1.

Trong trận đấu tối ngày 8/6, U23 Malaysia đã thua U23 Việt Nam 0 - 2. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của U23 Malaysia trước U23 Việt Nam trong khoảng 20 ngày, kể từ trận thua 0 - 1 sau 120 phút thi đấu bán kết SEA Games 31.

Người ghi bàn mang về 3 điểm, đưa U23 Việt Nam vào tứ kết VCK U23 châu Á 2022 là Nhâm Mạnh Dũng (phút 28) và Bùi Hoàng Việt Anh (phạt đền, phút bù giờ hiệp 1).

that bai truoc u23 viet nam hlv maloney cua u23 malaysia do loi cho ly do nay - anh 0
Nhâm Mạnh Dũng và "quả đầu vàng" tại cả hai giải đấu là SEA Games 31 và VCK U23 Châu Á

"Đây là kết quả thất vọng. U23 Malaysia không thể có được điểm số nào tại vòng bảng U23 châu Á 2022. Trận này chúng tôi đã khởi đầu tốt, nhưng bàn mở tỷ số cùng quả phạt đền và tấm thẻ đỏ khiến đội không thể lật ngược thế cờ trước U23 Việt Nam", HLV Brad Maloney phát biểu với sự thất vọng sau trận thua 0 - 2 trước U23 Việt Nam.

that bai truoc u23 viet nam hlv maloney cua u23 malaysia do loi cho ly do nay - anh 0
HLV Brad Maloney than phiền về tình huống U23 Malaysia bị mất người phút bù giờ hiệp 1. Ảnh: VFF

HLV Maloney cũng thừa nhận, các cầu thủ U23 Malaysia đã bị suy sụp, không đủ thể lực để tìm được kết quả tốt hơn trước U23 Việt Nam: "Chúng tôi vừa trở lại sau SEA Games 31. Thực tế, các cầu thủ đã trải qua 6 tuần vắt kiệt sức nên toàn đội U23 Malaysia không kịp có thể trạng tốt nhất".

Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia người Australia nói: "Chúng tôi không quan tâm đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận này. Chúng tôi chỉ quan tâm cách tiếp cận trận đấu, bởi U23 Việt Nam cần phải thắng để có tấm vé đi tiếp".

Còn về tình huống U23 Malaysia bị đuổi người, HLV Maloney cho biết: "Tôi không hiểu lý do vì sao trọng tài rút thẻ đỏ trong tình huống đó. Tôi sẽ xem lại qua băng ghi hình trận đấu này".

that bai truoc u23 viet nam hlv maloney cua u23 malaysia do loi cho ly do nay - anh 0
HLV Maloney (phải) ngồi thất thần trong buổi họp báo sau trận

Trở lại với tình huống gây tranh cãi kể trên, phút bù giờ hiệp 1 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, trọng tài chính người Sri Lanka Dilan Perera đã thổi phạt đền, rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Hairiey (số 12 - U23 Malaysia). 

that bai truoc u23 viet nam hlv maloney cua u23 malaysia do loi cho ly do nay - anh 0
Hairiey (số 12) bị nhận thẻ đỏ vào phút bù giờ hiệp 1 trận đấu

Dưới góc nhìn chuyên môn, Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền chia sẻ: "Tình huống này theo tôi là phạt đền. Cầu thủ U23 Malaysia đã để bóng chạm tay ở tư thế mà tay không dùng để chống đỡ cơ thể. Tay của cậu ta đã làm rộng cơ thể, ngăn cản bóng. Trọng tài nhận định đây là tình huống ngăn cản một bàn thắng rõ ràng nên vừa thổi phạt đền, vừa rút thẻ đỏ là chính xác".

Hạ Malaysia với tỷ số 2 - 0, U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2022

U23 Hàn Quốc ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với U23 Thái Lan

Ngay lúc này tại Uzbekistan, CĐV và U23 Việt Nam hoà chung niềm vui vào tứ kết U23 Châu Á

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ