Thí sinh đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Hoa hậu mà không makeup

Một thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Anh (Miss England) đã trở thành beauty queen đầu tiên thi đấu mà không trang điểm trong lịch sử gần một thế kỷ của cuộc thi.

Melisa Raouf, một sinh viên đại học 20 tuổi đến từ phía nam London, đã lọt vào vòng bán kết của cuộc thi với gương mặt mộc. Cô ấy sẽ tranh vương miện trong đêm chung kết diễn ra vào tháng 10 này.

Melisa cũng trở thành thí sinh đầu tiên trong lịch sử của cuộc thi không trang điểm. "Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi vì tôi cảm thấy nhiều cô gái ở các độ tuổi khác nhau trang điểm vì họ cảm thấy bị áp lực phải làm như vậy", Melisa giải thích.

thi sinh dau tien trong lich su vao chung ket hoa hau ma khong makeup - anh 0

"Nếu một người hạnh phúc với làn da của chính họ, chúng ta không nên trang điểm để che đi khuôn mặt của mình. Những khiếm khuyết của chúng ta tạo nên con người mình và đó là điều khiến mỗi cá nhân trở nên độc đáo", cô nói thêm.  

thi sinh dau tien trong lich su vao chung ket hoa hau ma khong makeup - anh 0

Mặc dù người đẹp cũng đã bắt đầu trang điểm từ rất sớm, nhưng cô ấy đã quyết định tránh xa điều này tại cuộc thi. 

thi sinh dau tien trong lich su vao chung ket hoa hau ma khong makeup - anh 0

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đáp ứng các tiêu chuẩn về sắc đẹp. Gần đây tôi đã chấp nhận rằng tôi đẹp với làn da của chính mình và đó là lý do tại sao tôi quyết định tham gia cuộc thi mà không trang điểm", người đẹp 20 tuổi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Thông điệp mà ngày đẹp mang tới nhanh chóng lan xa khỏi nước Anh. Người hâm mộ toàn cầu hy vọng rằng cô nàng sẽ có được kết quả xứng đáng trong đêm chúng kết sắp tới.

Bất cập chuyện người mẫu ngoại cỡ chỉ là "xu hướng"

Độc lạ Hoa hậu: 8 vương miện được trao, có người 60 tuổi

Xăm mình từng là lý do loại Hoa hậu, còn bây giờ?

Những scandal làm lu mờ thời trang

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ