Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội có gì khác nhau?

Đại học Bách khoa Hà Nội là đại học thứ sáu của Việt Nam sau khi được chuyển lên từ cấp bậc trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngày 2/12, Thủ tướng vừa ký quyết định chuyển trường đại Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện tại Việt Nam có 6 đại học bao gồm: Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức lại cơ cấu và hoạt động trên cơ sở trường Đại học Bách khoa Hà Nội trước đây. Thủ tướng yêu cầu: "Quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, không gây thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản". Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ là đơn vị công lập tự chủ thuộc Bộ GD&ĐT có con dấu, tư cách pháp nhân và tài khoản riêng.

truong dai hoc bach khoa ha noi va dai hoc bach khoa ha noi co gi khac nhau - anh 0

Mỗi năm, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển khoảng 7.000 sinh viên chính quy, tổng quy mô đại học và sau đại học khoảng 35.000 sinh viên và học viên, nghiên cứu sinh.

Theo bảng xếp hạng QS 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 1.201-1.400 tốt nhất thế giới. Xét theo lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ trường giữ hạng 360 thế giới - cao nhất Việt Nam. 

Phân biệt "trường Đại học" và "Đại học"

Theo Luật Giáo dục đại học năm 2018, trường đại học và đại học là hai khái niệm khác nhau. Trường đại học, học viện là cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhiều ngành. Còn đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, gồm các trường đại học, khoa thành viên.

truong dai hoc bach khoa ha noi va dai hoc bach khoa ha noi co gi khac nhau - anh 0

Theo Nghị định 99 năm 2019 của Chính phủ quy định các đơn vị cần đảm bảo ba điều kiện sau để chuyển từ trường đại học thành đại học: 

- Được tổ chức kiểm định hợp pháp đánh giá đạt chuẩn chất lượng.

- Có ít nhất ba trường và 10 ngành đào tạo tiến sĩ, quy mô sinh viên chính quy trên 15.000; 

- Trường cần ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý, nhà đầu tư trực tiếp với trường đại học công lập.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ