Thông tin Giả Nãi Lượng trốn thuế thành sự thật?

Giả Nãi Lượng bị tố dùng "công ty ma" để thực hiện hành vi trốn thuế.

Ngày 16/6, công ty Công Nghệ Mạng Vạn Hạnh Hàng Châu được Giả Nãi Lượng rót vốn đầu tư đã bị Cục thuế Hàng Châu phạt hơn 172.000 NDT vì tội trốn thuế. Qua đó, người hâm mộ càng nghi ngờ về việc thật sự Giả Nãi Lượng đã dùng "công ty ma" để trốn thuế. 

Giả Nãi Lượng nhanh chóng lên tiếng phản hồi về vụ việc này vào ngay tối 16/6, nam diễn viên cho biết bản thân mấy năm qua đầu tư vào nhiều công ty nhưng không có quyền tham gia quản lý các hoạt động kinh doanh của những công ty này. 

thong tin gia nai luong tron thue thanh su that - anh 0
Giả Nãi Lượng bị tố trốn thuế hơn 40 triệu USD.

Những năm trở lại đây, Giả Nãi Lượng phát triển ở mảng livestream bán hàng trực tuyến. Trung bình trong một năm, nam diễn viên đã bán hơn 2000 sản phẩm, với tổng doanh thu từ 2,2 tỷ NDT. Tuy nhiên, ở phần tính phí hoa hồng, Giả Nãi Lượng chỉ nhận của nền tảng 1% phí xuất hiện. Trong khi đó, hiện tại, trên các nền tảng phát sóng trực tuyến, hoa hồng tại các hạng mục dao động từ 15%-50%, hiếm có nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng nào chỉ nhận 1% hoa hồng.

Sau đó, những người tố cáo thắc mắc với thương hiệu và được biết nền tảng chỉ trả 1% phí hoa hồng, phần còn lại sẽ có cách giải quyết khác. Theo tính toán, bằng cách lập hợp đồng ma, Giả Nãi Lượng đã trốn 260 triệu NDT tiền thuế (hơn 40 triệu USD).

thong tin gia nai luong tron thue thanh su that - anh 0
Giả Nãi Lượng và vợ cũ - Lý Tiểu Lộ cùng là cổ đông của công ty trốn thuế.

Công ty trốn thuế - Công Nghệ Mạng Vạn Hạnh Hàng Châu lên tiếng xin lỗi Giả Nãi Lượng và công chúng, cam kết sẽ nộp phạt đúng hạn, đồng thời cho biết Giả Nãi Lượng chưa từng tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty. Studio Giả Nãi Lượng đã chia sẻ bài thông báo của công ty, Giả Nãi Lượng tự mình thanh minh trong tương lai sẽ tránh xa các khoản đầu tư.

Sáng 17/6, có netizen phát hiện công ty Công Nghệ Mạng Vạn Hạnh Hàng Châu được thành lập vào tháng 10/2015 với số vốn đầu tư là 750.000 NDT. Trong đó, công ty Lượng Thiểm Thiên Hạ Nam Kinh ​​của Giả Nãi Lượng đã đầu tư 100.000 NDT, chiếm 4% cổ phần. Ngoài ra, công ty truyền thông văn hóa Tân Vũ Hoan Lộ do vợ cũ của Giả Nãi Lượng là Lý Tiểu Lộ thành lập cũng đầu tư 100.000 NDT, cũng chiếm 4% cổ phần trong công ty. Cặp đôi sóng gió Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ vẫn tiếp tục dính vào lùm xùm trốn thuế ngày càng nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, có thông tin hoa hồng Giả Nãi Lượng nhận được khi livestream được giữ kín, con số 1% chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Hiện tại, các cơ quan quản lý nghệ thuật, không gian mạng Trung Quốc đang tích cực chấn chỉnh hoạt động livestream.

thong tin gia nai luong tron thue thanh su that - anh 0
Doanh thu từ hoạt động livestream trực tuyến của Giả Nãi Lượng gây nhiều tranh cãi.

Giả Nãi Lượng sinh năm 1984, được biết đến qua các tác phẩm Vẫn cứ thích em, Dương môn hổ tướng, Thời gian đẹp nhất... Anh từng có cuộc hôn nhân ồn ào với nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ. Họ ly hôn vào tháng 11/2019 sau khi Lý Tiểu Lộ vỡ lở chuyện ngoại tình với rapper PG One.

Lý do Thảo Nhi Lê sa sút phong độ phần thi trang phục dân tộc

Việc đầu tiên Phạm Hương Làm khi về Việt Nam!

2 tội danh, Hữu Tín đối mặt mức án nặng có thể từ 2 đến 7 năm tù

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ