TikToker người Nhật chê bai người Việt thả rông vật nuôi, nhưng bị Huyền Nguyễn phản bác cực gắt

Chủ nhân thực sự của chú chó trong đoạn clip đã lên tiếng sau khi vướng phải vụ việc không đáng có này.

Mới đây, trên TikTok xuất hiện một video với nội dung so sánh quy định thả rông động vật nuôi giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cụ thể, đoạn video quay lại cảnh một chú chó Husky đứng trên hàng rào của một căn hộ tại Vista Verde (được phát triển bởi Savills Vietnam, tọa lạc tại Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM) đang chồm ra ngoài, và việc này được chủ video nhận định là có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, người này còn cho rằng các quy định liên quan về nuôi, thả động vật ở Việt Nam có vấn đề do đã báo cáo với Savills nhưng không được giải quyết ổn thỏa. So sánh với Nhật Bản, chủ tài khoản cho biết, ở đây, việc thả rông những con chó có chiều cao từ 65cm trở lên đều bị cấm và có đến 4.000 vụ tai nạn do chó cắn xảy ra hàng năm.

Sau đó, chủ nhân của chú chó đã lên tiếng phản hồi về đoạn clip và đưa ra những lời giải thích xác đáng. Không phải ai xa lạ, người chủ này lại chính là Huyền Nguyễn (@hmeuu), một TikToker 175,5K followers phản bác cực gắt.

Cô cho biết chú chó này là của nhà ba mẹ chồng cô và hoàn toàn được nuôi trong nhà, sau ban công chứ không thả rông như lời quy chụp của chủ clip. Ngoài ra, gia đình chồng của nữ TikToker cũng bố trí nhiều cây cảnh quanh hàng rào để chắn tầm nhìn của chú chó và chỉ trong trường hợp có người gọi thì chú Husky này mới nhảy lên như trong video.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam có quy định rõ ràng rằng hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng, để vật nuôi xâm lấn lòng đường, vỉa hè, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị hay vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng, theo Điều 7 Nghị định 144/2021. 

Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, trong trường hợp vật nuôi thả rông tấn công, lây bệnh hoặc gây tai nạn cho người đi đường thì chủ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho nạn nhân, thậm chí có thể bị xử lý hình sự tùy mức độ nặng, nhẹ.

Bên dưới video, không ít người đã để lại bình luận bày tỏ thái bức xúc trước quan điểm đánh giá của chủ tài khoản:

- Đây không phải là vấn đề của riêng bất kỳ quốc gia nào, bạn không thể áp đặt pháp luật và quy tắc ở nước bạn lên môi trường quốc gia khác. Đây là vấn đề của chủ vật nuôi. Ở Việt Nam, thú cưng được chủ nhân đảm bảo để không làm hại bất kỳ ai cả, hơn nữa pháp luật Việt Nam có rất nhiều quy định về vấn đề vật nuôi công cộng, cũng như xử phạt nếu vật nuôi gây ra tổn thất về người và của. Nên bạn không cần phải lo lắng "nó" là "vấn đề của Việt Nam".

- Bạn toàn lấy số liệu và luật ở Nhật thế. Bạn ở Việt Nam thì nên xem xét tính chất ở đây chứ.

- Bé chó hiền thế kia mà lại đổ oan cho bé thế!

- Đừng có đem cái tư duy thượng đẳng đấy mà hạ thấp chúng tôi!

Gen Z nuôi chó mèo: Đâu có phạm pháp gì mà lúc nào cũng phải "lén lút"?

Người trẻ nuôi chó mèo: Hơn cả một vật nuôi trong nhà!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ