Ngay lúc này tại Uzbekistan, CĐV và U23 Việt Nam hoà chung niềm vui vào tứ kết U23 Châu Á

Các CĐV và U23 Việt Nam cùng làm nghi thức ăn mừng chiến thắng trên SVĐ Lokomotiv (Uzbekistan).

Tiếng còi kết trận vang lên tại cuộc chiến giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, tỉ số ấn định 2 - 0 nghiêng về Việt Nam nhờ hai bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh mà. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc thắng Thái Lan 1 - 0, do đó thầy trò HLV Gong có suất vào tứ kết với vị thế nhì bảng C. 

Trên sân vận động Lokomotiv (Uzbekistan) ngay lúc này là một không khí nóng hơn bao giờ hết khi CĐV và các chàng trai U23 Việt Nam đều hoà chung một niềm vui chiến thắng.

Dù CĐV đến xem và cổ vũ không "áp đảo" như sân nhà, nhưng các CĐV thuộc hội VFS miền Bắc vẫn đầy nhiệt huyết để tiếp thần sức mạnh tinh thần cho những chàng trai trẻ. Họ đều là những người hâm mộ bóng đá lâu năm và dành một tình cảm đặc biệt cho bóng đá Việt Nam.

Anh Trần Duy Đạt - một thành viên kì cựu của hội CĐV VFS miền Bắc - hiện đang có mặt tại SVĐ Lokomotiv (Uzbekistan) hào hứng cho biết: "Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia đã kết thúc với tỉ số 2 - 0, đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ vào tứ kết. Hiện tại tôi vẫn còn lâng lâng cảm xúc với các CĐV VFS, chúng tôi dù hô hào cổ vũ cho đội tuyển rất mệt nhưng lại rất là vui. Tôi mong rằng Việt Nam sẽ tiếp tục vào đến bán kết, rồi chung kết U23 châu Á như kỳ tích tại Thường Châu". 

Anh Phan Đình Long - Hội trưởng Hội CĐV VFS miền Bắc cho biết mọi người đã cùng nhau chuẩn bị trống, loa, cờ, banner, lá đại kỳ,... để vào sân cổ vũ cho U23 Việt Nam. Bên cạnh có, hội cũng kết nối được một số lượng lớn CĐV là cộng đồng người Việt và Đại sứ quán Việt Nam để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển. 

Chuyến đi lần này sang Uzbekistan của các CĐV mang theo nhiều hy vọng và tình yêu dành cho U23 Việt Nam. Dù đứng trước nhiều đội bóng mạnh và lực lượng CĐV khá khiêm tốn tại đất nước xa lạ nhưng hội CĐV VFS miền Bắc vẫn cố gắng theo chân, luôn có mặt trên các khán đài để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ. 

AFC U23 Asian Cup 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 1/6 và trận chung kết diễn ra vào ngày 19/6/2022 tại Uzbekistan. 15 đội bóng lọt vào vòng chung kết từ vòng loại và tham gia cùng nước chủ nhà. 16 đội sau đó được chia thành bốn bảng và hai nhóm đứng đầu bảng tiến vào vòng loại trực tiếp.

Hạ Malaysia với tỷ số 2 - 0, U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2022

Xem 7749 lần không chán cú đá bồi đỉnh cao của đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh nâng tỉ số 2 - 0 cho U23 Việt Nam

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ