Tóc Tiên "chấp niệm" khi chơi trend "ca dao tục ngữ"

Netizen hết lời khen ngợi trước vốn ca dao tục ngữ phong phú của ca sĩ Tóc Tiên.

Những ngày gần đây, trào lưu đoán ca dao tục ngữ qua emoji icon (biểu tượng cảm xúc) thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trò chơi nhận được sự tham gia của nhiều người nổi tiếng. Trong đó, ca sĩ Tóc Tiên cũng mê mệt trò chơi này. 

toc tien chap niem khi choi trend ca dao tuc ngu - anh 0
Sau những lúc làm việc mệt mỏi, Tóc Tiên cũng chọn các trò chơi để giải trí.

Với trò chơi này, người chơi sẽ phải dựa vào các biểu tượng được gợi ý để đoán chính xác câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ đề bài đưa ra. Theo đó, những emoji icon sẽ được sắp xếp thành một dãy liên tiếp và người chơi sẽ phải thử tài hiểu biết về ca dao, tục ngữ để đoán được xem câu ca dao ấy là gì.

Nữ ca sĩ có vẻ rất thích thú và bị lôi cuốn với trò chơi, cô đã chơi lại đến tận lần thứ 3. Điều đáng nói, Tóc Tiên đa phần đều tìm ra câu trả lời rất nhanh, cô cũng chia sẻ bản thân rất thích trò chơi dù vẫn còn một số gợi ý không đúng.

Kiên trì vượt qua các câu đố, Tóc Tiên được người xem dành nhiều lời khen trước sự nhanh trí và vốn hiểu biết sâu rộng. Người hâm mộ đùa rằng nhờ trò chơi này nên đã phát hiện ra một "thiên tài" trong bộ môn đuổi hình bắt chữ, đặt cho cô là "nữ hoàng ca dao tục ngữ".

Tóc Tiên tên đầy đủ là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, sinh ngày 13/5/1989. Cô đã vinh dự giành giải Cống hiến 2019 ở hạng mục "Bài hát của năm" cho ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh

Clip này khiến Tóc Tiên nghĩ Juky San ghét mình suốt những năm qua

Đức Phúc cần học cấp tốc 1 khóa khen đàn chị, ai lại khen Tóc Tiên kiểu: 'Về già chắc chị đẹp lão lắm' thế kia?

Cạch mặt công khai nhiều năm, Hiền Hồ vẫn đặc biệt quan tâm Tóc Tiên bằng hành động này

Chia sẻ