Trưởng nhóm (G)I-DLE xin lỗi về lùm xùm "đạo nhái" nhưng lại hứng trọn sự phẫn nộ của Knet: "Văn mẫu xin lỗi à?"

Ồn ào đạo nhạc của Soyeon đang tạo nên cuộc tranh cãi lớn trên các diễn đàn mạng xã hội.

Có thể nói, drama khiến knet đổ dồn sự quan tâm những ngày gần đây chính là vụ việc Soyeon (G)I-DLE bất ngờ vướng vào tranh cãi đạo nhạc xoay quanh ca khúc SUN - tác phẩm do cô sáng tác cho chương trình My Teenage Girl (MBC).  Sau khi Cube (công ty quản lý của nhóm) ra thông báo chính thức về sự việc thì Soyeon cũng đã đăng tải bức thư giải thích và xin lỗi. Tuy nhiên, lời xin lỗi của trưởng nhóm (G)I-DLE không khiến tranh cãi hạ nhiệt mà ngược lại càng khiến knet phẫn nộ hơn vì nói rằng ca khúc SUN "chỉ có 1 phần tương đồng" với bài Wave. Cô cũng đã liên lạc, xin lỗi nhạc sĩ có liên quan đến những tranh cãi này và hứa cẩn trọng hơn trong tương lai.

truong nhom g i dle xin loi ve lum xum dao nhai nhung lai hung tron su phan no cua knet van mau xin loi a - anh 0

Nguyên văn thư xin lỗi của Soyeon:

"Xin chào, tôi là Soyeon.

Với tư cách là người sáng tạo, tôi xin lỗi vì những tranh cãi nổ ra.

Hiện tại, chúng tôi đã muộn màng nhận ra sự tương đồng trong một phần giai điệu của SUN, bài hát hiện đang gây tranh cãi sau đêm chung kết "My Teenage Girl".

Tôi nghĩ vấn đề này xứng đáng nhận được một lời xin lỗi, dù chỉ có một phần tương đồng được nêu ra sau khi chương trình phát sóng kết thúc. Vậy nên tôi đã liên lạc và xin lỗi nhạc sĩ có liên quan đến tranh cãi này.

Tôi thành thật xin lỗi nhạc sĩ, các nghệ sĩ và người hâm mộ vì đã gây ra sự hiểu lầm này. Tôi sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai.

Một lần nữa thực sự xin lỗi."

truong nhom g i dle xin loi ve lum xum dao nhai nhung lai hung tron su phan no cua knet van mau xin loi a - anh 0

Sau khi bức thư xin lỗi của Soyeon được đăng tải đa nhận được vô vàn chỉ trích từ công chúng. Trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc, Knet đều có phản ứng tiêu cực, cho rằng Soyeon đã dùng thái độ kênh kiệu để nói lời xin lỗi hời hợt. Nhiều người đã "mất thiện cảm" với Soyeon sau tranh cãi đạo nhạc lần này. 

Một vài bình luận của Knet:

- Cho hỏi "Tương đồng"; "một phần" là sao? Công ty thì thêm credit khi chưa thoả thuận xong, Idol thì xin lỗi vì "muộn màng phát hiện", xin lỗi gì hời hợt ghê.

- Đây mà gọi là lời xin lỗi à?

- Văn mẫu xin lỗi kìa, các nhóm sau này ơi nhớ học hỏi nhé!

- Khá là thích Soyeon nhưng mà vụ này kiểu không thể bào chữa cách nào được luôn ấy.

- Xin lỗi nhưng dùng từ "tương đồng" thay vì "đạo nhạc" là đang nói giảm nói tránh à? giống dùng văn mẫu xin lỗi hơn ấy chứ.

truong nhom g i dle xin loi ve lum xum dao nhai nhung lai hung tron su phan no cua knet van mau xin loi a - anh 0

Được biết nguồn cơn tạo nên tranh cãi là theo netizen, ca khúc SUN do Soyeon sáng tác có sự tương đồng với bài Wave của ATEEZ phát hành năm 2019. Điều đáng nói, credit của nhóm sản xuất Wave - Eden-ary - lại được Cube tự ý thêm vào SUN mà chưa có sự đồng ý từ chính chủ. Hiện cả Cube Entertainment và cả Soyeon đều đang hứng chịu mọi sự phẫn nộ từ netizen. Nhiều khả năng vụ lùm xùm lần này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lần comeback sắp tới của (G)I-DLE.

truong nhom g i dle xin loi ve lum xum dao nhai nhung lai hung tron su phan no cua knet van mau xin loi a - anh 0

HOT: Jackson (GOT7) và Yuqi ((G)I-DLE) đang hẹn hò?

Giữa lùm xùm bắt nạt học đường, Cube vội xác nhận Soojin quay trở lại (G)I-DLE?

Xu-cà-na như (G)I-DLE: Vừa xác nhận comeback đã "gặp biến" phải "đóng băng" hoạt động

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ