Thí sinh Miss World Việt Nam 2022 xém ngã sõng soài: Cameraman bắt kịp

Phần thi trang phục dạ hội MWVN 2022, 1 thí sinh xém ngã khi đang sải bước trình diễn.

Trong phần trang phục dạ hội tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2022, top 10 thí sinh đã có cơ hội trình diễn những bộ cánh lộng lẫy, song cũng vì những chi tiết khá rườm rà mà thí sinh mang số báo danh 419 Lê Nguyễn Ngọc Hằng đã suýt bị ngã trong phần thi này.

Mặc dù gặp tình huống hi hữu, nhưng Ngọc Hằng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để sải những bước chân trong bộ trang phục lộng lẫy của mình. 

Nhiều người hâm mộ cho rằng do phải mang guốc cao trong thời gian dài, lại diện trang phục khó di chuyển cùng với sàn sân khấu trơn nên việc Ngọc Hằng xém té ngã vẫn có thể thông cảm cho người đẹp.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng sinh năm 2003, là cựu học sinh THPT Trưng Vương, TP.HCM. Hiện cô là sinh viên Đại học Western Sydney (chương trình học tại Việt Nam). Ngọc Hằng sở hữu chiều cao 1m74 m và số đo ba vòng lần lượt là: 85-60-89 cm. Với chỉ số hình thể đẹp, gương mặt sáng sân khấu, Ngọc Hằng xuất sắc lọt top 5 "Người đẹp biển".

thi sinh miss world viet nam 2022 xem nga song soai cameraman bat kip - anh 0

Với tuổi đời còn trẻ và chưa từng có kinh nghiệm thi đấu ở các sân chơi sắc đẹp nên Ngọc Hằng chưa thu hút sự chú ý của truyền thông nhưng cô vẫn là một trong những người đẹp được đánh giá cao trong cuộc thi MWVN năm nay.

thi sinh miss world viet nam 2022 xem nga song soai cameraman bat kip - anh 0

Hoa hậu Thế giới Việt Nam (tiếng Anh: Miss World Vietnam) là một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia của Việt Nam. Cuộc thi này hiện thuộc sở hữu của Sen Vàng Entertainment.  Hoa hậu Thế giới Việt Nam và Hoa hậu Việt Nam (2 năm tổ chức 1 lần) thay phiên nhau tham dự Hoa hậu Thế giới. Tuy nhiên theo một số thông tin, bắt đầu từ 2022 Hoa hậu Thế giới Việt Nam sẽ tổ chức mỗi năm một lần.

Chung kết Miss World Việt Nam: Lệ Quyên hát tới 2 bài, đan xen thí sinh dự thi, vậy chị chấm thi kiểu gì?

Màn catwalk áo dài của Nam Em bị cameraman lơ đẹp?

Chung kết Miss World Việt Nam: Có người xài lại trang phục Nam Em

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ