Thương Ngày Nắng Về: Lan Phương đánh Hồng Đăng túi bụi, nhưng sao ê-kíp bật cười?

Lan Phương gặp sự cố trong phân cảnh đánh Hồng Đăng ở bộ phim Thương Ngày Nắng Về.

Qua 9 tập phát sóng, Thương Ngày Nắng Về càng khiến khán giả thích thú với những phân cảnh hấp dẫn. Đặc biệt câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu, mẹ vợ - con rể càng người xem tò mò. Trong tập 9, Vân Khánh bị mẹ chồng bắt buộc về nhà để nấu nướng món nọ món kia chiêu đãi bạn bè làm oai. Hết lo công việc văn phòng, đến chăm sóc các con, lại thêm gã chồng chẳng nên thân khiến cho Khánh đành nhờ mẹ Nga phụ giúp một tay. 

Thế nhưng, bà Hiền - mẹ chồng của Khánh chẳng biết điều đã đành, lại càng quá đáng gọi bà Nga - mẹ của Khánh là giúp việc theo giờ. Không những thế còn ra vẻ chỉ tay 5 ngón, khoác lác với bạn bè rằng Đức tài giỏi và đang đi Châu Âu trong khi anh ta chẳng được tích sự.

thuong ngay nang ve lan phuong danh hong dang tui bui nhung sao e kip bat cuoi - anh 0
Khánh đánh Đức trút giận

Ấm ức trước cảnh mẹ chồng đày đọa, xúc phạm mẹ mình, chồng thì chẳng phụ giúp được gì, Khánh phát điên lên và mắng chửi Đức.

Cô nói ra hết tất cả những đau khổ mà bản thân chịu đựng, một trong những câu thoại ấn tượng trong trường đoạn này của Lan Phương: "Tôi lấy anh về chỉ có tôi làm dâu ở nhà anh, không phải là mẹ tôi. Mẹ tôi không làm dâu ơ nhà anh. Đời thuở nào người phụ nữ 60 tuổi hết phục vụ cho con gái đến phục vụ cho con rể, xong rồi phục vụ cho cháu ngoại, sau đó lại phục vụ cho bà thông gia lại thêm bạn của bà thông gia".

thuong ngay nang ve lan phuong danh hong dang tui bui nhung sao e kip bat cuoi - anh 0
Lan Phương đánh Hồng Đăng đến mức đau tay 

Theo kịch bản ở phân đoạn này chỉ ghi ngắn gọn rằng là Khánh sau khi mắng Đức thì lao vào động chân động tay. Thế nhưng Lan Phương đã thổi "linh hồn" vào phân cảnh này biến nó trở thành một trong những trường đoạn hết sức đáng nhớ. Cô đã thể hiện rõ sự uất ức vì mẹ mình quá vất vả hy sinh vì con cháu trong khi bị mẹ chồng coi thường.

thuong ngay nang ve lan phuong danh hong dang tui bui nhung sao e kip bat cuoi - anh 0
Phân cảnh nhập tâm đánh thật, mắng thật, khóc thật

Cảm xúc quá nhiều Lan Phương lao vào đánh Hồng Đăng khiến cho anh chỉ biết cúi mặt la lên. Phân cảnh này hoàn toàn là đánh thật và khóc thật, sau khi kết thúc Lan Phương cho biết là bản thân rất đau tay khi đánh bạn diễn. Thế nhưng có lẽ vì cảm xúc quá lớn nên nữ diễn viên không thể dừng lại. Sau khi nữ diễn viên thốt lên rằng: "Đau tay quá!" cả ê-kíp bật cười sau giây phút căng thẳng và xúc động của cảnh quay.

Được ví như "bản sao" Về Nhà Đi Con, Thương Ngày Nắng Về nhiều tương đồng nhưng khác ở yếu tố này?

Ngọc Huyền - Thương Ngày Nắng Về: ''Khóc khi nghe góp ý nhưng anh Doãn Quốc Đam đã giúp tôi thay đổi ngoạn mục''

Đâu chỉ sao nhí Thương Ngày Nắng Về, dàn diễn viên nhí sau cũng có diễn xuất đỉnh cao không kém

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ