Thanh Thảo remix "Ai Chung Tình Được Mãi", netizen: "Sợ quá"

Một phiên bản lạ lẫm của ca khúc đang khiến Vpop dậy sóng.

Mới đây, Thanh Thảo vừa gia nhập vào danh sách những người cover Ai Chung Tình Được Mãi - một trong những sản phẩm âm nhạc đang "làm mưa làm gió" tại Vpop. 

Nhiều ca sĩ nổi tiếng của đã tham gia cover bài hát này với mỗi người một vẻ như: Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương hay cả Lệ Quyên…

Điều dễ dàng nhận thấy là nữ ca sĩ với chất giọng và cách xử lý âm nhạc của nữ ca sĩ 7x không phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay.

Không những vậy, kỹ thuật autotune trong bản nhạc cũng được đẩy lên mức quá đà nên gây ra sự khó chịu.

Ngoài ra, một bản phối đậm chất "vinahouse" của Thanh Thảo cũng khiến nhiều người không cảm nhận được tính nghệ thuật trong phần trình diễn này.

thanh thao remix ai chung tinh duoc mai netizen so qua - anh 0

Phía dưới phần bình luận của sản phẩm này, nhiều khán giả cũng đã bày tỏ cảm xúc của mình:

- Remix như này nghe sợ quá đi thôi!

- Mà khẩu hình miệng hơi kỳ lạ nhỉ?

- Chắc là có xin phép rồi, nhưng xin không thẩm thấu thể loại này, nghe hơi ghê.

Cô cũng từng gặp những phản ứng tương tự khi cover Gặp Nhưng Không Ở Lại .Trước những lời chê bai, Thanh Thảo lên tiếng:

"Gần 30 năm trong nghề rồi nên không tránh được cách hát vẫn đặc trưng theo kiểu Thanh Thảo. Có bị chê là cũ quá cũng đúng mà! Phải ghi nhận chứ không nên bực tức!".

Trước đó, công ty quản lý của nhạc sĩ Đông Thiên Đức - tác giả của ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi - đã nêu lên 3 cái tên Tùng Dương, Lệ Quyên và Đan Trường đã cover ca khúc này nhưng không nhận được sự đồng ý.

Phía ACV Entertainment cũng đưa ra quan điểm: "Chúng tôi chỉ muốn có một lời xin phép chính thức với chúng tôi vì đó là sự tôn trọng bản quyền tác giả, tác phẩm cũng như phía công ty.

Chúng tôi không hề làm khó khăn gì cả, còn việc khởi kiện thì phía công ty chưa nghĩ tới. Trước mắt, chúng tôi muốn những bên đã sử dụng bài hát Ai Chung Tình Được Mãi mà chưa xin phép thì cần có phản hồi lại". 

Thanh Thảo sinh ngày 8/3/1977. Cô được biết đến nhiều với biệt danh là "Búp bê". Sau nhiều cố gắng, cô đã đứng vững trên thị trường âm nhạc vào đầu những năm 2000. Hiện nay, tên tuổi của cô được khán giả 8x, 9x biết đến nhiều hơn là thế hệ Gen Z.

Đan Trường bị tố "hát chùa" ca khúc "Ai Chung Tình Được Mãi", phía luật sư nói gì?

Ekip Đan Trường tung loạt bằng chứng có xin phép cover "Ai Chung Tình Được Mãi", khẳng định đã làm đúng quy trình

Clip: Chính chủ live Ai Chung Tình Được Mãi, hát sao mà khán giả bình luận: "Hèn gì bản gốc ít người biết"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ