Được ví như "bản sao" Về Nhà Đi Con, Thương Ngày Nắng Về nhiều tương đồng nhưng khác ở yếu tố này?

Thương Ngày Nắng Về được khán giả cho rằng rất giống Về Nhà Đi Con, liệu điểm nào trùng hợp.

Thương Ngày Nắng Về là bộ phim truyền hình chủ đề gia đình tiếp theo nối gót loạt phim đình đám Hương Vị Tình Thân, 11 Tháng 5 Ngày, Cây Táo Nở Hoa. Sở hữu những gương mặt đình đám của làng truyền hình, Thương Ngày Nắng Về được hy vọng là bom tấn tiếp theo của màn ảnh nhỏ. Phim được nhận xét là có cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng và có nét tương đồng với Về Nhà Đi Con. 

Liệu Về Nhà Đi Con và Thương Ngày Nắng Về có những điểm trùng hợp thú vị nào?

Ba "con vịt trời", chị cả lấy chồng sớm đều bộn bề lo toan

Một trong những điểm trùng hợp dễ thấy ở hai bộ phim truyền hình là đều sở hữu bộ ba mỹ nữ. Về Nhà Đi Con khiến khán giả thích thú với Huệ, Thư, Dương - mỗi người có những nét tính cách khác biệt. Chị Huệ vì mồ côi mẹ từ sớm nên dần dần Huệ kiêm luôn vai trò một người mẹ của các em. Thư và Dương thì đều có tính cách vô tư, vô nghĩ, nhưng mỗi người đều có nỗi niềm riêng của bản thân. 

duoc vi nhu ban sao ve nha di con thuong ngay nang ve nhieu tuong dong nhung khac o yeu to nay - anh 0
duoc vi nhu ban sao ve nha di con thuong ngay nang ve nhieu tuong dong nhung khac o yeu to nay - anh 0

Với Thương Ngày Nắng Về, bà Nga giống như bố Sơn khi bà đã sớm mất chồng một mình nuôi các con khôn lớn. Bà Nga tất bật với gánh bún riêu và cuộc sống quanh ba cô con gái.

duoc vi nhu ban sao ve nha di con thuong ngay nang ve nhieu tuong dong nhung khac o yeu to nay - anh 0

Nhưng điểm khác biệt giữa hai cô con gái lớn của hai gia đình, nếu Thu Huệ tháo vác, chăm lo cho gia đình thì Vân Khánh lại như ngập trong mớ hỗn độn về hôn nhân và công việc mà không thể kiểm soát được dù đã ở ngưỡng 40.

duoc vi nhu ban sao ve nha di con thuong ngay nang ve nhieu tuong dong nhung khac o yeu to nay - anh 0

Con rể vô tâm lại thêm vô duyên, bố Sơn và mẹ Nga phản ứng thế nào?

Điểm tương đồng khác của bà Nga và bố Sơn đều có những chàng rể vô tâm và vô duyên hết chỗ nói. Nếu ở Về Nhà Đi Con, Khải - chồng của Huệ là người "chợ búa", ăn to nói lớn lại thêm tính tình nóng giận đã không ít lần khiến Huệ đau lòng. Không những thế, Khải nhiều lần tỏ thái độ với bố vợ khiến khán giả phẫn nộ. Bên cạnh đó Huệ thường xuyên phải đối mặt với cô em chồng tai quái.

duoc vi nhu ban sao ve nha di con thuong ngay nang ve nhieu tuong dong nhung khac o yeu to nay - anh 0
duoc vi nhu ban sao ve nha di con thuong ngay nang ve nhieu tuong dong nhung khac o yeu to nay - anh 0

Đức của Thương Ngày Nắng Về cũng chẳng kém cạnh vì vô tâm hết sức. Không để ý đến sức khỏe mẹ vợ đã đành lại khiến Vân Khánh gánh nặng thêm trách nhiệm với gia đình chồng. Đức nhu nhược, tính tình trẻ con, vì thế Vân Khánh buộc gánh vác gia đình. Cô nàng hết tất bật với gia đình nhỏ, kiếm tiền trả nợ lại thêm đối phó với mẹ chồng oan nghiệp.

duoc vi nhu ban sao ve nha di con thuong ngay nang ve nhieu tuong dong nhung khac o yeu to nay - anh 0
duoc vi nhu ban sao ve nha di con thuong ngay nang ve nhieu tuong dong nhung khac o yeu to nay - anh 0
duoc vi nhu ban sao ve nha di con thuong ngay nang ve nhieu tuong dong nhung khac o yeu to nay - anh 0

Thế nhưng điểm khác nhau là cách đối xử của bố Sơn và mẹ Nga với con rể. Nếu bố Sơn có phần nhường nhịn với con rể mong Huệ yên bình thì mẹ Nga không ngại lườm Đức khi anh chàng lỡ miệng trách mắng con gái.

Nhưng dù sở hữu những điểm tương đồng về nội dung nhưng Về Nhà Đi Con và Thương Ngày Nắng Về vẫn có những điểm khác biệt. Nếu Về Nhà Đi Con được dẫn dắt bởi nét tính cách đặc trưng của người bố "trong nóng ngoài lạnh" thì Thương Ngày Nắng Về lại là vẻ ấm áp, đôi khi ồn ào của người mẹ. Và cả hai xứng đáng có một vị trí riêng và thành công riêng. 

Thương Ngày Nắng Về preview tập 8: Tất bật lo cho con cháu, bà Nga bị thông gia nghi ''vét của''

Dàn soái ca trong Thương Ngày Nắng Về: Doãn Quốc Đam hay Hồng Đăng ai rồi cũng khác?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ